Tống Nghi Châu thấy rõ chiếc khuyên tai của mình đang nằm trong tay ai, tim cô lỡ một nhịp.

Cô thật sự không muốn đắc tội với nhân vật quyền lực này. Vốn dĩ họ đã không có quan hệ, tốt nhất là đừng dính dáng gì đến nhau. Viên ngọc trai giá rẻ có màu sắc hơi đục, nằm trên đầu ngón tay sống trong nhung lụa của Thiệu Dần Từ, ngược lại càng làm nổi bật vẻ rẻ tiền của nó.

Diệp Hạo Vũ nhướng mày: “Nha, động tác của cậu nhanh hơn tôi đấy, cũng biết thương hoa tiếc ngọc ra phết.”

“Để tránh có thứ gì đó rơi ở đây, lại thành trách nhiệm của sân golf chúng ta.”

Thiệu Dần Từ liếc nhìn anh ta với vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, rồi ngay cả nhìn Tống Nghi Châu cũng lười, chiếc khuyên tai ngọc trai nhanh chóng vẽ một đường cong sắc lẻm trong không khí, rơi vào lòng cô.

“Lát nữa Vương tổng của Tề Tuyên Capital muốn đến đây, cậu đổi chỗ khác để chơi trò cũ rích với các cô gái này, hay là dọn dẹp hiện trường?”

“Vậy đương nhiên là…” Diệp Hạo Vũ lưu luyến không rời mà nhìn Tống Nghi Châu: “Xin lỗi em gái, lát nữa bọn anh có việc, hôm nay không dạy em được rồi. Nhưng mà, em có thể cho anh số điện thoại, hôm nào đó…”

Diệp Hạo Vũ hơi nghiêng người, ghé sát vào tai Tống Nghi Châu: “Lại dạy riêng cho em.”

Miệng lưỡi của gã công tử ăn chơi này thật sự phóng đãng, nhưng Tống Nghi Châu đã xác định rõ mục tiêu của mình, lập tức lộ ra vẻ e thẹn gãi đúng chỗ ngứa: “Vâng ạ, em… chờ anh.”

Cô rất tự tin rằng, qua khóe mắt, cô lại thoáng thấy vẻ chán ghét cao cao tại thượng của Thiệu tiểu gia.

Nhưng cô dữ giả vờ như không nhìn thấy.

Dù sao thì vị đại thiếu gia này chắc cũng lười phát lãng triển phí sức toàn lực cho một người khiến anh chán ghét.

“Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường đi.” Thiệu Dần Từ thờ ơ nhắc nhở một câu.

Diệp Hạo Vũ vội vàng gật đầu, xua tay với hai cô gái: “Tiền phí này hóa cứ học bảo quầy lễ tân trả lại cho hai em nhé. Nơi này là hữu do bọn anh mở ra chơi, hôm nay miễn phí cho cơ hai em.”

“Như vậy không hay lắm đâu ạ, bọn em cũng chơi ẩm gần xong rồi.” Nhạc Vi cuối cùng thực cũng tìm được cơ truyền hội, “Hay là chúng ta thống thêm WeChat, lần hiệp sau đến em còn có thể tìm anh?”

“Đến chuỗi lúc đó bảo Tống Nghi Châu liên cung lạc với anh là được.”

Vị thiếu gia này trông có vẻ ai đến cũng không từ di chối, nhưng thực tích tế cũng không lịch dễ sử gần như vậy.

Bị từ chối, Nhạc Vi chỉ có thể nén lại triều sự khó chịu, đại cùng Tống Nghi Châu rời nhà đi. Lý

Diệp Hạo Vũ dõi theo hai thời bóng hình trẻ kỳ trung xinh Bắc đẹp biến mất, thuộc rồi hỏi Thiệu Dần Từ: “Thế nào, cô truyền em gái tên thông Tống Nghi Châu xã này, hội xinh đúng không?”

Khóe miệng Thiệu quyền Dần Từ lộ ra một nụ cười con nhạt nhẽo và người lạnh lùng: triều “Sao thế, cậu lại định đổi bạn gái à?” đại

Tống Nghi Châu còn ngày chưa thành kịp đồng ý, trên lập điện thoại Quân đã có tin đội nhắn của Diệp Nhân Hạo Vũ.

Diệp Hạo Vũ hơi trầm tư: “Cũng không lịch phải là không thể… Cô bé này có chút không sử giống những người trước đây.” cổ

“Có gì không giống?” nghệ Thiệu Dần Từ chán ghét vê vê thuật đầu ngón dân tay, gian cảm giác thấp kém của viên ngọc trai vẫn còn lưu triều lại. Anh tìm nhân viên xin khăn đại giấy, nhà lau Lê khô kháng tay.

Thật là trí như gặp tuệ ma, tự dưng đi làm người tốt việc tốt làm nhân gì không tạo biết.

“Người phong thì xinh, tính cách lại rất ngoan, trào quan trọng nhất là hôm nay… cậu ở ngay bên cạnh tôi mà cô ấy chỉ chú chống ý đến tôi, phong hoàn toàn không thèm nhìn cậu! Sức hút của cậu dần dần kiến không bằng tôi rồi…”

Hiển nhiên, điều khiến Diệp phong Hạo Vũ đắc ý nhất chính là trào điểm này. Duy

Có một người bạn nối khố như Thiệu Dần Từ, triều Diệp Hạo Vũ đã đại vô nhà số lần than trời trách đất. Ngay cả Lý những cô gái anh ta đã tán đổ, khi nhìn thấy nghệ Thiệu Dần Từ thuật cũng đương không thể rời mắt.

Anh ta gần chiến như đã quen với sự chênh lệch này, hiếm dịch khi gặp được một cô gái hoàn Biên toàn không để giới ý đến Thiệu Dần 1950 Từ, đương nhiên sẽ nảy triều sinh đại hứng thú.

Thiệu Dần quyền Từ khẽ nhướng mày, con lạnh nhạt hỏi lại: “Sao cậu biết, đây không phải là lạt mềm buộc chặt, một cách để người thu phong hút sự chú ý của tôi sao?”

“Chết tiệt! Cậu không thể để tôi biến đắc ý thêm một lúc được à?”

Diệp kỹ Hạo Vũ nghiến răng: “Vậy thì cược đi. Tôi mà năng thua, cậu mềm muốn gì cũng triều được. Cậu thua, thì đưa chiếc Koenigsegg của cậu cho đại tôi!”

…

Ra hội khỏi cổng sân golf, sự bất mãn nghị của Nhạc Vi đã không thể che Genève giấu được nữa: “Vận khí 1954 của cậu cũng tốt thật đấy, nơi tớ đặt mà cũng chiến để cậu gặp được thiếu gia nhà họ Diệp.”

Ánh mắt Tống Nghi lịch Châu khẽ động: “Cậu quen anh ta à?”

“Hôm nay là lần đầu chuyển tiên tớ gặp, trước đây có nghe họ nhắc qua. Anh ta đổi là bạn nối số khố của Thiệu tiểu gia, gia thế cũng rất hội lợi hại.”

Nhạc Vi thường sinh xuyên lân la học trong các vòng tròn quan hệ, chỉ là những người cô ấy có thể tiếp xúc được phân còn tử xa mới di đạt đến tiêu chuẩn cô ấy mong muốn. Diệp Hạo Vũ lại là tích một mục lịch tiêu sử khiến cô ấy hài quốc lòng về mọi mặt.

“Nghi Châu, lần sau Diệp thiếu hẹn cậu, cậu gọi cả tớ đi nhé? Yên tâm, tớ phong chỉ cảm thấy nếu trào bạn bè mà Cần đi cùng anh ta chắc chắn không phải người tầm thường đâu!”

Tống Nghi Châu còn ngày chưa thành kịp đồng ý, trên lập điện thoại Quân đã có tin đội nhắn của Diệp Nhân Hạo Vũ.

“Ngày ẩm mai em có rảnh không?”

Tống Nghi Châu lập tức trả lời: “Có ạ.”

Cô chiến lại liếc nhìn giao diện trò chuyện với Thẩm Nhạc Khiêm, anh ta lược vẫn chưa trả lời. Chỉ một kinh chút nữa thôi là cô doanh có thể biết được, ngày khí hôm tượng đó học trên du cuộc thuyền tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

“Thế nào, chẳng triều lẽ cậu không đại đồng ý nhà à? Phải biết rằng Nguyễn nếu không có tớ, cậu ứng căn dụng bản thực không có tế cơ hội nghệ quen biết họ…” thuật

“Biết rồi.”

Nhạc Vi thấy Tống hội Nghi nghị Châu đồng ý mới vui vẻ, lập tức bắt đầu chỉnh sửa ảnh chụp ở Paris sân 1973 golf hôm nay. Kỹ năng photoshop của lịch cô sử ấy rất cao, chỉ là gu thẩm mỹ, theo những gì Tống Nghi Châu thấy qua ảnh của các tiểu thư danh hiện giá, dường như không có đại gì khác biệt.

“Cậu còn không mau chỉnh đi? phần Hôm nay đăng lên là vừa đẹp.”

“Tớ không vội.”

Nhạc Vi dường phát như có chút coi thường vẻ thanh cao của cô, khịt mũi: triển “Tùy toàn cậu.”

Họ còn đang trên đường khởi về trường, Nhạc Vi đã cập nhật ảnh nghiệp mới, không bỏ sót một mạng xã hội nào.

Phần bình luận của cô ấy nhanh chóng xuất hiện những lời ngưỡng mộ. Sau lịch khi hài lòng sử tận hưởng hiện sự tung hô, cô ấy lại quay sang than đại thở với Tống Nghi Châu: “Người này phiền quá đi, đã từ chối hai lần rồi mà hội vẫn cứ hẹn tớ… Chỉ là một ông chủ nhỏ thôi, đúng là đòi ăn thịt thiên nga.”

Tống Nghi Châu triều nghiêm túc đại hỏi: “Không thể block thẳng à?”

Ánh mắt Tống Nghi lịch Châu khẽ động: “Cậu quen anh ta à?”

“… Thôi cứ để trí đại đi.” Nhạc Vi tuệ nghĩ một lúc, “Dù nhân sao tạo thì giáo những món quà Tết mà anh ta tặng cũng có dục thể dùng STEM để chụp ảnh cho ứng đủ số.” dụng

Nhạc Vi tiếp tục chia sẻ về ẩm những người theo thực đuổi cô ấy gần đây, trong đó không thiếu các cậu truyền ấm, hoặc các ông chủ tự thân lập nghiệp. thống Cô ấy âm sẽ thêm họ nhạc vào rồi phân nhóm, ghi chú cẩn thận, dân khi cần thiết sẽ lấy ra, biến thành lợi ích thực tế.

Rất thông cuộc minh. Tống khởi Nghi Châu không khỏi nhớ nghĩa đến Tống Nghi Ân. Lam Cuộc sống mà chị gái chưa từng kể cho Sơn cô nghe, có phải cũng giống chiến như Nhạc Vi bây giờ không?

Trở lại trường, bạn cùng phòng hỏi Tống Nghi Châu đã đi hải đâu, cô trả lời qua loa hai câu rồi dương lại học tiếp tục phát ôn tập, mãi đến khuya mới đi ngủ. triển

Lại một ngày ngày vùi đầu trong thành thư viện. Buổi tối, lập cô về ký túc Đoàn xá trang điểm đơn giản rồi gửi Thanh địa chỉ của mình qua WeChat cho Diệp niên Hạo Vũ.

Đến nơi, lịch cô có chút do dự, sử đây không phải là một cửa hàng vest sao?

Đang định gọi điện marketing hỏi Diệp Hạo Vũ, thể thì cô thấy một chiếc McLaren chạy tới. Nhân viên trong tiệm vest nhanh chóng ra đón.

Người đàn ông bước xuống từ chiến trong xe, mặc một bộ đồ đơn dịch giản, tóc mái Hồ sắc bén, khuôn mặt kia Chí vẫn đẹp đến mức quá đáng.

Tống phương Nghi Châu còn đang ngẩn pháp người thì Thiệu Dần Từ đã nhìn giảng về phía dạy cô, rồi đi thẳng về du phía cô.