Ánh mắt Chu Kình lướt qua bộ đồ ngủ của cô. Lớp lụa màu trắng sữa càng tôn lên làn da vốn đã trắng ngần, khiến cô toát lên vẻ mềm mại đến lạ.
Anh bật ra một tiếng cười trầm thấp rồi bế bổng cô lên, vừa hôn cô say đắm vừa tiến về phía chiếc giường trắng tinh. Bàn tay to của anh lần theo vòng eo thon, chậm rãi luồn vào trong lớp áo.
Thật mềm.
Và cũng thật thơm.
Cảm giác này khiến anh nhớ về đêm tuyết rơi ở Đức Linh Cáp. Cô cũng luôn chủ động như vậy, và vòng eo của cô cũng đặc biệt uyển chuyển.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, nghe tiếng thở dốc đầy mời gọi bên tai, vòng tay anh càng ghì chặt.
Lúc bắt đầu cơn cuồng nhiệt, Chu Kình ghì người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng của Khương Nguyễn, giọng anh khàn đặc: “Em đúng là chẳng cần dạo đầu chút nào.”
Khương Nguyễn cong môi: “Anh thì có khác gì?”
Vừa mới hôn cô đã ngóc đầu dậy rồi.
Cô cảm thấy giữa họ đúng là sự hấp dẫn về thể xác. Cô muốn anh, và anh cũng muốn cô.