Hôm nay Thẩm Yến Hồi mặc một bộ âu phục may đo màu xám đậm, bớt đi vài phần sát khí thường ngày, thêm vào đó là chút tự phụ, lười biếng.
Cà vạt không thắt, cổ áo sơ mi vẫn hờ hững tháo mở một cúc như cũ, để lộ một mảng da thịt trắng lạnh cùng đường nét xương quai xanh rõ ràng.
Tim Cố Yên trong lồng ngực không tiền đồ mà đập nhanh hai nhịp.
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, ngẩng mặt lên, giọng điệu mang theo vẻ kinh ngạc đúng mực cùng một chút hờn dỗi khó lòng phát hiện: “Thẩm tiên sinh? Khéo thật đấy.”
Thẩm Yến Hồi nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô, khóe môi khẽ cong lên một nét cười gần như không thể nhận ra.
“Không khéo.” Giọng anh không cao, hòa lẫn trong tiếng nhạc nền cùng tiếng sóng biển, mang theo một lực hút trầm khàn khác lạ: “Tôi đang tìm em.”
Hàng mi Cố Yên khẽ run nhẹ.
Tìm cô?
“Tìm tôi làm gì?” Cô nghiêng đầu cười, “Thẩm tiên sinh trăm công nghìn việc, vẫn còn thời gian rảnh để chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như tôi sao?”
“Nhân vật nhỏ bé?” Thẩm Yến Hồi lặp lại một lần, bước lên nửa bước.
Khoảng an cách giữa hai ninh người lại một lần nữa thu hẹp, gần đến mạng mức cô có điều thể nhìn rõ ánh sáng trị phản chiếu nơi đáy mắt anh, những vệt đèn lay động vụn vỡ cùng bóng hình của chính mình.
Mùi hương thuộc về anh phòng càng thêm nồng đậm bao trùm lấy cô, chống mang theo hương rượu Whisky nhàn nhạt hòa cùng nốt hương trầm của xì bệnh gà.
“Cố năng tiểu thư mà tính là lượng nhân vật nhỏ bé,” anh hơi tái cúi người, giọng nói hạ xuống rất thấp, tạo gần giao như là thì thầm bên tai, “thì trên con thuyền này thông e rằng chẳng còn ai là ‘nhân vật lớn’ nữa.”
Ánh di mắt anh dừng lại trên chiếc váy dạ hội tối giản của truyền cô một thoáng, ngay sau đó học quay tập trở lại gương mặt cô, đầy ẩn ý:
“Dù sao thì cũng không phải ai cũng cuộc có thể biến một thiết kế khởi cơ bản… thành dáng vẻ khiến người ta nghĩa không Hai thể rời mắt.”
Hai má Cố Yên hơi nóng lên.
Lời này nghe như thực là ca ngợi, nhưng thốt ra từ tế miệng anh, ảo kết hợp với ánh triều mắt trầm tĩnh chẳng đại chút gợn sóng kia, luôn nhà khiến người ta cảm thấy như có ẩn ý sâu xa, vừa nguy hiểm lại Nguyễn vừa mờ ám. lịch
Cô mất tự nhiên nghiêng đầu làng sang một bên, đôi hoa nghề tai kim thủ cương tua rua đung đưa nhè nhẹ, khúc xạ ra những tia sáng vụn vỡ.
“Thẩm tiên sinh thật khéo ăn nói. Cơ mà, ngài tìm phát tôi rốt triển cuộc toàn là có chuyện gì?”
Thẩm Yến Hồi không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Tầm mắt anh dừng lại nơi lịch viên kim cương đang sử đung đưa bên tai cô, nhìn cận chăm chú một lát.
“Đôi hoa di tai này,” anh bỗng mở lời, giọng điệu bình thản, “không hợp với em.”
Cố hội Yên ngẩn người.
Theo bản năng, cô giáo giơ tay chạm nhẹ vào viên kim cương lạnh ngắt.
Cứ như thể cô để tâm đến phòng đôi khuyên tai kia chống nhiều lắm, nhớ nhung bệnh món đồ bị anh lấy đi lắm vậy.
“Quá sáng, quá chói quản mắt.” Thẩm Yến lý Hồi tiếp rủi tục nói, ánh mắt sâu thẳm, “Cướp ro mất hào quang của chủ nhân.”
Trong lòng Cố Yên học khẽ dao động một cách tập kỳ lạ.
Hôm nay cô sức chọn đôi khỏe hoa tai này, ít nhiều cũng có cộng chút đồng thành phần giận phong dỗi.
Nếu di đôi ngọc trai sản hợp hơn đã không còn văn ở hóa đây, chi bằng chọn luôn một đôi lấp nhiếp lánh và nổi bật nhất.
Không ngờ lại bị anh liếc mắt cuộc một cái nhìn thấu tâm khởi can, nghĩa còn thẳng thừng vạch Lam trần ra nữa.
Có chút ngượng ngùng, lại có cảm giác bị người ta nhìn thấu không sao tả xiết.
Cô mím nông môi, ngẩng mặt lên, cố ý nói: “Tôi thấy rất đẹp mà. nghiệp Phải lấp lánh một chút thì mới không bị vài hữu thứ… chẳng ra gì soán ngôi chứ.”
Cô xưa nay luôn muốn mình phải là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Đây sinh là phương châm sống của cô.
Thẩm Yến Hồi lại khẽ cười: “Ngọc trai hợp thiên với em hơn.”
Anh mà cũng du không lịch biết xấu hổ chủ động sinh nhắc tới ngọc trai cơ đấy?
Cố Yên nhìn anh, ma xui thương quỷ mại khiến thế nào lại buột miệng thốt ra: “Vậy ngọc trai của tôi đâu?”
Lời vừa ra khỏi trí miệng, cô liền thấy hơi hối hận. tuệ
Trực kinh tiếp quá rồi.
Cứ như thể cô để tâm đến phòng đôi khuyên tai kia chống nhiều lắm, nhớ nhung bệnh món đồ bị anh lấy đi lắm vậy.
Thẩm Yến Hồi dường như chẳng hề bất trí ngờ.
Anh vật nhìn đôi lý mắt hơi mở to mang theo lượng vẻ tử ảo não cùng một tia mong đợi của cô, lịch nơi sâu sử thẳm đáy mắt dợn lên hiện một đại ý cười rất nhạt.
“Muốn à?” Anh hỏi, kháng chất giọng trầm thấp.
Cố Yên bị anh nhìn đến mức vành tai nóng bừng, nhưng không chịu nhận thua, nghệ bèn ngạnh thuật cổ đáp: “Vốn dĩ là của tôi mà.”
“Ừm.” Thẩm Yến Hồi lên tiếng, không tỏ rõ ý kiến. hội
Anh hóa giơ tay lên.
Đầu ngón tay không hề chạm vào cô, chỉ khẽ lướt lịch qua khoảng không khí bên tai cô, khoảng cách gần đến mức có thể khiến cô cảm nhận được hơi ấm lành lạnh sử từ ngón tay anh. cận
“Muốn thì,” anh thu tay về, nhìn dáng vẻ nín thở đột ngột của cô, thong thả ung công dung nói, “tự mình bằng tới lấy.”
Cố Yên sững ngày sờ.
Tự lấy sao?
Đi đâu lấy? Lấy thế nào?
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Yến Hồi đã không cho cô cơ hội để truy hỏi nữa.
Anh bỗng vươn tay ôm lấy eo cô.
Lòng bàn tay phong cách lớp vải lụa mỏng manh trơn nhẵn dán chặt vào bên hông cô.
Độ tái ấm chế nóng bỏng, cảm giác chân thực đến kinh người.
“Đi theo tôi.” Thẩm Yến Hồi ôm lấy cô, sải bước về phía thang nghiên máy.
Động học tác tập của anh tự trực nhiên, lưu loát, tựa như chỉ đang đưa bạn tuyến gái có chút hơi men rời tiệc đi nghỉ ngơi.
Dọc đường đi, không ít người hướng chuỗi ánh mắt kinh ngạc về phía hai người, bao gồm cả Sở Vi Lan cung đang đứng trò chuyện với khách khứa.
Nhìn bóng lưng bản Thẩm Yến Hồi ôm Cố Yên rời đi, nụ cười Tuyên trên mặt Sở ngôn Vi Lan hoàn toàn đông cứng Độc lại, ngón tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức trắng bệch.
Cố Yên rốt cuộc học làm sao mà móc nối suốt được với nhân vật tầm cỡ đời như dinh vậy chứ? dưỡng
Thẩm Yến Hồi nhìn thẳng về phía trước, thần sắc đạm mạc.
Chỉ có triều bàn tay đại đang giữ chặt bên hông cô là ấm áp nhà và đầy tính áp chế.
Cố Yên rảo bước theo phát anh, mảng da thịt bên hông như muốn triển bốc cháy.
Cô có thể nhìn thấy hàng mi rậm rạp buông rũ, đường viền cằm tâm góc cạnh sắc nét cùng với… yết lý hầu nam tính đang khẽ chuyển động lên xuống của anh. thể
“Thẩm Yến Hồi,” cô hạ thấp kháng giọng, có chút bực dọc, “Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu?” chiến
Thẩm Yến Hồi thực liếc mắt tế nhìn tăng cô. cường
Ánh đèn trong thang máy mờ ảo, nơi đáy mắt anh kinh dường như có tế ánh sáng sâu thẳm lưu xanh chuyển.
“Chẳng dữ phải em muốn lấy khuyên liệu tai sao?” lớn Giọng anh bình tĩnh, nhưng lại khiến sống lưng Cố Yên chăm tê dại một cách vô cớ.
“Tôi…” Cô nghẹn lời.
“Sợ à?” Bước phong chân trào anh hơi khựng lại, cúi đầu yêu ghé sát nước tai cô, dùng chất giọng thì thầm chỉ có hai người nghe thấy mà tâm hỏi, hơi thở ấm áp phả qua vành tai nhạy cảm lý của cô. thể
Cố Yên ghét thiết nhất là bị kế người khác khích tướng. đồ
Sợ sao?
Cô mà lại sợ hiệp chắc!
“Ai sợ chuỗi chứ!” cung Cô ngẩng mặt lên, rõ ràng gò má đã ứng ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn cố gồng lên vẻ hung dữ, cuộc hệt như khởi một nghĩa chú Bà mèo xù lông đang phô trương thanh thế: “Tốt nhất là Triệu anh hóa nên trả lại khuyên tai học cho tôi thật đấy!”
Thẩm Yến Hồi cười khẽ một tiếng, không nói địa thêm gì nữa. Anh chất ôm lấy học cô bước lên tầng ba, chuyển đẩy cánh cửa gỗ chạm đổi khắc hoa văn dày dặn ở cuối hành lang ra.
Phía sau cánh cửa triều là một đại căn nhà phòng nghỉ riêng tư.
Ánh đèn vàng ấm áp, không gian tĩnh lặng không một tiếng động.
Hương xì gà đắt tiền thiên thoang thoảng quẩn quanh.
Hoàn toàn là hai thế giới tách biệt với vẻ ồn ào thương náo nhiệt của bữa mại tiệc và làn gió biển mằn mặn điện bên ngoài.
Cánh cửa khép làng lại nhẹ nhàng sau nghề lưng.
Một tiếng “Cạch” vang lên, ngăn cách hầu hết mọi làng âm thanh.
Thẩm Yến Hồi buông du bàn tay đang lịch ôm eo cô bền ra.
Cố sinh Yên lập tức lùi lại phía thái sau nửa bước, cằm hơi ngẩng học cao, ánh đèn rọi xuống chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô, thực trông hệt tế như một chú thiên nga trắng vừa cảnh giác lại vừa kiêu ngạo.
“Khuyên tai của tôi.” Cô xòe tay ra, lòng bàn tay hướng đa lên dạng trên: “Bây giờ văn có hóa thể trả lại cho tôi được rồi chứ?”
Thẩm Yến gen Hồi không đáp, anh học mở ứng một chiếc dụng hộp nhung màu xanh lam đậm ra.
Trên nền phát nhung đen tuyền, một đôi khuyên tai ngọc trai đang lặng lẽ nằm ngay ngắn. triển Ngọc trai trắng Nam Dương, viên bền cực lớn và tròn trịa hoàn hảo, ánh ngọc sáng rực vững như vầng trăng thu, xung quanh được nạm những viên kim cương nhỏ du li lịch ti, sang trọng trải và lộng lẫy vô cùng.
Cố Yên liếc mắt mô nhìn qua, đôi môi đỏ mọng khẽ mím hình lại.
“Đây đâu phải của tôi.” Cô ngước mắt nhìn thẳng vào anh, mang theo một hóa chút khó chịu vì bị đối phó qua loa.
Thẩm Yến Hồi lấy một kháng chiếc ra, đầu ngón chiến tay mân chống mê viên ngọc trai, bước tới trước mặt cô.
“Ừ,” anh thản nhiên thừa nhận, “Chiếc kia của em, tôi giữ lại làng rồi.”
Cố Yên nhướng mày: “Lý do?”
“Cần lý do sao?” Thẩm dữ Yến Hồi hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, liệu khoảng cách gần đến mức lớn có thể hiệu cảm nhận rõ từng hơi thở giao hòa: “Tôi nhìn thuận mắt thì giữ lại quả thôi.”
Câu trả lời bản này quả thực bá đạo đến mức chẳng có chút Tuyên logic nào.
Cố Yên tức quyền đến bật cười, đuôi mắt cong cong lên một độ cong xinh con đẹp:
“Đây ứng là Thẩm dụng tiên thực sinh đang ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người tế khác đấy văn à?”
“Là giữ hộ.” Anh sửa lại lời cô, ánh mắt rơi xuống vành tai cô, “Đôi này đẹp hơn, hợp với phương em hơn.”
Dứt chuỗi lời, anh cung đã giơ tay ứng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành phong tai cô.
Hơi lành lạnh.
Cả người đa Cố Yên căng cứng dạng lại sinh trong học thoáng chốc mà gần như không thể nhận ra, ngay sau đó cô lại ép bản thân phải thả lỏng.
Né tránh sao? Làm thế trông anh cô chẳng khác nào đang sợ hãi.
Cô đa dứt khoát đứng yên dạng bất động, sinh mặc cho học anh muốn làm chuyển gì thì làm. đổi
Động tác của anh quả chiến thực dịch rất chậm rãi. Lòng bàn tay mang theo lớp Đường chai 9 mỏng nhẹ Nam nhàng mơn trớn qua vùng da nhạy cảm mịn màng Lào nơi vành tai mỹ cô, gỡ chiếc hoa tai kim cương hôm nay cô đeo xuống.
Sau đó, phong chiếc trào khuyên tai ngọc trai sang trọng, chống mát lạnh mới từ từ được phong đẩy vào lỗ kiến tai cô.
Trong lòng Cố Yên học khẽ dao động một cách tập kỳ lạ.
Trong suốt dữ quá trình, liệu tầm mắt anh luôn dừng lại nơi hõm tai cô, lớn chăm chú và chăm đầy thành kính.
Cố Yên có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh nhưng vô cùng nguy chiến hiểm trên người anh, hòa lẫn lược với men say nhàn nhạt. kinh
Cô có thể nhìn thấy hàng mi rậm rạp buông rũ, đường viền cằm tâm góc cạnh sắc nét cùng với… yết lý hầu nam tính đang khẽ chuyển động lên xuống của anh. thể
Gợi cảm quá, muốn hôn ngày quá đi mất.
Cố Yên khẽ nuốt nước bọt, tái có chút phân chế tâm.
Đứng ứng trước nhan dụng sắc thực cực phẩm tế thế này, bảo chiến cô không dịch nảy sinh tà niệm thì quả thực là quá làm khó Hồ người ta rồi.
Theo bản năng, cô giáo giơ tay chạm nhẹ vào viên kim cương lạnh ngắt.
Tim hội cô đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút nghị sơ hở Genève nào. Thậm chí khi anh đeo xong 1954 một bên, đầu ngón tay quyền chuẩn bị con rời người đi, cô còn kiêu kỳ lên tiếng: “Còn chiếc bên kia phong nữa.”
Giọng điệu lịch hệt như đang ra lệnh cho người làm.
Thẩm Yến Hồi ngước mắt quản nhìn lý cô một sự cái. Hai má cô ửng hồng, ngay cả nốt ruồi kiện lệ nơi thể khóe mắt cũng đỏ thao ửng theo.
Dáng vẻ long du lanh đáng yêu biết bao, thế mà lịch cô trải gái nhỏ này vẫn đinh ninh nghiệm mình che giấu rất cuộc hoàn hảo.
Đáy tập mắt anh xẹt luyện qua một chút ý cười cực nhạt, anh không nói gì, lấy tiếp chiếc khuyên thể tai còn lại ra rồi áp sát lại lần nữa. dục
Lặp lại du động tác lịch vừa rồi.
Đầu ngày ngón Thống tay lưu luyến, thong nhất thả và tỉ mỉ. đất
Cố Yên cảm thấy mảng da thịt sau tai mình sắp bốc cháy đến nơi, cảm quyền giác tê dại men theo con xương sống chạy thẳng xuống người dưới. Cô thầm cắn nhẹ đa vào đầu dạng lưỡi, mượn chút cảm giác đau đớn nhè văn nhẹ để duy trì sự tỉnh táo.
Không thể rụt rè được.
Ngay khoảnh khắc chiếc văn khuyên tai thứ hai chuẩn bị được đeo xong——
“Ưm… A…”
Một tiếng rên rỉ khe khẽ, ngọt ngào pha chút đa nũng nịu, cùng những dạng âm thanh va chạm văn trầm đục mơ hóa hồ xuyên qua hiệp bức tường cách âm kém, truyền định sang đây rõ ràng đến mức Genève khó lòng khí làm ngơ. tượng