Ngay lúc Hạ Chi Dao bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chiếc điện thoại đang cắm sạc bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông gọi video. Cô xoay người nằm sấp trên giường, cầm lấy điện thoại nhấn đồng ý.
Trong màn hình, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nghiên Từ chiếm trọn khung hình. Anh đang đi bộ, hình ảnh có chút rung lắc.
“Ngủ rồi à?”
Gương mặt Thẩm Nghiên Từ điềm nhiên, có vẻ như tâm trạng anh đang rất tốt.
Hạ Chi Dao thở phào, cô cầm điện thoại nằm ngửa lại giường: “Chưa ngủ ạ, anh vừa nói chuyện xong sao?”
Mấy ngày gần đây, Thẩm Nghiên Từ và Hạ Thư Cảnh thường bàn luận về chuyện công ty và thương trường, quan điểm của cả hai rất tương đồng nên nói chuyện cực kỳ hợp ý. Nhưng bàn đến tận giờ này thì đúng là lần đầu tiên.
Thẩm Nghiên Từ quay đầu nhìn lại Hạ Thư Cảnh vẫn còn ở phòng khách, khẽ hỏi: “Anh vào đó được không?”
Hạ Chi Dao ngồi bật dậy: “Bố em đi ngủ rồi ạ?”
“Chưa.” Thẩm Nghiên Từ cười nhạt: “Chỉ là muốn nói với em vài câu thôi.”
Nghĩ là chỉ nói vài câu chắc sẽ nhanh, cô liền ném điện thoại xuống, chạy ra mở cửa cho anh. Giây phút cửa mở, ánh đèn hành lang hắt xuống dưới chân. Một lát sau, đầu Hạ Chi Dao ló ra khỏi cửa, nhỏ giọng: “Anh vào mau đi.”