Sau bữa tối, Hạ Chi Dao theo Thẩm Tình chui tọt vào phòng, Thẩm Nghiên Từ ở lại trò chuyện với ông Thẩm một lát rồi cũng về phòng ngủ.

10 giờ tối. Toàn bộ biệt thự chìm trong tĩnh lặng, các đèn lớn đã tắt hết, chỉ còn lại mấy ngọn đèn tường tỏa ánh sáng mờ ảo. Sau khi trấn an Thẩm Tình xong, Hạ Chi Dao mới rời khỏi phòng cô ấy, rón rén đi xuống tầng hai.

“Cạch.” Cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Thẩm Nghiên Từ đang ngồi trên sofa cầm một cuốn sách, quần áo trên người vẫn chưa thay, chỉ có chiếc gilet vest là đã cởi ra. Chiếc sơ mi trắng bên trong buông lỏng vài chiếc cúc đầu, thấp thoáng lộ ra cơ bụng săn chắc. 

Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt nhìn về phía cửa, xuyên qua lớp kính đối diện với ánh mắt của Hạ Chi Dao.

“Về rồi à.”

Hạ Chi Dao chậm rãi bước vào phòng, hai tay chắp sau lưng đóng cửa lại, dáng vẻ lấm lét như kẻ trộm. Thẩm Nghiên Từ hơi nghi hoặc, nhướng mày hỏi: “Dao Dao, em… đang làm gì thế?”

Cô giơ tay ra hiệu im lặng, hạ thấp giọng nói: “Em đợi mọi người về phòng hết mới dám lén lút lẻn qua đây đấy.”

“Lén… lén lút…” Thẩm Nghiên Từ nhíu mày vẻ ghét bỏ, “Tại sao phải lén lút?”

Nhắc đến chuyện này, Hạ Chi Dao cúi đầu nhìn mũi chân: “Chúng ta còn chưa kết hôn, cứ ngang nhiên ở chung một phòng với anh, chẳng phải sẽ bị xem là không biết tự trọng sao?” Cô mím môi, dù sao ông Thẩm cũng đã 80 tuổi rồi, quan niệm về chuyện này chắc chắn sẽ rất khác biệt.