Nhưng vị thiếu gia này cũng không có thời gian rảnh rỗi để đặc biệt để ý đến một người mà anh không hề có thiện cảm, không để trong lòng. Anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Đôi chân quá dài được vắt chéo một cách tao nhã, anh cúi đầu nghịch điện thoại, vài sợi tóc mái rủ xuống trán, sống mũi có đường cong vô cùng mượt mà.

Tống Nghi Châu đột nhiên hiểu ra, tại sao Thiệu Dần Từ lại có thể trở thành nhân vật đình đám của Đại học Kinh Bắc. Chỉ cần gương mặt này thôi cũng đã đủ rồi.

Tống Nghi Châu chỉ nhìn anh hai giây rồi thu lại ánh mắt.

Nhạc Vi đã tiến triển đến mức tiếp xúc tay chân với đối phương, xem ra cô ấy rất hài lòng với người đàn ông này.

Tống Nghi Châu cũng không hề rảnh rỗi, cô lại lén liếc nhìn Thiệu Dần Từ, người có vẻ rất bận rộn, không ngừng nhắn tin.

Cô bình tĩnh mở máy ảnh, chuyển sang camera trước, giả vờ tự chụp, bằng một cách vô cùng tình cờ, để người đàn ông ở phía sau nghiêng người lọt vào ống kính.

Nhấn nút chụp, cô nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè, chỉ để một người có thể thấy được, rồi bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Vài phút sau, tin nhắn hiện lên.

Thẩm Nhạc Khiêm: “Tình hình thế nào thế, em và Thiệu tiểu gia ở cùng nhau à?”

Tống Nghi Châu: “Bọn em gặp nhau ở sân tập golf thôi phong ạ, có chuyện trào gì chống sao?”

Giả vờ nghi vấn, kháng nhưng thực chất là để dẫn dắt Thẩm Nhạc Khiêm hiểu lầm rằng Thiệu Dần Từ cũng không ghét cô đến vậy.

Thẩm Nhạc Khiêm: “Không sức có gì, khỏe hôm cộng đó anh thật sự tưởng em đã đồng chọc giáo giận Thiệu dục tiểu gia, xem ra cũng không nghiêm toàn trọng diện như truyền anh nghĩ.” thông

Tống Nghi Châu: “Là hiểu lầm thôi ạ, Thẩm thiếu… Em phương làm sao dám pháp chọc anh ấy tức giảng giận dạy chứ.”

Thẩm Nhạc Khiêm: “Thôi được rồi, cứ dữ vậy đi, hôm nào rảnh thì cùng nhau đi chơi.”

Tống Nghi Châu gửi qua một biểu cảm đáng yêu, rồi thừa thắng xông lên: “Thẩm thiếu lại đi trượt tuyết ạ? Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thật đáng ghen tị.”

Thẩm Nhạc Khiêm: “Thật ra chơi đi chơi lại cũng chỉ có nghiên mấy trò đó thôi.”

Tống Nghi Châu: “Em thấy vòng bạn bè của anh còn đăng ảnh du thuyền, đó là du thuyền riêng Thẩm phòng thiếu chống ạ? Đẹp thật.”

Thẩm Nhạc Khiêm: “Không phải, chất của một người bạn.”

Tống triều Nghi Châu: “Các anh ở trên du thuyền chơi những đại gì thế ạ?”

Lần này, hồi âm của Thẩm Nhạc Khiêm đã có dấu hiệu cắn câu: “Trò vui thì nhiều lắm, muốn biết không? Lần sau anh dẫn em đi.”

Tống Nghi Châu: “Vâng hiệp ạ ~ Vẫn định là đi cái du thuyền Genève của bạn anh ạ?”

“Được, vừa hay lần trước anh chơi chưa cách đã.”

Nhận được hồi âm này, tim Tống Nghi Châu mô thắt lại, lồng ngực cô đập ngày một nhanh hình hơn.

Mỗi một chữ cô dữ gõ ra trở nên liệu nặng trĩu.

“Tại sao vậy ạ?” triều

Trong lúc chờ đợi Thẩm kháng Nhạc Khiêm tiếp tục trả lời, Tống Nghi Châu vô tình nhìn chiến về chống phía người đàn ông đang Mỹ chỉnh nhiếp lại ảnh tư nghệ thế cho Nhạc thuật Vi. Anh ta làm mẫu một động tác vung khởi gậy, chiếc đồng hồ dưới ống tay áo nghiệp lộ ra.

Đồng tử cô phóng đại.

Một chiếc đồng di hồ tích phiên bản lịch giới sử hạn của Richard Mille, nghe nói toàn cầu chỉ có năm chiếc.

Tống Nghi Châu đã từng thấy nó lịch trong sử điện thoại của Việt chị gái.

Ngày hôm đó, phát Chắc là Tống Nghi Ân vừa triển tham dự năng một bữa lực tiệc nào ứng đó dụng về, váy áo, túi xách, trang sức trên thực người tế đều là những món đồ xa xỉ không phù hợp y với hoàn cảnh của họ. học

Tống Nghi Ân khoe với cô sự xa hoa rõ ngày ràng cách họ Giải rất xa, còn cố phóng tình nhắc đến chiếc miền đồng hồ kia.

“Chỉ cái đồng hồ này chất thôi đã hơn lượng mười triệu rồi! Anh cao ấy cứ tùy tiện đeo ra ngoài. Em có biết Diệp thiếu này là phòng ai không? Gia thế nhà anh ấy nói ra có thể dọa chết người đấy. Nhưng hôm nay anh ấy mời chị đi ăn, còn hẹn chị mấy hôm nữa cùng anh ấy ra biển chơi, nghe nói…”

Tống Nghi Châu thật ra không có hứng thú với những chủ đề này, cô chỉ nhìn vào khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của người chị song sinh, cô dặn dò: “Chị phải cẩn thận một chút, những người có tiền không phải ai cũng là người tốt đâu.”

“Chị biết, đến Kinh Thị nhiều năm như vậy, chị dữ đã sớm hiểu rõ bọn liệu họ rồi, em yên tâm. Lần tiệc du thuyền này, chị lớn nhất định sẽ tóm được Diệp thiếu. Đợi chị thành bạn gái của anh ấy, anh ấy dinh tùy tiện tặng cho chị một dưỡng món quà hợp nào đó, nợ nần trong nhà chúng ta có thể trả hết sạch đấy!”

Tống Nghi Ân vô cùng hưng phấn bản mà tưởng tượng về tương lai, rõ ràng là đang ôm ấp vô số kỳ vọng.

Họ là chị biến em song sinh khác trứng, thời gian sinh ra chỉ cách nhau vài phút, đổi nhưng ngoại khí hình hoàn toàn khác nhau. Vẻ đẹp của Tống Nghi Ân rất trực hậu diện, là kiểu mà chiến từ nhỏ đến lớn ai cũng lược sẽ khen ngợi. Còn Tống Nghi Châu thì từ từ trổ mã, giống như kinh một đóa doanh hoa kiều mị lạ thường, không cười cũng phát luôn thu hút người khác. triển

Đã từng có thời ai cũng ghen tị với nhà phát họ Tống có hai cô con gái bảo bối như vậy, cho đến khi ba Tống bị người ta gài bẫy, lừa đi đánh bạc, nợ triển nần chồng chất.

Để không liên lụy đến vợ con, kỹ ông năng đã chọn cách nhảy lầu tự tử.

Nhưng đám chiến chủ nợ sao có thể dễ dàng buông tha cho những người còn lược lại. Trong những ngày tháng dài trốn đông trốn kinh tây, mẹ họ ngã bệnh, tinh thần bất ổn, hai doanh chị em đành phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần.

Tống hiệp Nghi Ân không có thiên phú học hành, định cô ấy để lại cho Tống Nghi Châu một lá thư rồi một mình Genève đến Kinh Thị. chiến Cô không rõ chị gái rốt cuộc đang làm gì, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, lại có lược một khoản tiền được gửi về, dùng cho chi tiêu sinh kinh hoạt và doanh trả nợ.

Thi đỗ đại học, tập đến Kinh Thị, Tống Nghi Châu gặp lại một Tống Nghi Ân hoàn toàn khác luyện xa trong trí nhớ cô.

Cô không nhận ra những thương hiệu trên người Tống Nghi Ân, chỉ đa biết chị dạng gái trông rất tươm văn tất lộng lẫy, nhưng đằng sau đó đã hóa phải trải qua những di gì, Tống tích Nghi Ân cũng không chịu nói cho cô biết.

Tưởng phong mọi chuyện trào đã tốt đẹp hơn, cho đến ngày hôm đó… Tống Nghi Châu nhận được thông báo của cảnh sát.

Tống Nghi Châu đã từng nghĩ rằng, sinh bây giờ Tống học Nghi Ân đã dần dần có được phân cuộc sống tử mà chị cô mong muốn.

Tưởng phong mọi chuyện trào đã tốt đẹp hơn, cho đến ngày hôm đó… Tống Nghi Châu nhận được thông báo của cảnh sát.

Tống toán Nghi Ân nhảy biển tự tử.

Sao an có ninh thể chứ? Cô gái rõ mạng ràng truyền ôm ấp vô số kỳ thông vọng vào cuộc xã sống, thậm chí còn muốn hội gả vào nhà mỹ giàu, sao có thể lựa chọn tự tử?

Nhưng Tống ngày Nghi Châu Giải đã phóng tận mắt miền nhìn thấy thư tuyệt mệnh, là nét chữ của Nam Tống Nghi tái Ân, cũng nhận được rất nhiều bằng chứng cho thấy chị cô thật sự đã tự sát.

Mọi chuyện xảy ra sau thiên bữa văn tiệc du thuyền ngày hôm đó. Những người trên du thuyền, học họ biết được y bao nhiêu? Họ có liên quan đến việc chị cô tự học tử hay không?

Lần này, hồi âm của Thẩm Nhạc Khiêm đã có dấu hiệu cắn câu: “Trò vui thì nhiều lắm, muốn biết không? Lần sau anh dẫn em đi.”

Tống Nghi Châu muốn biết thêm chi tiết, mỹ nhưng không ai có thể nói cho cô biết.

Cô đương nhiên có thể đoán được nguyên nhân, những người trên chiếc du tâm thuyền đó, đều là những người mà họ không thể đắc tội.

Nếu đã như phương vậy… cô sẽ pháp tự giảng mình đi tìm.

Sẽ luôn có đổi một mới ngày sáng tìm ra được sự thật.

Và Thẩm Nhạc di Khiêm, chính là truyền mục học tiêu đầu tiên của cô. nghệ

Tống Nghi Châu còn chiến phải cảm ơn Nhạc dịch Vi. Nếu không phải trước đây nghe chị gái nhắc đến, có một Tây cô gái tên Vivian học cùng trường, rồi từ những lượt “like” trên Nguyên mạng dữ xã liệu hội của Nhạc Vi mà tìm lớn ra tâm được bức ảnh du thuyền ngày hôm đó, cô cũng không thể nào khoanh vùng được người đầu tiên, Thẩm Nhạc Khiêm.

Hôm nay hoàn toàn là một bất ngờ ngoài ý muốn.

Vốn dĩ cô không hội hề có hứng thú nghị với người tình cờ gặp mặt hôm nay, nhưng bây giờ cô không thể không bắt đầu hành động.

“Vivian, hình như là di trường gửi tin nhắn cho cậu tích đấy, có muốn xem một chút lịch không?” sử

Sự mô xen ngang của Tống Nghi Châu khiến Nhạc hình Vi không kinh vui.

“Lát nữa tớ xem.”

“Biết đâu lại có chuyện gì quan trọng, em đi trước đi, để tôi dạy cô chiến em gái này.” Chàng thiếu gia dịch phong lưu Biên đeo đồng giới hồ đắt tiền 1950 ghé phong qua, “Anh tên là Diệp Hạo Vũ, trào em tên gì?” giải

“Em y tên là Tống Nghi Châu.” Trong lúc học tự giới thiệu, cổ Tống Nghi Châu truyền cẩn thận quan sát biểu cảm của anh ta, tiếc là không phát khởi hiện nghiệp ra bất cứ điều gì bất thường.

Nhạc y Vi đành phải tế không tình thông nguyện nhường minh chỗ, cầm điện thoại đi trả lời tin nhắn.

Trong công khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng Tống Nghi Châu đã bắt xã đầu thỉnh giáo Diệp Hạo Vũ, vừa hội nói vừa cười, không khí rất vui vẻ.

Nhạc Vi nghiến răng, lại chỉ có thể giả vờ rộng lượng xây đứng bên dựng cạnh.

Tống Nghi chuỗi Châu đeo một cung đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh. Theo động ứng tác bình vung đẳng gậy biên độ lớn, một chiếc khuyên giới tai bất ngờ văng ra ngoài.

Diệp Hạo ngày Vũ bên cạnh thành đương nhiên chú ý tới, vừa định nhắc lập nhở, thì một bàn Đoàn tay thon dài đã vươn ra nhặt nó lên.