Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của Thiệu Dần Từ dừng lại trên gương mặt Tống Nghi Châu, anh lặng lẽ nhìn cô, một cơn lốc không thành tiếng đang âm ỉ hình thành.

Tống Nghi Châu không chắc liệu anh có đoán được cô sắp nói gì không. Những lời vốn dĩ tưởng có thể dễ dàng nói ra, giờ phút này lại như có ngàn cân treo ở cổ họng.

Nếu có thể không nói ra…

Nhưng dù có do dự và giằng co bao nhiêu, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Chi bằng dứt khoát đưa ra quyết định.

“Em…”

Thế nhưng cô vừa mới mở miệng, đã có người ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh: “Hừ, nếu không phải lúc đi bị mấy người nhà họ Trình giữ lại, tôi cũng không đến mức bây giờ mới tìm được hai người.”

Chẳng cần hỏi gì, Hà Phái Ngôn cũng đã đoán được suy nghĩ của họ. Cô ta đảo mắt nhìn Thiệu Dần Từ: “Biển số xe của anh nổi bật như vậy, lại còn đỗ ngay bên đường lớn, có ai mà tìm không thấy chứ?”

Hà đại tiểu thư liếc nhìn những xiên nướng trên bàn, cũng không hề khách khí, cầm lấy một xiên thịt bò lên ăn, tiện thể tiến hành “thẩm vấn” Tống Nghi Châu: “Mau khai ra tội lỗi của cô đi, còn cả những chuyện cô lén lút làm nữa, thành thật khai báo hết cho tôi!”

Biết là không trốn được, Tống Nghi Châu bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng kể lại đại khái câu chuyện cho cô ta nghe.

Hà Phái Ngôn nghe xong, trừng mắt chất vấn: “Hóa ra từ lúc bắt đầu, cô đã nhắm vào chúng tôi? Thậm chí còn nghi ngờ tôi là hung thủ??”