Giang Cẩn Sơ tựa vào thân xe, vững vàng đỡ lấy Sơ Doanh vừa lao tới. Anh cúi xuống, đối diện với đôi mắt trong veo của cô, ánh mặt trời len lỏi qua không khí, nhuộm một mùi hương thật dịu dàng.

“Anh biết mà, em nhất định sẽ làm được.”

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim treo lơ lửng của anh mới thực sự hạ xuống.

Lý trí mách bảo anh rằng Sơ Doanh có thể, nhưng tình cảm vẫn không tránh khỏi lo lắng, sợ cô sẽ thất vọng, sợ có điều gì bất trắc xảy ra.

Sơ Doanh vòng tay ôm lấy eo Giang Cẩn Sơ, cười rạng rỡ, “Đây mới là vòng đầu tiên thôi, còn những vòng sau nữa, nhưng em tin em có thể làm được.”

Khi đã bước được bước đầu tiên, những bước tiếp theo dường như cũng trở nên dễ dàng hơn.

Giang Cẩn Sơ không tiếc lời khen ngợi, ôm đáp lại cô, “Vợ của anh là giỏi nhất.”

Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay anh cũng dần tan biến.

Trước cổng đài truyền hình, đồng nghiệp túm năm tụm ba đi qua, những người quen biết đều ném về phía cô những ánh mắt hóng hớt. Sơ Doanh gãi gãi thái dương, “Mình về nhà trước đã.”

Cô xấu hổ thu tay lại.