Hạ Chi Dao đã hơn nửa năm không gặp bố mẹ mình, cô nhịn không được cách điện thoại mà nũng nịu, giọng nói ngọt ngào như rót mật:

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm.”

Lâm Tô nhìn Hạ Thư Cảnh đang ngồi phía xa, khẽ che miệng cười trộm: “Mới đó mà đã nhớ mẹ rồi sao? Thế người nào lần trước gọi điện còn bảo không về được hả? Hửm?”

Hạ Chi Dao đang theo dòng người đi lấy hành lý, một phút lơ đãng đã va phải người bên cạnh, tiếng xin lỗi của cô lọt vào tai Lâm Tô.

“Dao Dao, con đang ở đâu đấy? Sao mà ồn ào thế?”

“Con đang…” Câu nói vừa đến cửa miệng đã bị Hạ Chi Dao nuốt ngược vào trong. Cô mím môi, định bụng dành cho bố mẹ một sự bất ngờ nên không muốn tiết lộ việc mình đã về. Cô giả vờ thở dài: “Con đi công tác ạ, hiện tại con đang ở sân bay.”

Lâm Tô hiểu ra, không nhịn được hỏi thêm vài câu: “Đi một mình thôi sao? Không có ai đi cùng con à?”

“Chỉ có mình con thôi.”

Lâm Tô nghe vậy bắt đầu lo lắng, dặn dò đủ điều: “Thế thì phải chú ý an toàn đấy nhé. Mấy ngày nay trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào. Mà tiền nong có đủ tiêu không con?”

Mấy năm nay Hạ Chi Dao lủi thủi đi học xa nhà, Lâm Tô luôn cảm thấy áy náy vì không chăm sóc tốt cho con gái, chỉ biết bù đắp bằng vật chất.