“Một kẻ nghiện, tuyệt đối không thể nào thỏa mãn với chút thuốc đó. Tôi đã đích thân báo cảnh sát về anh rồi, còn về việc họ sẽ điều tra ra được những gì, anh cứ đoán xem?”

“À, đúng rồi, mọi người đều có thể xem tấm ảnh này.”

Tống Nghi Châu giơ tấm ảnh lên. Trong ảnh, Viên Hướng Triều đang phì phèo khói trước ống kính, ánh mắt mê ly, vẻ mặt điên cuồng ẩn hiện đó đang làm gì, quả thực không thể rõ ràng hơn.

Dù ở đây có rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng, nhưng gia tộc cũng sẽ cảnh cáo họ, ăn nhậu chơi bời thì được, nhưng có những thứ cấm kỵ nguy hiểm tuyệt đối không thể động vào.

Viên Hướng Triều đã làm, lại còn bị người ta nắm được thóp…

Hai lời tố cáo của Tống Nghi Châu vừa được nói ra, chưa đầy vài phút sau, cả giới con ông cháu cha ở Kinh Thị đều sẽ biết.

Nhà họ Viên sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để dập tắt cơn sóng gió này, và sẽ phải từ bỏ bao nhiêu cơ hội vì nó?

Chỉ như vậy, dĩ nhiên chưa đủ để khiến nhà họ Viên suy sụp, nhưng phía sau còn có nhà họ Thiệu thêm dầu vào lửa.

Rất nhanh, tin tức con trai cưng của một nhân vật tai to mặt lớn nghiện ngập rồi giết người, sẽ lan truyền khắp nơi.

Viên Hướng Triều tức đến long cả mắt, không tài nào ngờ được Tống Nghi Châu sẽ gây ra phiền phức lớn như vậy cho anh ta ngay tại đây. Anh ta siết chặt nắm tay gào lên: “Cô nghĩ chỉ nói vài câu là có thể hạ gục tôi à, đừng có ngây thơ! Không tin thì cứ chờ xem!”