Tống Nghi Châu khẽ mím môi: “Gọi thêm hai món nữa đi ạ.”
“Đủ rồi, ăn nhiều quá không dễ tiêu hóa, lại dễ tăng cân.”
Tống Nghi Châu liếc nhìn vòng eo săn chắc của Thiệu Dần Từ. Cũng phải, cơ bắp quý giá như vậy, không thể để biến mất được.
Thiệu Dần Từ cong môi cười. Anh thừa biết Tống Nghi Châu thích cơ bụng của anh đến mức nào, lần nào cũng mê mẩn không rời.
Cuối cùng anh cũng kéo ghế ngồi xuống, cánh tay tùy ý đặt lên bàn, nhìn cô không chớp mắt.
Cô là người dời ánh mắt đi trước, giả vờ nhìn về phía quầy lấy đồ ăn.
“Em và Hà Phái Ngôn đã nói những chuyện gì?”
“…Chuyện của phụ nữ mà anh cũng muốn nghe à?”
“Cũng không phải là không thể.”
Tống Nghi Châu đành nói thật với anh: “Bọn em nói về chuyện của Viên Hướng Triều. Tin tức đã lan ra khắp nơi rồi, mọi người đang nghĩ anh ra tay với anh ta là vì em.”