Ngay sau đó, Giang Cẩn Sơ phủ lên đôi môi của Sơ Doanh, nghiền ngẫm, vuốt ve, hơi thở nóng bỏng quấn quýt nơi chóp mũi.

Thầy giám thị ở bên ngoài vò đầu bứt tai, “Người đâu rồi? Rõ ràng là chạy hướng này mà.”

Bên tai không ngừng vang lên giọng nói của thầy, tựa như gần trong gang tấc.

Một bên là nỗi sợ bị người khác trông thấy đang hôn nhau, một bên là nụ hôn đầy mạnh mẽ của người đàn ông.

Tim Sơ Doanh như treo lên mấy tầng mây, đập thình thịch loạn xạ, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy Giang Cẩn Sơ.

Giang Cẩn Sơ dùng giọng nói thì thầm: “Yên tâm, thầy vào không được đâu.”

“Tập trung một chút.”

“Mở miệng ra.”

Con rắn trong vườn địa đàng dụ dỗ Eva ăn trái cấm có lẽ cũng giống như thế này.

Vợ chồng hợp pháp mà lại bị coi như học sinh yêu sớm, cùng thầy giám thị đấu trí đấu dũng, vừa căng thẳng lại vừa kích thích.