Vừa trở lại trường, Tống Nghi Châu lập tức lao vào guồng quay học tập với hàng loạt công việc cần hoàn thành.
Ngoài lịch trình dày đặc trên lớp, cô còn phải tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, hội thảo và các buổi giao lưu. Tiêu Điềm nói cô có tâm lý vững vàng, nhưng đúng hơn là cô đơn giản không có thời gian để bận tâm xem người khác bàn tán về mình thế nào. Những lời xì xào sau lưng đó, dù có lọt đến tai Tống Nghi Châu cũng chẳng thể ảnh hưởng gì. Cô có quá nhiều việc phải làm, hơi sức đâu mà để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ.
Mỗi lần dạo bước trong khuôn viên Đại học Kinh Thành, Tống Nghi Châu luôn tự nhủ phải tận dụng triệt để khoảng thời gian ở đây. Cô hiểu rõ, sau này cô khó có thể có được cơ hội tốt như vậy, được dễ dàng tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ trong mọi ngành nghề. So với tương lai đó, những ánh mắt xung quanh quả thực chẳng đáng để bận tâm.
Tống Nghi Châu vốn nghĩ mình cứ kiên nhẫn chờ người của Thiệu gia tìm đến là được. Thế nhưng vào buổi tối, khi đang ở thư viện còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Thiệu Dần Từ, cô đã nhận được điện thoại của Hà Phái Ngôn.
Cô ra ngoài hành lang, hạ giọng nghe máy. Đầu dây bên kia, vị đại tiểu thư họ Hà lập tức cất giọng hờn dỗi trách móc: “Cô trợ lý này của tôi dạo này làm việc không tròn trách nhiệm chút nào nhé, đã bao lâu rồi không thấy mặt mũi đâu?”
“Tôi xin lỗi, gần đây việc học của tôi hơi bận.”
“Hừ, toàn viện cớ.” Hà Phái Ngôn vạch trần không chút nể nang, “Chuyện cô và Thiệu Dần Từ làm đã lan ra khắp nơi rồi, đám người quanh chúng tôi không ai là không biết.”
“…Nhanh vậy sao?”
Tống Nghi Châu cứ ngỡ những người có mặt đêm đó sẽ không dám hó hé nửa lời, còn Viên Hướng Triều chắc chắn cũng không dại dột đi kể cho người khác về thảm cảnh của mình.
“Lạy cô, cái hội sở của Viên Hướng Triều bị đập tan hoang, ầm ĩ như thế ai mà không biết? Cô có biết anh ta mở cái hội sở đó dựa vào cái gì, đã phải chuẩn bị bao nhiêu mối quan hệ không? Ai muốn vào vòng quan hệ của anh ta luôn phải đến đó trước.”