Suốt chặng đường xóc nảy, Khương Nguyễn vẫn luôn rúc đầu vào lồng ngực Chu Kình, hít hà mùi nước giặt hương chanh thanh mát trên người anh.
Vừa xuống xe, bầu trời đã mỗi lúc một âm u.
Gió cũng lớn hơn, và lạnh nữa.
Hôm nay, Khương Nguyễn đội một chiếc mũ len dệt kim màu trắng, mặc áo len màu trắng sữa cùng chân váy dài ren móc màu trắng, bên trong còn có một lớp quần giữ nhiệt. Chiếc cổ không quàng khăn được mái tóc dài buông xoã che chở.
Chu Kình vẫn mặc bộ đồ ở Tây Ninh.
Đứng trên lối đi bằng gỗ, Khương Nguyễn lặng ngắm sắc xanh táo trong vắt của mặt hồ, đến cả hơi thở cũng bất giác trở nên nhẹ bẫng.
Đây chính là ly “nước táo xanh” mà Thượng Đế vô tình đánh đổ.
Dù trời âm u, màu sắc của hồ muối vẫn đẹp đến nao lòng. Ven hồ là những đóa hoa muối với hình thù kỳ lạ, trắng tinh như tuyết đọng. Cả mặt hồ trông như một viên ngọc lục bảo khổng lồ được bao bọc bởi tuyết trắng.
Giữa hồ còn có một vòng quay mặt trời vẫn chưa được xây dựng xong.
Chu Kình nói: “Sau khi vòng quay này hoàn thành, nó sẽ là vòng quay ngắm cảnh cao nhất vùng Tây Bắc. Chắc lần sau em tới thì đã mở cửa cho khách du lịch rồi.”