Tận dụng lúc Thẩm Nghiên Từ vắng nhà, Hạ Chi Dao bắt đầu công cuộc ký tên. Cả vạn tờ giấy khiến cô vừa ký vừa vẽ đến mỏi nhừ tay. Những lúc nản chí, cô lại mang sách ôn thi cao học ra đọc.
Thế nhưng, lời nói của Thẩm Nghiên Từ quả nhiên linh nghiệm. Từ ngày anh đi, tối nào bố mẹ cô cũng gọi video kiểm tra sát sao. Sợ bị lộ, cô đành dọn từ phòng anh về lại phòng mình. Tối nay, vừa tắm xong cô đã bị mẹ nhắc nhở: “Tắm xong nhớ sấy khô tóc ngay đấy.”
“Tại mẹ gọi gấp quá con không kịp sấy thôi.” Hạ Chi Dao phụng phịu rồi hỏi thăm sức khỏe ba. Sau khi tắt máy, mẹ cô quay sang bảo bố cô: “Ông xem, chỉ là con bé tìm bạn trai thôi chứ có phải làm gì xấu đâu mà ông cứ như đối đầu với kẻ thù thế?”
Hạ Thư Cảnh bỏ Ipad xuống, lầu bầu: “Thì tôi thấy hơi sớm… Với lại Thẩm Nghiên Từ ở Kinh Đô, gả con gái đi xa như thế, tôi không nỡ.”
Trong lúc đó, Thẩm Nghiên Từ cũng gọi video cho Hạ Chi Dao. Trong màn hình, anh mặc áo choàng tắm, ngực áo hơi trễ để lộ những giọt nước còn vương lại. Hạ Chi Dao nhìn mà thấy… hơi nóng người, cô bỗng muốn uống sữa lạnh ghê gớm. Nhưng cô biết anh rất nhạy bén, dù đi công tác cô vẫn quản được cô: “Muốn uống sữa lạnh à?”
“Em không có!” Cô giật mình chối phăng.
“À, vậy là đang nghĩ đến nó rồi.” Anh thản nhiên lật tài liệu.
Đúng lúc đó có cuộc gọi công việc khiến video bị ngắt. Anh nhắn tin bảo cô đi ngủ sớm vì anh còn bận. Hạ Chi Dao tắt đèn, ôm lấy con búp bê tiểu hòa thượng chui vào chăn. Tuyết đầu mùa thì có gì đẹp đâu chứ, cô tự nhủ.
Thứ năm, bầu trời âm u và lạnh lẽo. Hạ Chi Dao đến công ty từ sớm. Vì sếp vắng mặt nên không khí văn phòng khá thoải mái. Cô mang nốt mấy trăm tờ giấy ký tên còn lại ra ký tranh thủ.
Lúc đi lấy nước, cô nghe mấy đồng nghiệp xôn xao về việc tuyết sắp rơi và hẹn nhau đi ăn lẩu. Mạn Mạn thấy cô rảnh liền rủ: “Dao Dao, tan làm đi ăn lẩu với bọn tớ không?”