May mắn thay, Tống Nghi Châu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà xin lỗi: “Thật xin lỗi Thiệu tiểu gia, là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.”
Thiệu Dần Từ không thèm đáp lại cô nữa. Anh quay sang Diệp Hạo Vũ, người đang lảo đảo vì cơn say ập đến, thậm chí còn bắt đầu nôn khan, rồi kéo anh ta về phía thang máy, thuận tiện cảnh cáo: “Nôn lên người tôi thì tôi ném thẳng cậu xuống dưới đấy.”
Diệp Hạo Vũ cố gắng phản kháng, nhưng sức lực anh ta sao bì được với Thiệu Dần Từ, chẳng mấy chốc đã chịu thua.
Căn hộ của Diệp Hạo Vũ ở ngay tầng dưới. Nhân lúc Thiệu Dần Từ lôi anh ta ra ngoài để đưa về nhà, Tống Nghi Châu liền phớt lờ câu nói “Để cửa thang máy mở” của Thiệu tiểu gia, cô lập tức nhấn nút đóng cửa, đi trước một bước.
Diệp Hạo Vũ đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, cô không còn nghe thấy nữa. Còn về khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, liệu vị Thiệu tiểu gia kia có quay đầu lại với vẻ mặt tức muốn hộc máu hay không… Tống Nghi Châu cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm.
Ở cùng anh dù chỉ thêm một giây, cô cũng thấy không thoải mái. Cô không thể đoán định được việc hết lần này đến lần khác đắc tội với anh sẽ dẫn đến kết cục gì. Chỉ cần không chết là được.
Lúc này đã không còn tàu điện ngầm, nghĩ đến mấy chục đồng tiền taxi về trường, đủ cho mình ăn ở nhà ăn hai ngày, Tống Nghi Châu lại thấy có chút xót ruột.
Đi ra đến cổng lớn, nhân viên an ninh lại một lần nữa cúi đầu chào tiễn. Cô quay đầu lại nhìn tòa chung cư cao cấp sừng sững trong đêm, kéo chặt áo khoác, bước chân vội vã hơn.
Diệp Hạo Vũ tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Lúc anh ta liên lạc với Tống Nghi Châu, cô đã dạy xong buổi gia sư đầu tiên của kỳ nghỉ đông này.
“Tối qua sao em lại tự đi về thế? Thiệu Dần Từ ra ngoài tìm em, về đến nhà lập tức nổi điên lên, chẳng biết cậu ấy lại tức giận cái gì nữa!”
Tống Nghi Châu bắt đầu giả ngốc, giọng điệu điện đặc biệt ấm ức: “Thiệu tiểu gia muốn đến ban quản lý, bảo em đợi anh ấy, nhưng em không cẩn thận nhấn nhầm toán nút đóng cửa thang máy… Muốn đi lên lại thì không có quyền hạn, nên đành phải đám đi trước thôi ạ.”
Diệp Hạo Vũ quả tái thật không hề nghi ngờ lời giải thích của cô: “Hôm nay em làm gì rồi, có kế hoạch gì chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Có một buổi tụ tập internet bạn bè, vạn đi cùng vật không?”
Được Diệp Hạo Vũ chuyển mời đến buổi tụ tập đổi của bạn bè anh ta, có lẽ được xem là một vinh số dự lớn, cũng là cơ hội để tiến hóa thêm một bước vào vòng tròn của anh ta. học Nếu Nhạc Vi biết nhanh như vậy cô đã có hữu thể sánh đôi cùng thiếu gia nhà họ Diệp, chắc cô ấy phải ghen đến nghiến răng.
Tống Nghi Châu khẽ đáp: thương “Dạ được.”
“Ok, em đang ở đâu, nghệ anh qua đón.”
Tống Nghi Châu dứt lịch khoát gửi vị trí hiện tại cho Diệp Hạo Vũ, rồi sử đứng tại chỗ chờ đợi. hiện
Thời gian trôi nghệ qua thuật quá ngắn, dân cô mới chỉ nhìn gian thấy một góc phát nhỏ bé của triển thế giới này, toàn mà đã diện cảm nhận được sự xa hoa, lãng phí, phồn hoa đến choáng ngợp. Cô có phong thể tưởng trào tượng ra, khi Tống Nghi Ân sống trong một môi trường chống như vậy, chị thực cô đã lạc dân lối như thế nào. triều
Nếu đổi lại là cô, liệu cô có thể chống cự được nhiếp bao lâu?
Cùng tâm với lý tiếng gầm rú của động cơ, thể một chiếc Koenigsegg hoàn toàn mới xuất hiện trước thao mặt Tống di Nghi sản Châu. Vẻ ngoài cực ngầu của nó đã thu văn hút hóa không ít ánh nhìn công của bằng người qua đường. Thậm chí có chiếc xe xã đi ngang qua còn cố hội tình giảm tốc độ để chiêm ngưỡng chiếc siêu xe hiếm ngày thấy này.
Diệp Hạo Vũ cũng rất phấn khích, tự ngày mình xuống xe, Giải nhìn thấy Tống phóng Nghi Châu, vẻ mặt anh miền ta đầy đắc Nam ý: “Cuối dữ cùng cũng lừa liệu được chiếc xe này lớn của vật Thiệu Dần Từ, bây giờ bảo bối này lý là của anh rồi.”
Tống bảo Nghi Châu khẽ cong khóe miệng, vệ để lộ ra ánh mắt môi sùng bái trường và mê đắm một cách vừa phải, giọng nói càng thêm ngọt ngào: “Anh lợi hại thật đấy!”
Cằm anh ta nhếch lên cao hơn, tận hưởng lời tâng bốc của cô, rồi lái xe đưa cô đi một vòng lớn quanh phong khu Quốc Mậu.
“Em không hỏi anh làm thế nào mà lừa đổi được cậu ấy mới đền cho anh chiếc xe sáng này à?” tạo
Tống Nghi Châu ngồi ẩm trên ghế phụ của chiếc siêu xe, qua ô thực cửa truyền sổ, cô thấy những tòa nhà mang tính thống biểu ngày tượng Giải sừng sững phóng ven đường, và càng có miền nhiều ánh mắt Nam ngưỡng mộ hơn đổ dồn về phía họ, thậm ngày chí có người còn trực thành tiếp lập rút điện thoại ra chụp. Quân
Lòng hư vinh của chiến con người, sẽ được dịch thổi phồng đến cực đại vào những khoảnh khắc như Hồ thế này.
Vừa đúng lúc, chiếc Koenigsegg lướt vụt qua một điều người đi xe đạp công cộng trị bên đường. tự
Tống Nghi Châu quay đầu lại, y vẻ mờ mịt thoáng tế qua trên mặt thông nhanh minh chóng biến hội mất, nhập cô phối hợp quốc hỏi: tế “Anh đã làm thế nào vậy?”
“Anh dọa cậu ấy, nếu không đưa xe cho anh, anh sẽ đăng video anh cậu ấy đâm vào hùng xe anh dân lên mạng! tộc Để mọi công người bằng xem xem kỹ thuật xã lái xe của Thiệu tiểu gia nhà ta tệ đến mức nào!” Diệp Hạo Vũ khoe khoang nói, “Cậu ấy hội là văn người nuôi cả một đội đua ở châu Âu đấy, hóa vậy địa mà phương lại có thể quẹt vào xe anh…”
Vừa nói xong thì đã đến nơi.
Tống công Nghi Châu thầm nghĩ, thật đúng là một nơi quen thuộc.
Lần trước đến ứng đây là để chụp bộ ảnh “danh viện” trị giá 599 tệ, phải chịu dụng đựng ánh mắt soi mói từ trên thực cao của những vị khách tế lưu giáo trú, chật vật chờ đợi chiếc thẻ phòng được mang xuống. dục
Còn lần này, đi quản bên cạnh lý Diệp Hạo Vũ, thậm chí còn có người quản lý chuyên nghiệp ra sự đón, họ đi kiện thẳng lên phòng tổng thống ở tầng 48.
Khi anh ta đẩy cửa bước vào, những chàng trai bình cô đẳng gái đang uống rượu bên trong đều quay đầu nhìn lại.
“Tưởng hôm nay du cậu không đến chứ?”
Cô gái trẻ có vẻ ngoài tinh xảo, nhưng lớp trang điểm không hề khoa trương, chiếc váy phong lụa hai dây trên trào người Cần rất đẹp, giữa hai Vương hàng lông mày đều toát lên vẻ tự tin.
Phía sau lưng tập cô ta là khung cửa sổ sát đất luyện khổng lồ, bên ngoài là hoàng hôn sắp buông xuống đường chân trời, và cả khu vực CBD phồn hoa.
Giờ phút cuộc này, mỗi khởi gương mặt xuất hiện trước mắt Tống Nghi Châu đều trẻ trung như vậy, tràn đầy sức nghĩa sống và sự ung dung, điềm tĩnh.
Diệp Hạo Vũ lập tức đi vào trong: “Hôm nay khó khăn giáo lắm mới lừa được chiếc xe của Thiệu dục Dần Từ, tôi toàn cố tình đi lượn vài vòng. diện À đúng du rồi, giới thiệu lịch với mọi sinh người một chút.”
Anh ta cuối cùng ngày cũng thành nhớ đến Tống Nghi Châu. lập
Lúc này cô vẫn đứng ở cửa, không giấu được vẻ thực gượng gạo.
Khác với những chuỗi bộ trang phục có cung chất liệu ứng cao cấp tái và đắt tiền của chế họ, trên rác người thải cô chỉ là một chiếc áo phao bình thường nhất, không có học phom dáng gì đáng nói, đơn thuần chỉ suốt để giữ ấm, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự túng thiếu của cô. đời
Tống Nghi Châu đón nhận ánh mắt chiến của lược họ, cùng với kinh những nụ cười có phần doanh thương hại, trong nháy mắt cô nhớ đến Nhạc Vi.
“Trang sức thì cậu có thể cố gắng mua phong hàng giả ngọc trai, còn túi trào xách, mấy loại hàng fake cao Xô cấp thực ra cũng khó nhận ra lắm. Quần áo mùa hè thì Viết còn Nghệ đỡ, mùa Tĩnh đông kinh thế nào tế cũng phải có hai bộ xanh ra dáng một nhiếp chút, nếu không sẽ dễ bị lép vế lắm!”
Tống công Nghi Châu thầm nghĩ, thật đúng là một nơi quen thuộc.
Khi Nhạc Vi nói những lời này, truyền cô ấy còn tiện đường mở ứng thông dụng xã mạng xã hội của hội mình, chọn ra vài mục mỹ tiêu có vẻ thuật không truyền tồi thống từ phát tin nhắn.
Nhưng cô quản ấy không nói, sự tự tin lý được gây dựng nên từ tất cả những sự thứ này rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật.
Ví dụ như giờ phút này, khi Tống Nghi Châu nhìn thấy họ, cô đã phải chịu một cú sốc bản lớn hơn nhiều so với Hiến bữa pháp tiệc sinh đầu nhật của Thẩm Nhạc Khiêm đêm đó, cũng khiến tiên cô thực sự ý thức được thế nào tâm là khác biệt giai cấp.
“Diệp Hạo Vũ, anh vẫn là chứng nào tật nấy, ai cũng dẫn đến đây được à?”
“Anh dọa cậu ấy, nếu không đưa xe cho anh, anh sẽ đăng video anh cậu ấy đâm vào hùng xe anh dân lên mạng! tộc Để mọi công người bằng xem xem kỹ thuật xã lái xe của Thiệu tiểu gia nhà ta tệ đến mức nào!” Diệp Hạo Vũ khoe khoang nói, “Cậu ấy hội là văn người nuôi cả một đội đua ở châu Âu đấy, hóa vậy địa mà phương lại có thể quẹt vào xe anh…”
Cô gái hiệu trẻ ban nãy lên tiếng quả cao giọng bền nhướng mày, vẻ bất mãn hiện rõ vững trên mặt. Cô ta đã nhận ra Tống Nghi Châu.
Mặc dù chỉ mới gặp xây một lần cách đây dựng không xanh lâu, một cô gái hư vinh đáng ghét, nhưng lại dựa vào khuôn mặt xuất chúng đó mà để cuộc lại khởi ấn tượng trong lòng cô ta, hôm nay thế mà nghĩa lại dễ dàng nhận ra.
Tống lịch Nghi sử Châu đương nhiên cũng trung nhớ ra.
Trí nhớ của cô tốt đến kinh người, làm sao có thể quên được ngày xây đó ở dựng khu vực thang máy của sảnh lớn, khi xanh đối phương nói chuyện với Thiệu Dần Từ bên cạnh, đã liếc về ngày phía cô một Giải cái, cái phóng nhìn khinh miệt không cần bất cứ lời nói nào cũng miền có thể gây sát thương.
“Hà Phái Ngôn, anh làm sao mà…”
“A Từ cuối cùng cũng đến chiến rồi!”
Lời phản lịch bác của Diệp Hạo Vũ còn chưa sử kịp thốt ra đã bị cắt ngang.
Tiểu sinh thư họ Hà lao ra cửa, lúc này học Tống Nghi Châu mới phát hiện, không biết từ lúc nào phân Thiệu tử Dần Từ đã đứng ngay sau lưng mình.