“Biết ngay đi vệ sinh cũng không yên phận mà!” Trát Tây tức thì phản ứng lại đuổi theo.

Khương Nguyễn nhìn bóng dáng Chu Kình đang dần đuổi kịp trên vùng hoang dã, khẽ nheo mắt, đưa tay lên che nắng. Chỉ vài giây sau, cô lôi ra cuốn sổ nhỏ và bút trong túi, lại viết—

「Trời xanh đồng vắng, một tên săn trộm mông trần, một đội viên tuần tra đang gắng sức đuổi theo, tốc độ của họ nhanh như gió.」

Chạy chưa được bao lâu, gã mặt sẹo đã vì thiếu oxy mà ngã lăn ra đất, gương mặt thô ráp đen đúa gần như áp sát vào lớp đất cát vàng.

Mễ Mã tiến lên đè gã lại, tức giận tát vào mặt gã một cái, mắng: “Còn không thành thật phải không!”

Bên kia, Chu Kình và Trát Tây cũng đã đè được tên săn trộm còn lại, sau đó thô bạo trói gã lại, còn chặt hơn lần trước.

Gã đó bị đè trên đất, ăn không ít đất cát, không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể la lối: “Tao còn chưa chùi đít!”

Trát Tây vỗ vào đầu gã một cái: “Lúc nãy chạy sao mày không nghĩ đến chuyện chùi đi?”

“Tao mà chùi xong thì mày đã trói tao rồi!”

“Không chùi cũng trói mày!” Trát Tây nói.