Cuối cùng Cố Yên vẫn chọn một chiếc đầm lụa cổ điển của Dior.
Gam màu trắng ngà nhã nhặn, phom dáng cắt may tối giản nhưng lại tôn lên trọn vẹn vòng eo thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai, phía sau lưng khoét một khoảng hở tinh tế, để lộ đường cong xương sống quyến rũ chết người.
Mái tóc dài được búi hờ hững, vài lọn tóc buông lơi tự nhiên bên hõm cổ.
Hứa Nguyện đeo cho cô đôi hoa tai kim cương dáng dài tua rua, lấp lánh và vô cùng bắt mắt.
Cố Yên đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy thiếu vắng chút gì đó.
“Vẫn là đôi khuyên tai ngọc trai Nam Dương kia hợp hơn…” Cô lẩm bẩm nói nhỏ, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ lên dái tai.
Tất cả là tại Thẩm Yến Hồi.
Cầm đồ của cô mà nhất quyết không chịu trả.
Đúng là đồ ki bo kẹt xỉ.
Cô liếc nhìn vào gương lần cuối.
Người trong gương kỹ với đôi năng mắt sáng ngời long lanh, làn da trắng hơn tuyết, điểm xuyết đôi môi đỏ mọng, nét lười biếng toát lên mềm vẻ diễm lệ chẳng hề phát tự biết.
Dù không có đôi khuyên ngày tai thành ngọc trai kia thì cô vẫn dư sức tỏa sáng rực lập rỡ.
Cơ mà, biết đâu đấy… chăm đêm nay lại đụng mặt anh thì sao?
Lỡ như vị Thẩm tiên thương sinh kia mại hôm nay điện tâm trạng tốt, đại phát từ bi trả lại cho cô tử thì sao nhỉ?
Dù sao phân thì tích cũng cứ tài mơ mộng một chút chính đi.
Lúc Cố Yên tới bến tàu, khởi thời gian trước giờ nhổ neo chỉ còn nghiệp lại đúng sáng một tạo phút. Cầu marketing thang dẫn lên tàu đang từ thể từ thao thu lại, cô bước cuộc trên đôi giày cao gót, dưới sự cung kính dẫn đường của nhân khởi viên phục vụ, vừa kịp nghĩa lúc đặt Lam chân Sơn lên boong tàu. nghiên
Du thuyền cất lên một hồi còi dài, chiến chậm dịch rãi rẽ sóng rời khỏi bến cảng hoa lệ Biên rực rỡ ánh đèn.
Bên trong sảnh tiệc, xiêm y lộng lẫy đan xen hương triều thơm ngào ngạt, ánh đèn chùm pha lê khúc xạ đại ra những nhà vầng Trần hào quản quang chói lóa, hòa cùng điệu nhạc jazz du dương và những tiếng trò lý chuyện cười sự đùa kiện khe khẽ. chất
Sự xuất hiện của Cố Yên kiến khiến những cuộc trúc trò chuyện rôm rả thoáng ngưng trệ trong vài hiện giây ngắn đại ngủi.
Dù không có đôi khuyên ngày tai thành ngọc trai kia thì cô vẫn dư sức tỏa sáng rực lập rỡ.
Không ít ánh mắt phong sáng tối đồng loạt hướng về phía cô.
Kinh diễm, dò phát xét, tò mò, triển hoặc đơn thuần toàn chỉ là diện chiêm dinh ngưỡng.
Cô khẽ ngẩng cao cằm, chuyển thần thái đổi tự nhiên, khóe môi nở một nụ cười mỉm chừng mực, vừa không quá thân thiết nhưng số cũng chẳng hề thất lễ. hiệp
Vài người bạn phòng môn đăng hộ đối quen chống biết tiến lại chào hỏi, cười trêu cô dạo này hiếm khi chịu lộ diện.
Cố Yên kỹ ứng năng phó đâu ra đấy, trong mềm lúc sóng mắt lưu chuyển đã nhanh chóng thu trọn toàn bộ kháng mọi người ở đây vào tầm mắt.
Chẳng thấy bóng dáng Thẩm chuỗi Yến Hồi đâu, nhưng lại thấy Sở cung Vi ứng Lan.
Sở Vi Lan đang được đám đông vây quanh ở trung tâm, chất trên người chính là lượng chiếc đầm dạ hội lụa tơ tằm màu rượu cao sâm panh vừa nẫng tay trên của cô, hoa văn linh lan thêu tay phát ẩn hiện, triển dưới ánh toàn đèn tỏa ra thứ ánh diện sáng sang trọng, mềm mại.
Sở Vi Lan hiển nhiên cũng đã nhìn chiến thấy Cố Yên.
Nụ cười trên phong mặt cô ta càng thêm trào rạng rỡ, thậm chí còn thoáng lộ vẻ đắc Đông ý khó giấu, cố tình ưỡn Du thẳng lưng để từng tấc sáng của chiếc chất váy được phô bày trọn vẹn nhất.
Hôm nay cô ta trang điểm vô cùng tinh xảo, kiểu phong tóc cũng được trau chuốt kỹ trào lưỡng, dốc hết chống tâm tư chỉ phong để kiến biến bộ trang phục này thành một cuộc màn khởi xuất hiện kinh diễm.
Công tâm mà giáo nói, chiếc dục váy rất đẹp, Sở Vi Lan cũng đã dụng tâm STEM sửa hội soạn. nghị
Chỉ là, chiến độ hoàn dịch hảo của thời trang lại phụ thuộc Tây vào gương mặt.
Đáy mắt Sở Vi Lan nhanh chóng xẹt chiến qua một chút ảo não dịch cùng không cam lòng, nhưng rất nhanh đã được che đậy Đường bằng nụ cười rạng rỡ 9 hơn. Nam
Cô ta nâng ly rượu, dáng vẻ thướt tha kiêu kỳ bước tới, tà váy màu sâm panh nhẹ nhàng dập dềnh phát theo từng triển bước chân.
“Cố Yên, thật không ngờ hôm nay cậu gốm lại tới, đúng sứ là nghệ làm rạng rỡ cả bữa tiệc.” Giọng cô thuật ta ngọt xớt, phong ánh mắt quét qua chiếc váy tối giản trên người Cố Yên.
“Sinh nhật của Sở tiểu thư, đương nhiên tôi phải tới chung đầu vui chút chứ.” Cố Yên nâng tư ly sâm panh mạo trong tay, nụ hiểm cười không chê vào đâu được, giọng điệu hờ hững: chiến “Váy đẹp lắm, rất hợp với cậu.” dịch
Lời khen này hiệu nghe không ra chút gợn sóng quả cảm xúc nào, bền lại khiến Sở Vi vững Lan có cảm giác nghẹn vật ứ như vừa tung một cú đấm vào bông gòn.
Những biểu cảm cô ta mong chờ như lịch kinh ngạc, bất mãn hay ghen tị sử đều cận chẳng hề xuất đại hiện trên chuỗi mặt Cố Yên.
“Đúng vậy, tôi phát cũng thích lắm.” Sở triển Vi bền Lan khẽ vuốt vững tóc, vờ như làng tùy ý nói: “Vừa nghề nhìn một cái thủ là ưng ngay, tôi thấy rất hợp công với giáo khung cảnh dục hôm nay.”
“Ừm, y mắt nhìn tốt đấy.” Giọng Cố Yên vẫn bình học thản cổ như cũ, dường như chỉ đang đánh giá một món đồ chẳng liên quan truyền gì đến mình.
Cô thậm khởi chí còn hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vài câu với nghiệp Hứa Nguyện vừa bước tới, hoàn toàn bỏ rơi Sở Vi Lan sang một bên.
Sự phớt lờ tuyệt đối này còn khiến Sở Vi khởi Lan bẽ bàng hơn bất kỳ màn đối nghiệp đầu gay gắt nào.
Trên tầng ba, trong phòng cuộc khách VIP, bức tường kính toàn cảnh thu trọn toàn bộ khung khởi cảnh linh nghĩa đình náo nhiệt của sảnh tiệc bên dưới.
Với tư cách là chủ tiệc, Sở Lương cẩn thận từng li hội từng tí tiếp đón nghị mấy vị khách quý này. Đặc biệt là Thẩm Yến Hồi, Paris người xưa nay hiếm 1973 khi lộ diện, tối nay lại nghiên chịu hạ mình đến đây.
Anh ta đã dặn dò mọi người cả chục kháng lần, tuyệt đối chiến không được làm phiền tới sự thanh tịnh của vị đại gia này.
Dù phát sao thì chỉ cần người này dậm chân một cái, cả kinh thành cũng phải đổi sắc.
Thẩm Yến Hồi tựa người bình trên ghế sô pha, đôi đẳng chân dài bắt chéo, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm. Bên cạnh, Chu Duy và Thịnh Trạch giới đang bàn về một du thương lịch vụ thâu tóm gần đây sinh ở châu Âu. thái
Thần sắc lịch anh nhàn nhạt, chẳng rõ có đang lắng nghe hay không.
Thịnh Trạch lắc lắc ly y rượu, bất chợt nhìn tế sang Thẩm Yến Hồi: “…Thế nên là, thông đội đua minh F1 đó cậu gom trọn thật rồi à?”
“Ừ.” Thẩm Yến Hồi đáp lại thiết đầy hờ kế hững.
“Chơi phòng lớn vậy sao? Mấy tỷ đô la bảo vung chống là vung luôn?” Chu Duy nhướng mày.
Thẩm Yến Hồi lúc này mới nâng mắt lên, đầu anh ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc lên mặt bàn gỗ đàn hương.
“Vấn đề giao có thể giải quyết bằng thông tiền thì không tính là vấn đề.”
Thịnh Trạch và marketing Chu Duy nhìn nhau, lắc đầu bật cười. Cũng thể phải, đối với tầng lớp như bọn họ, tiền thực sự chỉ là một dãy số.
Đề tài nhanh chóng chuyển sang hướng khác.
Tầm sức mắt khỏe Thẩm Yến Hồi lại một lần cộng nữa rơi đồng xuống phong sảnh tiệc phía dưới, dễ dàng bắt trào trọn lấy bóng hình màu trắng ngà kia.
Cô gái nhỏ trông có vẻ hóa uể oải, sau khi ứng phó hết người đàn ông này học đến hữu người đàn ông cơ khác tới bắt chuyện thì xoay người đi về phía ban du công ngắm cảnh.
Hệt kỹ như một năng chú mèo đã mất hết hứng thú với trò chơi mềm nhàm chán, bước ngày chân vừa lười thành biếng lại vừa lập kiêu Quân kỳ. đội
“Tiểu công chúa nhà họ Cố đúng là y một đóa hồng có gai.” Thịnh Trạch nhìn theo học hướng mắt thể anh thao cũng thấy được, cười quay sang bảo Sở Lương: “Nhìn kìa, mặt em gái chiến cậu sắp xanh mét lại dịch rồi đấy.”
Sở Lương ngượng ngùng cười trừ, triều chuyện đại em gái mình nhà và Lý Cố Yên chuyển không hợp nhau anh ta cũng có nghe qua.
“Đều là trò đùa của trẻ thời con kỳ thôi, không có gì to tát Bắc cả.”
Thịnh Trạch cười khẩy một tiếng, phần rồi lại mềm đưa mắt nhìn Thẩm Yến Hồi. mã
Vài giây sau, người kháng đàn chiến ông bỗng đặt điếu thuốc sang một chống bên rồi đứng dậy.
“Đi chất đây.” Anh buông lại lượng hai chữ, sải bước cao rời khỏi phòng.
Trong mắt Thịnh cuộc Trạch tràn đầy vẻ hiểu rõ, trong khi khởi Sở Lương và Chu Duy thì kinh nghĩa ngạc một thoáng: “Cậu ấy đi đâu thế?”
“Còn văn đi đâu được nữa, đi tìm đóa hoa hóa hồng nhỏ của cậu truyền ấy chứ đâu.”
Chu Duy giáo chậc lưỡi một tiếng, dục nhìn sang Thường Túc đang đứng ở góc phòng: “Sếp toàn cậu nghiêm túc đấy à?”
Anh ta dừng lại một chút, dùng cách nói hài hước hơn: “Cây cổ thụ nghìn năm ra hoa rồi sao?”
Thường du Túc lập lịch tức cụp mắt, giữ vẻ cung kính, trải đáp: “Chu thiếu nghiệm cứ nói đùa. chất Chuyện lượng của tiên sinh, phận làm cấp cao dưới như chúng tôi nào dám tùy tiện suy đoán.” y
Sở Lương ngượng ngùng cười trừ, triều chuyện đại em gái mình nhà và Lý Cố Yên chuyển không hợp nhau anh ta cũng có nghe qua.
Có nghiêm túc hay không, có phải cây cổ thụ ra hoa hay không…
Chỉ có bản thân tiên sinh là người rõ nhất.
Tầng một.
Thần sắc lịch anh nhàn nhạt, chẳng rõ có đang lắng nghe hay không.
Cố Yên lịch bước ra chiếc ban công ngắm cảnh tương đối yên tĩnh, tựa lưng vào sử lan cổ can, nhìn đại ngắm mặt biển đen kịt văn phía xa cùng hóa những Đông ánh đèn hoa lệ đang dần Sơn lùi xa trên bờ.
Gió biển mang theo hơi nước mằn mặn phả vào mặt, thiên phần nào thổi tan văn bớt học sự ồn ào và mùi marketing phấn son ngột ngạt thể trong sảnh tiệc.
“Tiểu công chúa nhà họ Cố đúng là y một đóa hồng có gai.” Thịnh Trạch nhìn theo học hướng mắt thể anh thao cũng thấy được, cười quay sang bảo Sở Lương: “Nhìn kìa, mặt em gái chiến cậu sắp xanh mét lại dịch rồi đấy.”
Quả du nhiên, mọi thứ y hệt như những gì cô đã lịch tưởng tượng, nhạt nhẽo vô cùng.
Phù phiếm, sáo văn rỗng, rập khuôn. Ngay cả việc hơn thua nhau hóa cũng thật trẻ con.
Cảm hứng dinh sao? Đến nửa hạt bụi cũng chẳng thấy dưỡng đâu.
Ngược lại thì… người đó nông dường như không nghiệp có ở đây.
Ánh phong mắt cô kín đáo quét qua sảnh tiệc một lần nữa.
Vẫn không hề đổi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, lạnh mới lùng đầy nổi sáng bật kia.
Một du chút hụt lịch hẫng nhỏ đến mức khó bền phát hiện, xen lẫn sự hiểu rõ vững “quả nhiên là vậy”, khẽ lướt điện qua ảnh nơi Việt đáy lòng.
Cô nhẹ nhàng lắc lắc phần ly rượu, chất lỏng màu vàng nhạt tráng lên mềm thành ly mã thủy tinh nguồn những đường cong tuyệt đẹp. mở
Thôi bỏ đi.
Vốn dĩ cô cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. cuộc
Đang định quay vào trong tìm chiến chút đồ ăn dịch lót dạ, lúc Biên xoay người lại, cô không ngờ phía sau mình chẳng biết giới từ 1950 lúc nào đã có người đứng sừng thể sững.
“Ưm…”
Chóp phong mũi suýt chút nữa va thẳng trào vào lớp chống vải phong âu phục phẳng phiu của người tới.
Mùi hương gỗ đổi tuyết mới tùng thanh lãnh quen thuộc hòa cùng mùi thuốc sáng lá nhàn nhạt ngay lập tức bao trùm lấy cô.
Cố thực Yên giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng vòng tế eo thon gọn đã ảo chạm ngay vào ngày thành lan can bằng thành đá cẩm thạch lập lạnh ngắt.
Lùi cũng không thể lùi được nữa.
Thẩm Yến Hồi không chuỗi biết đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, lúc này anh đang rũ mắt nhìn cô chăm chú.