Chiếc xe hòa vào dòng đường chính, ánh chiều tà treo trên bầu trời phía tây, những người bán hàng rong bên đường bắt đầu lên đèn.
Giang Cẩn Sơ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen chứa đầy nghi hoặc, “Chúng ta bây giờ có được tính là dính nhau không?”
Thông qua tính toán kín đáo của mình, anh biết được rằng, trừ thời gian đi làm và ngủ, anh và Sơ Doanh ở bên nhau mỗi ngày chỉ còn lại khoảng 6 tiếng, chiếm một phần tư trong ngày.
Cô lại hay có phỏng vấn, thường xuyên phải đi công tác, nên thời gian ở chung thường không được lâu như vậy.
Nếu cô đến Bắc Thành, một lần ghi hình cần ba ngày, cộng thêm thời gian đi xe, làm tròn lên là gần một tuần không gặp. Cuộc thi kéo dài, cô sẽ ở thành phố khác gần một tháng.
Sơ Doanh nghiêng người, mắt nhìn về phía Giang Cẩn Sơ. Gương mặt nghiêng với đường nét rõ ràng của người đàn ông đang vô cùng tập trung. Cô đắn đo tìm lý do, “Không tính ạ, không phải em sợ làm lỡ công việc của anh sao? Anh đi xem mắt mà còn phải liên tục nghe điện thoại, ngày thường cũng rất bận, đi đi lại lại phiền phức lắm. Video call cũng như nhau mà.”
Lời này nghe qua vô cùng chu đáo, hiểu chuyện, là một câu trả lời tiêu chuẩn không thể bắt lỗi.
Phần lớn đàn ông đều hy vọng có không gian riêng.
Chỉ là, trong tai Giang Cẩn Sơ lại nghe không được xuôi cho lắm. Cô và anh quá mức khách sáo, tựa như có một cảm giác xa cách.
Lúc này anh đang lái xe, không tiện hỏi nhiều, đành phải thuận theo lời cô mà trả lời, “Cũng không bận đến vậy.”