Nửa đêm đến sáng, Hạ Chi Dao vẫn chưa ngủ sâu, cứ cách chưa đầy nửa tiếng cô lại dậy một lần, lén lẻn vào phòng đối diện để kiểm tra tình trạng của Thẩm Nghiên Từ. Sau khi uống thuốc, anh ngủ khá ổn định, thực ra anh biết cô lẻn vào vài lần nhưng không nỡ lên tiếng gọi.
Tuyết bên ngoài đã ngừng từ lúc nào, nhìn qua cửa sổ, cả thế giới đều là một màu trắng xóa. Khi Hạ Chi Dao dậy lần cuối cùng thì trời đã tờ mờ sáng. Cô định vào phòng anh như mấy lần trước nhưng chợt nhớ tới ánh mắt mong chờ của anh đêm qua khi hỏi về cuốn sách kia. Do dự vài giây, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa lại thu về.
Hạ Chi Dao không vào phòng ngủ mà quay đầu đi lên lầu. Ở góc ban công tầng hai, chiếc máy ảnh lớn đặt đó trông thật đột ngột khiến cô khựng lại. Cô thầm mắng mình. Cái máy ảnh to đùng thế này mà lần trước về không phát hiện ra, mình đúng là còn “mù” hơn cả Cố Thành Phong!
Lẩm bẩm xong, cô đi thẳng vào phòng làm việc. Cuốn “Cơ học kiến trúc” mà Thẩm Nghiên Từ tâm tâm niệm niệm đang nằm lăn lóc trên bàn. Cô bật đèn, tháo bìa cuốn “Kiến trúc và Mỹ thuật” rồi thuần thục bọc sang cuốn “Cơ học kiến trúc”. Nhìn thành quả trên tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì dù anh có vào phòng cũng không phát hiện ra bí mật của cô.
Sáng sớm, Cố Thành Phong xuất hiện tại nhà Thẩm Nghiên Từ. Lần đi Lộc Giang vừa rồi anh ta không đi theo, vốn hẹn thứ Sáu gặp ở công ty nhưng nghe tin Thẩm Nghiên Từ phát sốt nên anh ta tìm đến tận nhà.
Chuông cửa vang lên, dì Vương ra mở cửa. Cố Thành Phong xách một hộp quà, ngó nghiêng vào trong: “Lão Thẩm đâu rồi?”
“Thẩm tổng bị bệnh, vẫn đang ở trong phòng ngủ ạ.”
Anh ta “ồ” một tiếng rồi xua tay bảo dì Vương cứ làm việc tiếp. Cố Thành Phong chắp tay sau lưng đi quanh phòng khách một vòng, không thấy con thỏ đâu, cũng không thấy bức tranh “Sâm”. Anh ta quay lại cửa, ngồi bệt xuống sàn mở hộp quà ra. Đây là loại cỏ khô thượng hạng mà anh ta đặc biệt dặn trợ lý đi mua. Anh ta tính lúc về sẽ tiện tay xách một con thỏ con đi.
Loay hoay đổ cỏ ra, anh ta ngẩng đầu tìm đồ đựng thì thấy trên bàn ăn gần đó có một chiếc bát hình con thỏ. Anh ta đứng dậy cầm lấy. Một lát sau, Cố Thành Phong bưng chiếc bát đầy cỏ khô, khom người, hạ thấp giọng gọi: “Thỏ con ngoan ngoãn ơi~ Ta có đồ ăn ngon đây~ Lại đây ta mang về chơi với cháu trai ta nào!”
Đúng lúc anh ta đang tìm thỏ thì Hạ Chi Dao từ phòng ngủ đi ra để lấy nước cho Thẩm Nghiên Từ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Cố Thành Phong phá vỡ sự im lặng: “Lão Thẩm sao rồi?”