Hạ Chi Dao nhấn nhận bao lì xì, vừa mới trả lời được một câu thì Trương Manh Manh bên cạnh đã bắt đầu thúc giục: “Xong chưa Dao Dao? Chúng ta đến lễ đường thôi.”
Hạ Chi Dao nhìn lướt qua tin nhắn, khung trò chuyện với Thẩm Nghiên Từ vẫn im lìm không động tĩnh.
“Tớ muốn gọi điện thoại cho anh ấy.”
Trương Manh Manh đứng trước gương chỉnh lại mũ cử nhân, quay đầu lại nhìn cô: “Nhanh lên nhé, lát nữa cậu còn phải lên đài phát biểu đấy.”
“Biết rồi, tớ gọi ngay đây.” Hạ Chi Dao vừa đáp vừa đi ra phía ban công.
Cửa vừa mở, một làn sóng nhiệt ùa vào. Những khóm hoa sơn chi trồng ngoài ban công đang kỳ nở rộ, gió thổi qua khiến những cánh hoa trắng muốt rung rinh. Hạ Chi Dao đứng tựa lan can, vừa định bấm số thì điện thoại trong tay đã rung lên trước một bước. Ánh mặt trời rơi trên viên kim cương ở ngón áp út, tỏa ra những tia sáng bảy màu lấp lánh.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đầy áy náy của Thẩm Nghiên Từ truyền đến: “Dao Dao, xin lỗi em, hôm nay chắc anh không về kịp rồi.”
Nụ cười trên môi Hạ Chi Dao cứng lại, bàn tay nắm lan can hơi siết chặt: “Chẳng phải chúng ta đã nói hôm nay sẽ đi…”
Thẩm Nghiên Từ rủ mắt, tay nhặt một bông hồng rực rỡ nhất trong lẵng hoa: “Ừm, có chút việc đột xuất… anh bị vướng lại rồi.”
“Sao lại thế chứ…” Hạ Chi Dao lầm bầm đầy vẻ bất mãn.