Một câu ‘còn sống là tốt rồi’ chứa đựng biết bao nỗi khổ sở.
Bất luận chị Nam Khê đang làm gì, bất luận chị ấy có nỗi khổ tâm nào, giờ phút này, trong lòng Sơ Doanh và Mạnh Kỳ An chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Chị ấy còn sống, đó chính là điều tốt nhất.
Trước đây, thứ chống đỡ họ chỉ là những giả định, là ảo tưởng hư vô mờ mịt. Còn bây giờ, đó là sự thật bày ra trước mắt.
Hai năm qua, Sơ Doanh đã ghi tạc từng hành động, cử chỉ của Thẩm Nam Khê vào lòng, tất cả cũng chỉ vì ngày hôm nay.
Cô ngửa đầu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, không muốn để anh trai và Giang Cẩn Sơ phát hiện. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Với cô, chị Nam Khê cũng quan trọng như người nhà. Kìm nén bao nhiêu năm như vậy, khoảnh khắc nhìn thấy video, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa.
Mạnh Kỳ An vỗ vỗ đầu em gái: “Khóc à, nếu chị Nam Khê của em mà thấy em khóc, lại mắng anh cho xem.”
Sơ Doanh gạt tay anh trai ra: “Đó là anh đáng bị thế. Ai bảo ngày xưa anh cứ trêu em, một hai phải chọc cho em khóc mới chịu, đúng là đồ quỷ trẻ con.”
Mạnh Kỳ An đút tay vào túi quần: “Là do em ngày xưa cứ động một tí là khóc. Mèo con chết cũng khóc, thỏ con bị hầm ăn cũng khóc, đúng là đồ mít ướt.”
Anh em đấu võ mồm, người ngoài tốt nhất không nên xen vào, nếu không sẽ bị vạ lây.