Khoảnh khắc chiếc áo ngủ rơi xuống đất, giống như đóa hoa quỳnh nở rộ trước mắt Giang Cẩn Sơ vào đêm khuya, yết hầu anh trượt lên xuống một cách nặng nề.

“Trong nhà không có ‘áo mưa’.”

“Em mua rồi, mua theo kích cỡ của anh.”

Sơ Doanh tình cờ lướt đến ghi chú trong điện thoại, trên đó ghi lại hai dãy số. Mới đầu cô không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng sau đó dựa vào thời gian và con số mà đoán ra.

Thế nên cô đã chuẩn bị sẵn “áo mưa”, chờ đợi ngày này đến.

Nếu giờ phút này Giang Cẩn Sơ còn do dự, thì anh đúng là không biết điều.

Sợi dây căng chặt trong đầu người đàn ông hoàn toàn đứt phựt, cùng với chiếc áo ngủ rơi xuống sàn nhà.

Hơi thở của Giang Cẩn Sơ dần trở nên dồn dập, anh giơ bàn tay trái với khớp xương rõ ràng lên cởi cúc áo ngủ của mình, đồng thời tay phải giữ lấy gáy Sơ Doanh, cúi đầu hôn xuống.

Nhiệt độ đột nhiên tăng cao, ánh sáng nhàn nhạt hắt bóng hai người đang ôm nhau mờ ảo lên tường.

Trong lúc hơi thở giao hòa, hai người ngã xuống giường, lưng lún sâu vào tấm nệm mềm mại. Mái tóc hơi xoăn của Sơ Doanh xõa tung trên ga giường màu trơn. Mái tóc đen như lụa, tương phản mãnh liệt với làn da trắng ngần.