Lúc này, Thẩm Tình đứng thẳng người quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện Hoắc Nghiêu vốn dĩ đang đứng sau lưng cô uống nước đã biến mất tăm. Ly thủy tinh đặt ngay ngắn trên bàn trà, mặt nước bên trong vẫn còn khẽ dao động.

Thẩm Tình cảm thấy có gì đó sai sai, cô đi một mạch tới phòng ngủ của Hoắc Nghiêu. Vừa mở cửa, một mùi nước hoa không quá nồng gắt ập vào mũi, mang lại cảm giác thanh sạch của hệ thực vật, giống như mùi cỏ cây sau cơn mưa rào.

Cô khá thích mùi này, thậm chí còn bám vào khung cửa hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu gọi người: “Chú Hoắc, tôi đói rồi!”

Nhưng trong phòng vẫn im lặng như tờ, cô bèn ngang nhiên đẩy cửa bước vào. Hoắc Nghiêu ở căn phòng có vị trí và kết cấu y hệt phòng cô. Ba chú gấu bông Care Bears nằm lặng lẽ trên chiếc giường lớn màu xám. So với căn phòng của cô, phòng của Hoắc Nghiêu sạch sẽ đến mức đáng sợ, ngay cả thảm lông dài dưới sàn cũng không vương một hạt bụi.

Thấy trong phòng không có ai, Thẩm Tình lại đi gõ cửa phòng tắm: “Hoắc Nghiêu?”

Rồi lại sang phòng họp gọi: “Nghiêu tổng?”

Cuối cùng, cô chống nạnh, ngửa mặt lên trời gào thét: “HOẮC! LỘT! DA!” 

Người đâu hết rồi! Cô có ăn thịt anh đâu mà anh chạy như bay vậy?

Nghe thấy tiếng động cơ khởi động, Thẩm Tình nhanh như chớp chạy ra cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ của Hoắc Nghiêu lao ra khỏi cổng đại môn. Cô lập tức vớ lấy chiếc áo khoác ném trên sofa, đến túi xách cũng lười lên lầu lấy, cứ thế cầm điện thoại chạy vụt ra ngoài.


Thời gian này Hoắc Nghiêu bận rộn thi đấu nên ít khi về trang trại lợn, anh định nhân lúc này về đó xem sao, sẵn tiện cho lỗ tai được thanh tịnh đôi chút. Cảm thấy trong xe hơi vắng lặng, anh mở dàn âm thanh lên. Vừa tìm được một bản nhạc nhẹ nhàng vui vẻ thì chiếc điện thoại đặt trên bệ điều khiển bỗng đổ chuông.