Hạ Chi Dao hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng mới nhấn nút nghe điện thoại.

“Dao Dao.” Giọng Thẩm Nghiên Từ qua điện thoại có chút khàn đặc, dường như anh đã thức trắng cả đêm.

Cô siết chặt điện thoại, liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh cách đó không xa, rồi mới bước lại gần cửa sổ để tiếp tục cuộc gọi. Cô cố gắng giữ tông giọng bình thường nhất có thể: “Thẩm Nghiên Từ, hôm qua anh không ngủ à? Sao giọng anh lại khàn thế kia?”

Thẩm Nghiên Từ “ừ” một tiếng nhẹ hẫng: “Anh phải xử lý gấp một số vấn đề nên hơi muộn.”

Hạ Chi Dao đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ sáng rồi.

“Có phải anh chuẩn bị ra sân bay không?”

Đầu dây bên kia dường như Thẩm Nghiên Từ đang di chuyển, tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng.

“Ừ, anh đang chuẩn bị đi đây.”

Hạ Chi Dao không nghĩ ngợi nhiều. Vốn dĩ cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau liên tiếp những cú sốc vừa qua, lúc này cô lại chẳng biết phải mở lời từ đâu. Thẩm Nghiên Từ nhận ra sự im lặng của cô, ngón tay anh khẽ gõ nhẹ vào lưng điện thoại hai cái.

Anh cất tiếng gọi: “Dao Dao.”