Hai người đồng thanh lên tiếng, người vội vàng nói “Khoan đã” chính là Lê Thời Mặc, còn người kia, với giọng nói chứa đầy lời cảnh cáo và uy hiếp, không có chút phong độ nào… là Thiệu Dần Từ.

Anh đẩy ghế đứng dậy, vóc người cao lớn đổ bóng xuống, cảm giác áp bức vô hình lập tức bao trùm lấy tất cả mọi người. Trong nháy mắt, không gian trở nên lặng ngắt như tờ, không còn lấy một tiếng ồn ào, huyên náo.

Phó thiếu, người ồn ào nhất lúc nãy, bị ánh mắt lạnh như băng của Thiệu Dần Từ quét qua, dọa đến mức sống lưng lạnh toát.

Chết tiệt! Lẽ ra anh ta không nên bày ra cái trò này, cứ mỗi lần đặt cược là anh ta lại hưng phấn quá mức, mất hết cả lý trí, đến nỗi không nhận ra… tâm trạng của Thiệu tiểu gia đã tồi tệ đến mức nào!

Anh và Tống Nghi Châu, đâu chỉ đơn giản là “không có quan hệ gì” như anh nói? Nếu không có gì, liệu họ có được thấy một Thiệu tiểu gia từ trước đến nay luôn bình tĩnh, thờ ơ, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, lại có lúc mất kiểm soát như vậy không?

Phó thiếu căng thẳng đến mức dùng tay cào mặt bàn, trong đầu đã bắt đầu suy tính xem nên chọn mảnh đất nào có phong thủy tốt để xây mộ cho mình… Những người khác cũng không dám hó hé nửa lời. Họ không ngốc, lập tức đã nhìn ra tình hình, tất cả chọn cách làm người câm.

Hoàn toàn bỏ qua những người khác, Thiệu Dần Từ bước một bước, vòng qua bàn dài đi đến trước mặt Tống Nghi Châu, gương mặt sa sầm, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo đi.

Tống Nghi Châu còn đang quay đầu lại, vừa hay thấy vành mắt Lê Thời Mặc hoe đỏ hỏi Lâm Vọng: “Anh cố tình trả thù em có phải không?”

Giây tiếp theo, Lâm thiếu cũng không kiềm chế được mà kéo Lê Thời Mặc vào lòng, anh ta dịu dàng xin lỗi: “Xin lỗi, anh không hề muốn hôn người khác…”

Phía sau họ còn nói gì nữa, Tống Nghi Châu thật sự không nghe thấy, trong lòng cô có chút tiếc nuối.