Chuyện tối qua vẫn còn khiến cô kinh hãi. Cả một ngày đã trôi qua mà Giang Cẩn Sơ vẫn chưa mua “áo mưa”, liệu anh có “làm” thật không?

Sơ Doanh uyển chuyển từ chối anh: “Hôm nay em không muốn thử đâu, anh Cẩn Sơ.”

Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, trái tim đập thình thịch như trống trận.

Giang Cẩn Sơ khẽ lùi người lại, ánh mắt dán chặt vào Sơ Doanh. “Vậy mà còn đòi gọi trai bao.”

Ánh mắt anh như xoáy nước sâu không đáy, từng tấc từng tấc xâm chiếm vùng an toàn của cô.

Sơ Doanh chỉ cảm thấy nguy hiểm, cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không muốn, em không thích mấy em trai nhỏ tuổi đâu, vừa ngây thơ vừa không đáng tin.”

Giang Cẩn Sơ buột miệng hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”

Vừa thốt ra, anh mới nhận ra câu hỏi này đã lỗi thời. Họ đã kết hôn rồi cơ mà.

Sơ Doanh lựa lời đáp: “Bây giờ em còn có quyền lựa chọn sao?”

Ngón tay cô xoắn chặt lọn tóc của mình, che giấu sự bất an và căng thẳng.