Tống Nghi Châu kinh ngạc nhìn về phía Lê Thời Mặc.

Cô ta chỉ nhàn nhạt nói: “Đã là chơi trò chơi thì phải chơi lớn một chút, nếu không thì còn gì thú vị.”

“Thấy chưa, vẫn là nữ thần họ Lê của chúng ta có khí phách! Cô ấy đã nói vậy rồi, còn ai dám từ chối nữa chứ?”

Vẻ mặt Phó thiếu kích động, còn quay sang hỏi Thiệu Dần Từ: “Thiệu tiểu gia, anh cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

Anh không trả lời, chỉ lơ đãng liếc về phía Tống Nghi Châu, sắc mặt của anh so với lúc trước càng lạnh hơn. Cô lại đang thì thầm với cái tên chướng mắt bên cạnh, không biết có chuyện gì hay ho mà nói lắm thế.

Đầu lưỡi anh khẽ liếm má trong, Thiệu Dần Từ hờ hững đồng ý: “Tôi không có ý kiến.”

Tống Nghi Châu, người đang định hỏi nhỏ Lâm Vọng xem có nên tìm cách từ chối trò chơi này không, nghe vậy cô lập tức sững sờ, cô cố gắng quan sát phản ứng của Thiệu Dần Từ.

Anh… tại sao lại đồng ý? Là vì anh căn bản không quan tâm người thua cuối cùng là ai sao?

Nhưng cô đã thất bại. Anh chỉ đang vê điếu thuốc trong tay, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng xa vời không thể với tới. Tống Nghi Châu bất đắc dĩ thở dài. Cô và Lâm Vọng, có lẽ là hai người không có quyền lên tiếng nhất ở đây. Các ông lớn đã lên tiếng, họ đương nhiên chỉ có thể ép mình tham gia.

Tạm thời, cô dời ánh mắt sang người Lê Thời Mặc. Hà Phái Ngôn đã từng nhắc đến cô gái này, Tống Nghi Châu cũng biết, Lê Thời Mặc có xuất thân không hề tầm thường. Nhìn thấy Lê Thời Mặc, Tống Nghi Châu đã cảm thấy, cô ta và Lâm Vọng thật sự rất xứng đôi. Một người ôn nhuận như ngọc, một người thanh tao lạnh lùng, đúng là một cặp tiểu thư đài các và công tử nhà giàu điển hình.