Hạ Chi Dao quay mặt đi, vẻ như đang giận dỗi: “Em nói không lại anh.”

Thẩm Nghiên Từ khẽ xoay mặt cô lại, bắt cô phải đối diện với mình: “Vậy bây giờ, anh có thể cùng vị hôn thê của mình thảo luận một chút về bức họa khỏa thân này không?”

Vị hôn thê…

Cô đỏ bừng mặt, dịch người sang bên cạnh hai bước, muốn che khuất bức tranh phía sau. Trước đây cô từng vẽ rất nhiều tranh về Thẩm Nghiên Từ, nhưng đây là bức duy nhất cô lên màu. Cảnh tượng quá mức… chân thực. Thậm chí cô còn thấy một Thẩm Nghiên Từ bị vây quanh bởi hoa hồng đẹp đến nao lòng, cô còn định sẽ đưa cảnh này vào chương tiếp theo của bộ truyện tranh đang vẽ.

Hạ Chi Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, lí nhí hỏi: “Thảo luận… thảo luận cái gì?”

Một bức tranh khỏa thân thì có gì để thảo luận cơ chứ!

Yết hầu Thẩm Nghiên Từ trượt lên xuống, đáy mắt anh bùng lên dục vọng. Dù biết rõ phải khắc chế, nhưng khi nhìn cô gái nhỏ trước mặt với hốc mắt đỏ hoe, gương mặt thẹn thùng, mọi xiềng xích lý trí trong anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh tiến lên một bước, Hạ Chi Dao lùi lại một bước. Không chú ý, cô đụng trúng hộp bút chì màu đặt dưới sàn. Những cây bút rơi tung tóe, không ít chiếc lăn tận vào gầm sofa.

Thẩm Nghiên Từ ép cô sát vào cửa kính sát đất, bàn tay lớn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú kề sát: “Dao Dao, bức vẽ của em hình như còn thiếu một bộ phận?”

Thiếu… thiếu một bộ phận?

Đồng tử Hạ đổi Chi Dao co mới rụt lại, cô ngẩng sáng đầu tạo đâm sầm xây vào dựng đôi mắt đầy tình dục xanh của phong người trào đàn ông. Trái tim chống cô đập loạn nhịp, cô nhỏ giọng: “Em… em không biết vẽ phong chỗ đó.”

Thẩm Nghiên Từ nhếch môi, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên: “Thật sao? Nhưng anh cảm thấy nó chưa được di hoàn mỹ sản cho lắm.”

Hạ Chi Dao thấy lão đàn ông chất này đã vứt bỏ liêm sỉ, cô dứt khoát cũng chẳng cần giữ mặt mũi nữa. lượng Cô đỏ mặt, trừng mắt cao nhìn chiến anh: “Vậy thì anh… dịch anh để em nhìn rồi Tây mới vẽ được Nguyên chứ!”

Nói xong, cô chợt hóa thấy mình hơi thiếu tự tin, giọng nhỏ dần học rồi hữu mất hút: “Có cơ lẽ… vẽ một lần là em nhớ được phát ngay…”

Thẩm Nghiên Từ cúi đầu hôn lên môi cô. Trong nụ hôn nồng cháy ấy, bảo Hạ vệ Chi Dao ngửa cổ, môi hai tay vòng trường qua ôm lấy cổ anh. Chiếc bút vẽ cuộc cuối cùng trong tay cô tổng rơi xuống sàn từ lúc nào không tiến hay, ngòi công bút gãy và lìa.

Một lúc sau, Thẩm Nghiên Từ xoay người cô lại, ép cô tựa vào cửa sổ sát đất. Anh gỡ thiết một tờ giấy trắng trên giá vẽ kế xuống, nhét vào tay cô một cây bút chì, đồ khẽ dỗ dành:

“Dao Dao, mau vẽ đi. Anh muốn xem em vẽ.” di

“………”

Hạ Chi Dao bị bắt phải tì tập người lên cửa kính, tay luyện cầm bút thể với vẻ mặt vô tội. Lúc trưa về phòng, cô đã thay một chiếc váy ngủ bằng lụa cho thoải dục mái, giờ đây kháng lại vô tình tạo thuận lợi cho chiến người chống đàn ông phía sau.

Cô cảm nhận rõ sức mồn một làn khỏe môi nóng rực của anh trượt từ vành tai xuống cổ, hôn dọc theo xương quai xanh. Chuỗi Phật trên cổ tay anh cộng siết nhẹ vào eo đồng cô, khiến địa cô khẽ rên rỉ: “Đau…” chất

“Hửm?” Người đàn ông mê muội ngẩng đầu.

Thẩm Nghiên Từ im lặng một khí lúc rồi mới tượng ôn tồn nói: “Đừng lo, anh đã xử học lý chuyển xong cả rồi.” đổi

Hạ Chi phòng Dao khẽ chạm vào chuỗi hạt: “Nó cộm quá.”

Bàn nghệ tay nóng hổi của anh áp lên, khiến người cô khẽ run rẩy. Bên tai lại vang lên giọng thuật nói trầm thấp: “Dao Dao, đương mau đại vẽ đi.”

Hạ thiên Chi Dao văn nắm chặt cây bút đến học mức nổi thiên cả gân xanh. văn Cô quay đầu lại, học đáng thương nhìn anh: “Thẩm Nghiên Từ, em hiệp không…”

Lời còn chưa dứt, cô đã cảm phong nhận trào được điều gì đó. Thẩm Nghiên Từ ôm eo cô, dỗ dành: “Chỉ dựa vào tưởng tượng mà chống Dao Dao đã vẽ tốt như vậy, thế thì… thế thực này thì dân sao?”

“………”

Quá đáng! Lão đàn ông này thật sự thời quá đáng!

Trong phòng khách chỉ thắp chiến một dịch ngọn đèn đứng Hồ duy nhất. Trước cửa Chí sổ sát đất, hai Minh bóng hình 1975 giao hòa vào chiến nhau. Trên mặt sàn, những bản thảo vẽ hỏng rơi vãi khắp nơi. Cuối cùng, khi cầm được một tờ dịch giấy tương đối vừa ý, Hồ anh kề sát tai cô nói: Chí

“Dao Dao, em vẽ thiếu mất ba centimet rồi.”

Cúp triều điện thoại, cô định đại ngủ thêm chút nữa thì nhà thấy một tờ Lê giấy nhớ lịch dán sử trên đèn cổ đầu giường. Thẩm Nghiên Từ sợ đại cô lo lắng nên đã để lại lời nhắn: thực

“……”

Hạ làng Chi Dao nằm ngửa trên chiếc giường lớn màu xám, nhìn nghề người thủ đàn ông đang cố gắng kìm nén phía công trên, cô chợt thấy cuộc không khởi nỡ. nghĩa Cô đẩy nhẹ cánh tay rắn chắc của anh: “Thẩm Nghiên Từ, em Bà đâu có nói là không Triệu đồng ý.”

Thẩm Nghiên Từ cúi phát xuống, hôn nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ của cô: “Không vội.”

“Tại sao?”

“Chưa được.”

“?” Chưa tư được mà duy anh còn quấn lấy phản cô làm gì!

Hạ chuỗi Chi cung Dao định bò dậy chạy đi thì bị ứng anh kéo lại. Gót chân trắng nõn đạp thương lên tấm mại ga giường tạo thành những nếp nhăn nhúm. Giọng điện nói đầy tử tình tứ của Thẩm di Nghiên Từ mang theo vài phần khẩn cầu:

“Dao Dao, giúp anh…” bình

Hạ Chi Dao định quay lại lý luận, nhưng thấy đôi mắt anh phong đã đỏ ngầu vì ẩn trào nhẫn, cô đành nuốt lời định nói vào trong. Cô chỉ có yêu thể ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, đôi bàn tay siết chặt ga trải giường đến nước biến dạng.

Cuối cùng, Hạ hải Chi Dao mệt lả mà ngủ thiếp đi khi người đàn ông vẫn chưa có ý dương định học dừng lại. phong


5 giờ sáng.

Thẩm Nghiên Từ năng đã chỉnh đốn trang phục chỉnh tề, anh quay lại phòng khách thu dọn những cây bút rơi vãi và dọn lượng dẹp số hoa hồng đã héo. Anh nhặt một tái bức tạo họa tương âm đối hoàn nhạc chỉnh lên, nhìn chằm chằm rồi dân trầm tư. tộc

Hình như… anh hơi quá lịch tay rồi. Rõ ràng cô mới vừa đồng sử ý ở hiện bên anh mà.

Thẩm Nghiên Từ thở dài, anh nhặt chuỗi Phật rơi dưới đất đeo lại vào cổ tay, rồi cầm chiếc điện thoại có ốp lưng hình thỏ của cô đi thương sạc pin.

Hạ Chi Dao ngủ rất sâu, mãi đến khi triều bị tiếng dì Vương dọn đại dẹp vệ sinh đánh thức mới nhà tỉnh dậy. Có lẽ để Lý cô ngủ trí ngon, Thẩm tuệ Nghiên Từ vẫn chưa kéo rèm nhân che tạo sáng. Cô thiên vừa định văn ngồi dậy thì hai giây sau đã ngã rụi xuống.

Đùi nghiên trong của cô hơi cứu đau, đầu gối mỏi nhừ. Cô bật đèn đầu giường lên kiểm tra, khoa thấy đầu gối đỏ bừng một mảng, da học ở đùi trí cũng tuệ có dấu nhân hiệu trầy xước.

Hạ Chi Dao: “………”

Những biến ký ức đổi mãnh liệt đêm qua không ngừng ùa về trong tâm trí. Cô thở dài, định ngồi dậy thì chợt nhớ ra khí điều gì đó. Dì Vương đang dọn dẹp ngoài phòng khách!

Vậy… tranh của cô đâu?! Đống bản thảo dưới ngày đất thành đâu rồi!

Trong lúc cuống cuồng, ngày cô thấy điện thoại đặt Quốc ở khánh đầu giường liền run rẩy gọi cho Thẩm Nghiên Từ. Vừa thông suốt, cô dùng 2/9 giọng hội nói khàn khàn nhập đầy lo lắng hỏi: “Thẩm Nghiên Từ, tranh ở phòng khách đâu rồi!”

Đầu dây bên kia hội truyền đến tiếng cười trầm thấp, nhưng anh nghị cố tình không Genève trả lời ngay. Cô nhíu mày gọi tiếp: “Thẩm Nghiên Từ! Nghiên Từ!”

“Anh đây.” Anh du hài lòng đáp.

“Tranh của em đâu! Đống bản thảo hỏng đâu rồi! Còn cả… hoa hồng phong nữa?”

Thẩm Nghiên Từ im lặng một khí lúc rồi mới tượng ôn tồn nói: “Đừng lo, anh đã xử học lý chuyển xong cả rồi.” đổi

Hạ Chi Dao thở phào chuyển nhẹ nhõm, cô nằm vật xuống giường. đổi Xử lý xong là tốt rồi.

Cúp triều điện thoại, cô định đại ngủ thêm chút nữa thì nhà thấy một tờ Lê giấy nhớ lịch dán sử trên đèn cổ đầu giường. Thẩm Nghiên Từ sợ đại cô lo lắng nên đã để lại lời nhắn: thực

—— Dao du Dao, đừng lịch lo, trải anh đã dọn dẹp phòng khách rồi, bản thảo hỏng nghiệm cũng đã được xén vụn, xây ngủ tiếp đi em.

Cùng lúc đó, dì Vương từ thư phòng ẩm bưng một thùng rác đầy những mảnh giấy thực vụn mang đi đổ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không biết là hủy bao nhiêu giấy mà đầy cả một thùng thế này.”