Thẩm Nghiên Từ đứng trước cửa sổ sát đất với vẻ mặt thoải mái. Đợi đến khi điện thoại ngắt kết nối, anh mới mang theo ý cười trên mặt, thong thả đi ngược lại bàn họp rồi ngồi xuống.

Cố Thành Phong thấy anh quay lại, liền tiếp tục đề tài vừa nãy: “Này, hôm qua tôi đã cho người triển khai rồi, đã công khai mảng quảng cáo của dự án này, cậu chắc chắn là Chu Uyển không ổn chứ?”

Thẩm Nghiên Từ không đáp lời, anh chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Sáng sớm nay lúc thu dọn phòng khách, anh vẫn kịp chụp lại bức họa khỏa thân đầy màu sắc kia. Để không gây chú ý, anh chỉ cắt lấy phần có những đóa hoa hồng để làm hình nền điện thoại.

Đây là tác phẩm của Dao Dao. Là anh đã ngồi đó, chứng kiến Hạ Chi Dao đặt từng nét bút cực kỳ tâm huyết mà vẽ ra. Thực tế, hôm qua anh không chỉ đứng xem nửa tiếng, mà là tận một tiếng rưỡi. Ngay từ lúc Hạ Chi Dao bắt đầu tập trung vẽ phần thân dưới của anh, anh đã ngồi chễm chệ trên sofa rồi.

Cố Thành Phong còn đang bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, nhìn thấy Thẩm Nghiên Từ cứ dán mắt vào màn hình rồi nở nụ cười đầy hưởng thụ, bất giác rùng mình một cái. Anh ta đặt chén xuống, gõ gõ lên mặt bàn: “Thẩm Nghiên Từ, cậu làm cái gì đấy?”

Nói đoạn, anh ta nhổm người dậy khỏi ghế, vươn vai sang phía Thẩm Nghiên Từ định nhìn trộm xem có báu vật gì. Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Nghiên Từ khẽ nghiêng đi, đồng thời ấn tắt màn hình. 

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Cố Thành Phong bị cái liếc mắt ấy dọa cho ngồi thụp xuống, giọng lí nhí lẩm bẩm: “Làm gì mà keo kiệt thế, lần trước tôi còn cho cậu xem ảnh mấy gã đàn ông đi tất đen cơ mà.”

Còn có phải anh em không cơ chứ? Giấu giấu giếm giếm cái gì? Chẳng lẽ lại là “kim ốc tàng kiều”?

Thẩm Nghiên Từ phớt lờ anh ta, anh lật úp điện thoại xuống mặt bàn, tùy tay tháo kính xuống rồi day nhẹ giữa chân mày: “Tôi không đánh giá cao Chu Uyển. Việc có một phương án dự phòng là rất cần thiết.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Nghiên Từ, Cố Thành Phong lại nhớ về thời đại học, khi họ cùng làm chung một dự án. Lúc ấy ai cũng nghĩ phương án đã ổn thỏa, chỉ có mình Thẩm Nghiên Từ thức trắng đêm để làm thêm một bản dự phòng. Người khác cười anh lo xa, chẳng ngờ sau đó chính phương án của anh đã cứu vãn điểm số cho cả nhóm.