“Nhìn có vẻ không tồi!” Thật sự không tồi!

Mỗi khi Sơ Doanh say rượu đều nói ra những lời kinh người, một lần so với một lần còn táo bạo hơn.

Lần trước sờ cơ ngực thì thôi đi, bây giờ còn trực tiếp động tay sờ đến một nơi khác, rồi cứ thế nắm mà ngủ.

Nhu cầu sinh lý là thứ anh không thể khống chế, đặc biệt là khi Sơ Doanh đối với anh mà nói, không phải là một sự tồn tại bình thường.

Chẳng cần trêu chọc, dục vọng của anh đã tự thức tỉnh.

Thật quá vô dụng.

Có lẽ vì quá phấn khích, Sơ Doanh ngủ mê man, trong bóng tối, cô lăn vào lòng Giang Cẩn Sơ. Giống như một con lười, hai tay hai chân cô bám chặt lấy người anh.

Giang Cẩn Sơ thở phào một hơi, cuối cùng thì cô cũng không còn nắm chặt “thứ đó” nữa. Bị cô ôm so với bị cô sờ mó thì đỡ tra tấn hơn rất nhiều.

Kết quả, Giang Cẩn Sơ nhắm mắt lại chỉ được vài phút, tay Sơ Doanh lại một lần nữa nắm lấy, giọng ngọt ngào mềm mại nói: “Oa, sờ thích thật.”

Tối nay cô uống rượu, lòng bàn tay nóng hổi. Lòng bàn tay cô gái như có một công tắc, khởi động van dục vọng.