Trong nửa giờ trở về đó, Khương Nguyễn hồi tưởng lại hành trình của chặng đường này, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cho đến hôm nay, ngoài thời tiết thỉnh thoảng không được tốt lắm, chuyến đi này không gặp phải tai nạn phiền lòng nào, phong cảnh đẹp, người gặp được cũng tốt, và với anh… phối hợp cũng rất tốt.
Hôm nay sắp kết thúc rồi.
Chuyến hành trình phóng khoáng bắt đầu từ một chiếc ví này cũng đã gần đến hồi kết.
Ngày mai anh sẽ trở về Kekexili.
Còn cô thì sẽ đi Cam Túc, tiếp tục hành trình của mình.
Lần sau nếu họ có gặp lại là khi nào?
Có lẽ sẽ không có lần sau nữa.
Xuống xe buýt rời khỏi khu du lịch, trở lại xe, Chu Kình thắt dây an toàn, rồi nói với Khương Nguyễn: “Từ đây lái xe đến Cách Nhĩ Mộc mất hơn tám mươi cây số, khoảng hai tiếng là đến.”
Bây giờ đã gần bảy giờ.
Họ đã ở hồ muối Sát Nhĩ Hãn chơi một tiếng đồng hồ.