Ghen tị? Cái gì? Anh sẽ ghen tị?
Ngoài cửa sổ xe, gió đêm đã ngừng thổi. Chiếc xe màu đen biến mất vào màn đêm đặc quánh.
“Ghen tị cái gì?”
Năm ngón tay thon dài của Giang Cẩn Sơ khép lại, giữ chặt lấy cổ Sơ Doanh, mạnh mẽ ấn về phía trước.
Trước mắt Sơ Doanh phủ lên một tầng bóng tối. Trong chớp mắt, môi đã bị lấp kín.
“A.”
Là một nụ hôn bất ngờ.
Giang Cẩn Sơ lúc thì liếm, lúc thì cắn, lúc lại ngậm lấy, lộn xộn mà lại có trật tự, từng tấc từng tấc xâm chiếm đôi môi cô.
Người đàn ông học rất nhanh, chỉ qua vài lần hôn môi đã nắm được điểm nhạy cảm của Sơ Doanh.
Hơi thở nóng bỏng của anh mãnh liệt phả vào, làm bỏng rát làn da trắng sứ của cô, phủ lên một lớp hồng nhạt.