Hội sở này của Viên Hướng Triều vốn được cải tạo trái phép. Trước đây, anh ta ỷ vào có gia thế chống lưng nên tùy ý làm bậy. Lần này Thiệu Dần Từ ra tay, không cho anh ta một chút thời gian chuẩn bị nào, giáng thẳng một đòn chí mạng ngay vào lúc anh ta đang đắc ý nhất.
Nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trong mắt Thiệu Dần Từ, Viên Hướng Triều tức giận đến toàn thân run rẩy. Anh ta cố nuốt xuống nỗi nhục, buông một lời cay độc: “Được, hôm nay xem như tôi đã xem thường cậu… Nhưng đừng quên, hai nhà chúng ta vẫn còn hợp tác, sớm muộn gì cũng có ngày cậu phải đến cầu xin tôi!”
Đối lập với vẻ mặt tái mét vì tức giận của anh ta, Thiệu Dần Từ chỉ ung dung xoay xoay chiếc phi tiêu còn lại trên đầu ngón tay, thốt ra bốn chữ nhẹ bẫng: “Xin sẵn lòng đợi.”
Viên Hướng Triều bị đưa đi để “phối hợp điều tra”. Những kẻ còn lại lập tức tắt ngóm vẻ kiêu ngạo, người nào người nấy cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
Người bị thương ở tay cũng chỉ vội vàng tìm đại thứ gì đó để cầm máu, không dám hó hé một lời dọa dẫm, lẳng lặng dìu nhau tháo chạy. Thậm chí sau này, bất kể ai hỏi về chuyện xảy ra đêm nay, tất cả những người có mặt đều sẽ câm như hến, không dám tiết lộ nửa lời.
Ngay khi người bị thương gần ra đến cửa, Thiệu Dần Từ lại cất giọng thản nhiên gọi với theo: “Cứ tự nhiên đến tìm tôi thanh toán tiền thuốc men bất cứ lúc nào.”
“…”
Mấy người đang dìu kẻ bị thương liếc nhìn nhau, trong lòng cùng chung một suy nghĩ. Với những gì bọn họ đã làm đêm nay… sự trừng phạt này đã là quá nhẹ nhàng rồi. Hoàn toàn là do bọn họ đã chọn sai chủ, đi theo sai người. Ngay cả Viên Hướng Triều cũng thua thảm hại như vậy, bản thân còn khó bảo toàn, bọn họ đi theo chỉ có rước thêm nhục.
“Không, không cần đâu! Là do cái miệng tôi, đây là do tôi đáng bị như vậy!”
Vội vàng nói xong, đám người đó chuồn đi rất nhanh, biến mất khỏi tầm mắt của Thiệu Dần Từ.