Điện thoại vừa ngắt, Hạ Chi Dao thở phào nhẹ nhõm.
“Gọi xong rồi à?”
Hạ Chi Dao nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng cô đột nhiên thấy thương anh vô cùng. Cô cũng không hiểu bố mình bị làm sao nữa, đúng là dầu muối không ăn mà. Rõ ràng Thẩm Nghiên Từ tốt như vậy, sao bố cô lại không hài lòng cơ chứ.
Cô ném điện thoại sang một bên, leo lên ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh như một sự bù đắp, đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. Vừa hôn cô vừa dỗ dành: “Đợi đến Tết, em nhất định sẽ đường đường chính chính dẫn anh về nhà ra mắt!”
Thẩm Nghiên Từ có chút buồn cười. Giờ phút này, anh thực sự có cảm giác mình đang bị cô nhóc này kim ốc tàng kiều. Thấy cô nhóc không yên phận cứ rúc vào cổ mình khiến yết hầu anh khô khốc, anh định ấn cô xuống giường để hôn cho thỏa thích thì chiếc điện thoại vừa ngắt lại vang lên lần nữa.
Thẩm Nghiên Từ cầm máy lên, giọng điệu bất đắc dĩ: “Xem ra bác trai thực sự không yên tâm về em.”
Hạ Chi Dao cầm lấy máy, mặt nhăn nhó: “Bố, lại có chuyện gì nữa ạ?”
Hạ Thư Cảnh sờ mũi, giọng nói vẫn oai phong lẫm liệt: “À, vừa nãy bố quên chưa hỏi, con đang học môn gì thế?”
“……..”
Bố cô bị sao vậy trời? Đêm hôm không ngủ chỉ để hỏi xem cô đang học môn gì! Hạ Chi Dao nhắm mắt, cố trấn tĩnh: “Dạ… con đang học tiếng Anh ạ.”