Buổi tối.
Hạ Chi Dao tắm rửa xong từ sớm, cô ngồi trên sofa chờ video call từ mẹ, nhưng chờ đến mức điện thoại sắp nghịch đến hết pin cũng không thấy bà gọi tới. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sát đất. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã lả tả rơi những bông tuyết lớn như lông ngỗng, phủ trắng xóa không gian.
Trong chiếc Bentley màu đen.
Thẩm Nghiên Từ thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, hỏi tài xế qua tấm vách ngăn: “Còn bao lâu nữa?”
Tài xế cung kính trả lời: “Thưa Thẩm tổng, đường xá hơi khó đi, chắc khoảng hơn bốn mươi phút nữa ạ.”
Thẩm Nghiên Từ ừ một tiếng, anh đưa tay xoa nhẹ giữa mày mệt mỏi, ánh mắt dừng lại ở hộp bánh kem đặt trên ghế phụ. Mấy tiếng trước, anh mới tìm được tiệm bánh mà Hạ Chi Dao nhắc tới. Tiệm đó thực sự rất đông khách, các mẫu bánh trong tủ đông đều đã có người đặt trước, anh phải kiên nhẫn đợi thợ làm bánh thực hiện thủ công tại chỗ mất hơn hai giờ đồng hồ.
Anh thu lại ánh mắt, nhàn nhạt dặn: “Lái nhanh lên một chút.”
Dứt lời, chiếc xe đột ngột dừng hẳn giữa đường. Tài xế khó xử quay đầu lại, giọng điệu bất đắc dĩ: “Thẩm tổng, phía trước hình như bị tắc đường rồi ạ.”
Thẩm Nghiên Từ ngước mắt: “Tắc đường?”
Thường Dục rất tự giác, anh ta đã đẩy cửa xuống xe kiểm tra. Mười phút sau, anh ta quay lại, trên tóc vương đầy những bông tuyết lớn. Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Nghiên Từ hạ kính xe xuống, đôi mắt đen sau lớp kính có chút thâm trầm: “Phía trước có chuyện gì?”