Vừa bắt đầu uống rượu, đầu óc Diệp Hạo Vũ đã lú lẫn, làm thế nào cũng không nhớ nổi tên cô gái đã hẹn hò với mình, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Thật ra ngoài em ra, cô gái lần trước thật sự khiến anh rung động, đáng tiếc…”
Những ngón tay Tống Nghi Châu đang cầm ly đã siết chặt đến trắng bệch. Cô phải cố hết sức để kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào, giữ cho giọng nói của mình không có bất cứ điều gì khác thường: “Đáng tiếc cái gì ạ?”
“Cô ấy đột nhiên không liên lạc với anh nữa! Biến mất không một dấu vết, thật kỳ lạ…”
Tống Nghi Châu rất muốn hỏi thẳng anh ta, chẳng lẽ không phải anh đã hẹn Tống Nghi Ân lên chiếc du thuyền đó sao? Chuyện chị ấy tự sát, lẽ nào đến bây giờ anh vẫn không hề hay biết?
Nhưng đối với lời nói của người đàn ông trước mặt, cô vẫn chưa dám tin tưởng hoàn toàn.
Tống Nghi Châu giả vờ hỏi một cách thờ ơ: “Biết đâu, cô ấy gặp phải rắc rối gì đó, chứ không phải cố ý mất tích. Lần cuối các anh gặp nhau là khi nào?”
“Lần cuối còn không phải là…” Diệp Hạo Vũ nâng ly rượu trên bàn, định nói gì đó, rồi lại đột ngột dừng lại, uống một ngụm rượu để che giấu, “Quên mất rồi, dạo này trí nhớ anh tệ quá.”
Tống Nghi Châu nghiến chặt răng.
Mối nghi ngờ của cô đối với Diệp Hạo Vũ ngày càng lớn.
Nếu thật sự là anh ta, nếu cái chết của Tống Nghi Ân có liên quan đến anh ta…
Điện thoại của Diệp Hạo Vũ bỗng vang thực lên tiếng chuông chói tai, tế anh ta mất kiên nhẫn bắt ảo máy: “Ai đấy… Cái gì?!”
Cúp năng điện lượng thoại, Diệp tái Hạo Vũ bực bội tạo đứng dậy: “Xe của anh bị quẹt rồi! Chiếc McLaren ngày mới cóng, để thành trong lập gara còn Đoàn chưa kịp Thanh lái lần nào, để anh bắt được là thằng khốn nào…”
Tống Nghi Châu âm lập tức nói: “Để em nhạc đi xử lý cùng anh.”
Cô ngước mặt nhìn nghệ anh, ánh mắt vừa ngây thơ vừa thuật chăm chú.
Vẻ chiến mặt có chút lược quyến luyến này khiến Diệp Hạo Vũ không nhịn được cười kinh hai tiếng: “Để lát nữa anh nói cho doanh Thiệu Dần Từ biết, lần này cuối cùng anh ngày cũng gặp được một thành người không lập có hứng thú với cậu ấy, chỉ thích Đoàn mình anh thôi!”
Diệp Hạo Vũ càng lúc càng đắc ý. Qua vài lần tiếp xúc, trong nhận thức gen của Tống Nghi Châu, anh học ta là một kẻ phong lưu lêu lổng ứng nhưng lại dụng quá đơn giản, mọi cảm xúc phong đều viết thẳng trào lên Duy mặt, không hề che giấu, quá dễ để Tân nắm bắt.
Nhưng giao nếu anh ta là hung thủ… Khả năng này khiến đáy lòng Tống Nghi Châu lạnh toát, nhưng thông trên xanh mặt vẫn là nụ cuộc cười ngượng ngùng vừa phải.
Hóa ra có một số việc không cần luyện tập, đến lúc cần thiết sẽ tự truyền động học được.
Hóa ra có một số việc không cần luyện tập, đến lúc cần thiết sẽ tự truyền động học được.
“Thiệu tiểu gia à~” Diệp Hạo Vũ không nói không rằng kéo Tống Nghi Châu hiệp ra trước mặt, “Tôi định có nhân chứng ở đây Genève nhé, cậu làm xước chiếc McLaren của tôi, phải đền khởi cho tôi một chiếc mới!”
Khi quay kinh lại tế khu căn hộ của Diệp Hạo Vũ, quản xanh lý hiệp tòa nhà đã định sớm đợi Paris ở cổng, thấy anh ta liền lập tức giáo cúi đầu xin lỗi, rồi dẫn họ xuống gara.
Mấy chỗ đậu y xe liền kề học thuộc về thể Diệp thao Hạo Vũ, chiếc xe quản thể thao bị lý trầy xước rủi nằm đó ro trông vô âm cùng đáng nhạc thương dân với những vết xước chằng chịt.
Diệp Hạo Vũ sa sầm mặt: “Rốt cuộc là ai làm, đã trích xuất camera chưa?”
“Trích xuất rồi ạ!” Người quản lý chuyển đưa đổi video trên điện thoại cho số anh triều ta xem, khó xử nói, đại “Diệp nhà thiếu, chuyện này hay là… ngài tự mình đi thương lượng với Thiệu tiểu Nguyễn gia?”
Chưa thiên kịp nhìn rõ video bên trong, sắc mặt Diệp Hạo Vũ đã thay đổi: “Anh nói văn ai?” học
“Là Thiệu tiểu gia anh ở tầng trên lúc vừa về đã quẹt phải xe của ngài…”
Ngọn lửa giận trên người Diệp Hạo Vũ lập tức biến mất: “À, ra là Thiệu Dần Từ à, tôi biết rồi, chuyện này chúng tôi tự giải lịch quyết!”
Quản lý nghe anh ta nói vậy liền thở phào một hơi như được đại xá, lập tức lui lịch đi.
Còn đương sự thì xoa xoa tay, cười nham hiểm: “Xem như phen này bắt được thóp của cậu rồi, Thiệu Dần Từ. Quẹt xe của tôi, thế nào tôi cũng phải bắt cậu đền một chiếc ngày mới!”
Ngay từ lúc Tống Nghi dữ Châu nghe chuyện này có liệu liên quan đến Thiệu lớn Dần Từ, cô đã nảy sinh ý nghĩ không muốn di dính vào nữa.
Thế nhưng chưa kịp cáo từ, cô đã bị Diệp Hạo Vũ nghiên kéo lên lầu, anh cứu ta nhất quyết muốn cô làm nhân chứng.
Thiệu Dần Từ ở tầng cao nhất, nghe Diệp Hạo Vũ nói, mấy căn hóa hộ trên tầng đó đã học được đập thông, đều là nhà của anh.
Vừa ra khỏi thang máy, thể Diệp Hạo Vũ đã nhấn chuông cửa thao lia lịa. Vài phút sau, Thiệu quần Dần chúng Từ mới xuất di hiện trước mặt họ.
Anh mặc áo choàng triều tắm ra mở cửa, dường như vừa mới tắm xong, đại đuôi tóc vẫn còn hơi nhỏ nước. Hơi thở nam tính đầy áp đảo cùng với ánh mắt sắc bén lập tức quét nhà về phía Tống Nghi Châu.
Cô theo bản chiến năng lùi thắng lại, khẽ nép Điện mình sau lưng Diệp Hạo Vũ, Biên để anh ta che đi phần Phủ lớn cơ thể mình.
Đôi mắt Thiệu Dần Từ khẽ nheo mỹ lại, anh khoanh tay trước ngực, người tựa nghiêng vào cạnh thuật cửa, cười lạnh một tiếng: “Diệp thiếu còn rảnh rỗi truyền đến thống tìm di tôi sao?”
“Thiệu tiểu gia à~” Diệp Hạo Vũ không nói không rằng kéo Tống Nghi Châu hiệp ra trước mặt, “Tôi định có nhân chứng ở đây Genève nhé, cậu làm xước chiếc McLaren của tôi, phải đền khởi cho tôi một chiếc mới!”
“Ồ.” Thiệu Dần Từ không nhìn Tống Nghi Châu, chỉ thờ ơ nhìn chằm chiến chằm anh ta, “Cậu muốn gì?”
“Cái gì cũng được, đương nhiên, nếu cậu chịu lấy chiếc phong Koenigsegg của mình ra bồi thường, tôi trào miễn cưỡng đồng ý…”
“Nằm mơ đi.”
Thiệu Dần Từ cười lạnh, nói xong anh định đóng cửa.
Diệp Hạo Vũ nhanh tay lẹ mắt, trực chuyển tiếp đẩy Tống Nghi Châu về phía trước, vốn dĩ là đổi muốn số cô chặn Thiệu Dần Từ lại. kháng Nhưng anh ta đã uống chiến say, không chống kiểm Pháp soát được lực đạo, mất đi sự chuẩn gốm xác, trực tiếp đẩy cả sứ người cô về phía Thiệu Dần Từ.
Tống sức Nghi Châu từ khỏe đầu đến cộng cuối đều đang suy đồng nghĩ làm thế nào để giảm di bớt sự tồn tại của mình, một truyền câu cũng chưa kịp nói, đến khi phản ứng lại, người học cô đã đâm sầm vào lồng ngực Thiệu Dần triều Từ.
Cô di mở to mắt, chóp mũi gần như chạm vào ngực anh, ngón tay trong tích lúc hoảng loạn còn lịch kéo bung cả cổ áo ngủ lỏng lẻo của người đàn ông, có thể thấy sử rõ cả cơ bụng kéo dài xuống quốc dưới…
Ngoài điều đó ra, Tống Nghi điện Châu càng toán cảm nhận rõ ràng hơn, cảm giác bị áp đảo hoàn toàn từ đám anh.
Chiều cao trí vượt trội mang đến tuệ sự mạnh nhân mẽ len lỏi vào từng kẽ hở, tạo có hiệu lẽ là cả sự kiêu ngạo bẩm sinh, khiến ánh mắt quả anh khi cúi xuống nhìn cô làm bền trái tim cô vững như muốn nghiên ngừng đập.
“Xin lỗi, tôi…”
Lời của Tống Nghi điều Châu còn chưa nói xong đã bị người đàn ông đẩy ra. trị Thiệu Dần tự Từ nhíu chặt mày, sắc mặt nhiên khó coi: tái “Diệp Hạo Vũ, cậu bị chế điên à?”
“… Đâu phải, cậu làm xước xe của tôi, tự phong dưng cậu mắng tôi làm gì?”
Thiệu Dần Từ dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần nhìn chằm chằm anh phong ta: trào “Ai chống bảo cậu không đậu thực xe cho tử tế, tôi không để ý.”
“Vậy cậu định bồi thường cho đa tôi thế nào?”
“Để sau hãy nói.”
Sắc mặt Thiệu Dần Từ chiến không thắng tốt lắm, cuối cùng cũng dời tầm mắt Điện sang người Tống Nghi Châu: “Cô còn ở đây, định để tôi đền cho cô Biên một chiếc nữa Phủ à?”
Tống Nghi Châu vội hội vàng lắc đầu: “Thiệu tiểu gia, chuyện hôm nghị nay không Genève liên quan đến tôi đâu ạ.”
Thiệu Dần kinh Từ hừ một tiếng: “Vậy thì mau đi đi.”
Lúc này Diệp Hạo Vũ mới nhớ ra: dữ “Tôi liệu còn lớn phải đưa tâm cô ấy lý về!”
“Cái bộ dạng đi còn không vững thiết của cậu mà kế còn đồ đòi đưa người ta về?”
Thiệu Dần Từ lạnh lùng ném xuống một chữ xây “Đợi”, rồi đi vào trong phòng, rất nhanh đã thay dựng một bộ quần áo xanh khác bước ra.
Tống Nghi Châu nhìn thấy cách ăn điều mặc này của anh, trong đầu trị cô lóe lên một ý nghĩ có chút đáng sợ: “Không phải là tự anh định đưa tôi về đấy chứ? Thật sự không nhiên cần đâu ạ, tôi tự về một mình được rồi!”
Nói xong, Thiệu Dần Từ nhìn cô chằm chằm, im lặng vài giây, anh lười biếng hỏi lại: “Tôi xuống tìm ban quản lý thôi, con văn mắt hóa nào địa của cô thấy tôi định đưa cô phương về?” phong
Tống Nghi Châu lập tức có cảm giác bị sỉ nhục, mặt cô nóng bừng lên.