Thẩm Nghiên Từ tựa vào đầu giường, cúi đầu khẽ cười: “Dao Dao.”

Hạ Chi Dao giơ thìa cháo lên, nhướng mày giả vờ giận dỗi: “Anh chê em dỗ anh không được à?”

Cô nhớ lại lúc mình bị bệnh, Thẩm Nghiên Từ dỗ dành cô thế nào, so sánh một chút thấy mình quả thực có hơi… qua loa. Cô mím môi, ánh mắt đảo một vòng: “Hay là thế này, anh ăn một miếng cháo, em hôn anh một cái, được không?”

Nguyên bản Thẩm Nghiên Từ định nói mình có thể tự ăn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cuối cùng anh gật đầu: “Được.”

Hạ Chi Dao vội vàng đưa thìa tới, nhưng anh lại rủ mắt nhìn rồi nghiêng đầu né tránh. Cô ngơ ngác: “Thẩm Nghiên Từ, không ngon ạ?”

Anh lắc đầu, giải thích: “Miếng to quá.”

“?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Hạ Chi Dao trông càng thêm tinh xảo. Ánh mắt Thẩm Nghiên Từ nóng rực: “Một miếng quá lớn.”

Hiểu ý anh, cô đổ bớt một phần cháo rồi mới đưa tới. Chưa đầy mười phút, bát cháo đã cạn đáy. Thấy cô đặt bát sang một bên để lấy nước và thuốc trên tủ đầu giường, anh giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

“Dao Dao.”