Thẩm Nghiên Từ nhìn cô gái nhỏ đang nhào vào lòng mình, vòng tay ôm lấy eo cô bất giác siết chặt thêm. Xung quanh người đến người đi tấp nập, Hạ Chi Dao vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, giọng nói lí nhí truyền ra: “Thẩm Nghiên Từ!”
Sau một tháng xa cách, cô lại được hít hà mùi hương trầm quen thuộc ấy, cảm giác bất an trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự kiên định lạ thường. Thẩm Nghiên Từ xoa nhẹ đỉnh đầu cô, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô gái nhỏ đang làm nũng trong lòng mình.
Anh khẽ “tê” một tiếng, nhíu mày trêu chọc: “Lúc trước anh nói Dao Dao làm nũng, em lại chỉ chúc anh lên đường bình an.”
Nụ cười trên môi Hạ Chi Dao đông cứng lại, cô lùi ra khỏi lồng ngực anh, phụng phịu: “Thẩm Nghiên Từ, sao anh thù dai thế?”
“Thù dai?” Thẩm Nghiên Từ lắc đầu, “Ừm, rõ ràng một tháng trước, có người cũng ở trong điện thoại lên án anh y như vậy.”
Hạ Chi Dao nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ biết thầm cảm thán trong lòng. Đúng là con cáo già gian xảo, lợi hại thật!
Đôi giày da đen tiến lên nửa bước, vừa vặn chạm vào mũi giày thể thao trắng của cô. Thẩm Nghiên Từ giữ lấy hai cánh tay Hạ Chi Dao, giọng nói rất nhẹ: “Vậy… lần này anh có nuốt lời không?”
Thấy cô im lặng, anh khom lưng xuống, thấp giọng hỏi như đang thỉnh cầu: “Xin hỏi, giá trị danh dự của anh trong lòng em đã có thể tăng lên lại chưa?”
Hạ Chi Dao không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của lão nam nhân này mà nhìn quanh đám người nhộn nhịp, hai tay ra sau lưng vân vê đôi tai thỏ trên ốp điện thoại: “Anh… anh quan tâm đến giá trị danh dự đó làm gì?”
Có lẽ do một tháng không gặp nên cô gái nhỏ vẫn còn chút thẹn thùng. Thẩm Nghiên Từ đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn qua làn tóc mai có thể thấy đôi mắt to tròn đang bối rối của cô.