Lâm Tiêu đứng bất động, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt anh ta vẫn luôn dán chặt vào Thẩm Nghiên Từ. Thấy anh thản nhiên như vậy, anh ta càng thêm khó chịu. Anh ta liếc xéo màn hình lớn, lạnh giọng chất vấn: “Có ý gì đây?”

Thẩm Nghiên Từ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Dáng vẻ bình tĩnh lúc này của anh hoàn toàn không phải là điều Lâm Tiêu muốn thấy.

“Không có ý gì cả. Chúng tôi còn chưa công bố các tác phẩm lọt vào vòng trong của dự án Nhà triển lãm Ô Hải, vậy mà anh đã vội vàng chạy đến đây rồi.”

Sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi. Thẩm Nghiên Từ thong thả đeo lại chiếc kính gọng vàng lên sống mũi, vẫn giữ nguyên phong thái thâm trầm, ổn trọng: “Nếu mọi người đã quan tâm đến thế, vậy vừa hay, cùng giúp chúng tôi tham mưu một chút đi.”

Cố Thành Phong nãy giờ vẫn im lặng, nghe anh nói thế thì giật mình định ngăn cản, nhưng lại bị một ánh mắt của Thẩm Nghiên Từ chặn lại.

Lâm Tiêu không biết Thẩm Nghiên Từ đang toan tính điều gì, nhưng dù không phải vì muốn trút giận cho Chu Uyển, anh ta cũng không nuốt trôi cơn giận này. Rõ ràng phía bạn bè của anh ta nói phía Trần Hải đã nới lỏng, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, tác phẩm của Chu Uyển chắc chắn sẽ vào top 3, vậy mà đột nhiên lại lòi đâu ra một Thẩm Nghiên Từ!

Anh ta cảm thấy ngột ngạt, giơ tay nới lỏng cổ áo: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Thẩm Nghiên Từ cầm bút laser trên bàn, chỉ vào ba bản thiết kế trên màn hình: “1, 2, 3… tỉ lệ phiếu bầu của ba tuyển thủ này rất sát sao. Nếu Lâm tổng cảm thấy chúng tôi làm việc riêng, gian lận, vậy chi bằng Lâm tổng cũng bỏ một phiếu đi.”

Phòng họp lại bắt đầu xôn xao, không ít người cảm thấy cách làm này khá thú vị.

“Lâm tổng, anh cũng chọn một cái đi.”