Hạ Chi Dao từ trong lòng anh lùi xuống, ngồi né sang một bên. Cô bắt đầu phiền não thực sự, tuổi tác đúng là vết thương lòng mà, chẳng lẽ bắt Thẩm Nghiên Từ đi sửa lại năm sinh trên giấy tờ sao?

Ngay lúc Thẩm Nghiên Từ định lên tiếng dỗ dành cô thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình rồi mới bắt máy.

Đầu dây bên kia là Cố Thành Phong, không gian bên đó có vẻ hơi ồn ào nên anh ta phải nói khá to, giọng nói truyền qua loa điện thoại nghe rõ mồn một: “Lão Thẩm, khi nào cậu mới từ Anh về thế?”

“Tôi đang ở Kinh Đô rồi.” Thẩm Nghiên Từ nắm lấy tay Hạ Chi Dao đặt lên đùi mình. Thấy cô lại bắt đầu ủ rũ, anh dùng lòng bàn tay hơi thô ráp khẽ mơn trớn lòng bàn tay cô như muốn đánh lạc hướng sự chú ý.

Hạ Chi Dao thấy hơi nhột, khẽ lắc tay anh ra hiệu cho anh tập trung gọi điện thoại.

Cố Thành Phong tìm một góc yên tĩnh hơn: “Thế thì đúng lúc quá, tối nay có buổi tụ tập, cậu tham gia không?” Anh ta liếm môi, trong lòng đầy tò mò. Bình thường anh ta chẳng dám tùy tiện mời Thẩm Nghiên Từ, vì ngoại trừ những bữa tiệc xã giao quan trọng thì hiếm khi Thẩm Nghiên Từ tham gia mấy cuộc chơi bời thế này. Nhưng anh ta thực sự rất muốn biết về danh tính vị họa sĩ của tập đoàn TX kia.

Thẩm Nghiên Từ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang buồn rầu bên cạnh, dứt khoát đáp ứng: “Được, cứ gửi địa điểm và thời gian qua đây.”

“Cái gì cơ!” Cố Thành Phong dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt không thể tin nổi: “Cậu thực sự sẽ đến à?”

Thẩm Nghiên Từ “ừ” một tiếng: “Lát nữa gặp.”

Chẳng mấy chốc, Cố Thành Phong đã gửi địa chỉ và thời gian qua. Giữa đường, Thường Dục bảo tài xế đi trước, còn mình trực tiếp lái xe đưa Thẩm Nghiên Từ và Hạ Chi Dao đến điểm hẹn.