Sáu giờ chiều, Sơ Doanh tan làm đúng giờ. Còn một tiếng nữa mới đến bữa tối, cô về nhà một chuyến.

Đi xã giao mà, phải cho người khác cảm giác được coi trọng.

Sơ Doanh thay một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng và chân váy đuôi cá dài màu đen. Cô lôi hết đồ trang điểm của mình ra, dồn hết tâm sức để trang điểm hoàn hảo, rồi xem video học cách búi một kiểu tóc gọn gàng, tinh tế.

Chiếc túi xách hình thoi màu đen mà Giang Thư Hòa tặng cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng.

Sơ Doanh xách túi, đi đến đầu cầu thang thì cửa chính được mở ra từ bên ngoài. Là Giang Cẩn Sơ đã về.

Một người trên lầu, một người dưới lầu, ánh mắt họ giao nhau giữa không trung. Bước chân Giang Cẩn Sơ như bị đóng đinh tại chỗ.

Chiếc áo sơ mi cổ chữ V nông của cô gái để lộ xương quai xanh thanh mảnh, trên cổ điểm xuyết một chiếc vòng cổ hình hoa Lam Doanh màu tím nhạt, bên tai là đôi khuyên tai ngọc trai trắng. Không có quá nhiều trang sức khoa trương, mọi thứ được trung hòa một cách vừa phải. Dưới vầng sáng mờ ảo, vẻ đẹp của cô trở nên không chân thực.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sơ Doanh, trong mắt người đàn ông ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức chuyển thành lo lắng. “Có lạnh không?”

Buổi tối mùa xuân, chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể cản được cái lạnh se sắt.

Sơ Doanh vội vàng chạy xuống lầu, đứng bên cạnh Giang Cẩn Sơ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, một sự kết hợp đồ đôi kinh điển nhất.