“Không có gì, một bạn học cấp ba của em thôi. Cậu ấy hỏi có phải em thích anh không. Em nói không phải, cậu ấy nghe nhầm thôi. Anh xem đấy, hot boy cấp ba, bạn học và giáo viên đều tưởng em thích anh. Xem ra kiểm sát trưởng Giang nhà ta nợ đào hoa nhiều ghê.”
Sơ Doanh đã nghĩ đến việc sẽ gặp người quen ở trường, không ngờ lại gặp cô bạn này. May mà Phùng Vũ Hân không biết cô thích ai.
Giờ phút này, cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nói bừa một câu, không thể để Giang Cẩn Sơ nhìn ra manh mối.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, cô thật sự không nghĩ ra được lý do nào phù hợp.
Câu cuối cùng dường như được bọc trong vị chua chát của quả táo xanh.
Rõ ràng là sự thật, nhưng lại phải phủ nhận. Hiện tại thời cơ chưa đủ chín muồi, tình cảm chưa đủ vững chắc.
Giang Cẩn Sơ hoảng hốt, lập tức nắm chặt tay Sơ Doanh, ánh mắt chân thành, “Không có, từ đầu đến cuối chỉ có mình em.”
Sơ Doanh bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của anh, giả vờ tức giận, “Hóa ra em là nợ đào hoa à.”
Giang Cẩn Sơ cười khẩy, “Không phải, là duyên phận.”
Sơ Doanh và Giang Cẩn Sơ đi ra ngoài trường, cảm thán nói: “Kiểm sát trưởng Giang bây giờ nói hay lắm. Anh lớp 1, em lớp 10. Anh ở đầu hành lang, em ở cuối hành lang, ngày ngày… đâu ra chuyện duyên phận chứ.”