Giờ phút này, hồng tâm của tấm bia phi tiêu đã biến thành Tống Nghi Châu. Chỉ cần phi tiêu của Thiệu Dần Từ không trúng hồng tâm, anh sẽ bị xử thua và phải uống cạn ly rượu kia.
Nhìn cái ly khổng lồ chứa đầy những thứ rượu hỗn tạp, ai cũng biết uống xong thứ đó, Thiệu Dần Từ không thể nào bình an rời khỏi đây.
Rõ ràng, tất cả những chuyện này đều nhắm thẳng vào anh. Để hạ bệ anh, Viên Hướng Triều đã dốc hết tâm cơ. Anh ta không dám công khai hãm hại anh, nên chỉ có thể bày ra những trò bẩn thỉu này.
Đây là một ván cược mà Viên Hướng Triều không thể thua. Nếu Thiệu Dần Từ ra tay làm cô bị thương để giành chiến thắng, anh ta cũng không thiệt, thậm chí còn hả hê khi thấy cảnh đó.
“Sao thế? Thiệu tiểu gia không nỡ ra tay à?” Viên Hướng Triều bắt đầu khích tướng. “Hay là nhận thua luôn đi, uống hết ly rượu này là có thể đi rồi, cũng không cần làm cô Tống bị thương nữa.”
Anh ta đang đánh cược vào vị trí của Tống Nghi Châu trong lòng anh. Nếu hôm nay anh ta đoán đúng được giá trị của cô đối với anh, sau này, anh ta chắc chắn sẽ càng lấn tới, dùng cô làm điểm yếu để đối phó với anh hết lần này đến lần khác.
“Mọi người thấy cả rồi nhé, Thiệu tiểu gia của chúng ta đúng là biết thương hương tiếc ngọc, xem ra không nỡ thật rồi.”
Viên Hướng Triều giơ tay, búng nhẹ vào tấm bia phi tiêu, chép miệng nói: “Trước đây tôi cứ nghe các bậc cha chú khen Thiệu Dần Từ sát phạt quyết đoán, là thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ chúng ta. Bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, mọi người nói có đúng không?”
Hùa theo lời này cũng đồng nghĩa với việc công khai khai chiến với Thiệu Dần Từ. Một khi đã lên tiếng, tức là họ đã chọn phe.
Đắc tội với Thiệu Dần Từ, họ chỉ có thể hoàn toàn đứng về phía Viên Hướng Triều.