Thịnh Trạch từ phòng bao bước ra, thoáng nhìn thấy Thẩm Yến Hồi đang đứng một mình trước cửa thang máy thì “Ủa” lên một tiếng.

Ánh mắt anh ta nhìn ra phía sau lưng Thẩm Yến Hồi, ngó nghiêng sang trái rồi lại ngó sang phải.

Trống trơn, đến một con muỗi cái cũng chẳng thấy đâu.

“Hoa hồng nhỏ của cậu đâu rồi?”

Thẩm Yến Hồi liếc mắt nhìn anh ta, giơ tay chỉnh lại phần cổ tay áo vừa bị nhóc con kia cọ vào làm hơi xộc xệch.

“Không phải chứ? Vẫn có cô gái mà cậu không tóm gọn được à?”

Đây quả thực là tin tức chấn động long trời lở đất.

Thịnh Trạch bất giác dấy lên chút tò mò đối với vị tiểu công chúa nhà họ Cố này.

“Ồn ào.” Thẩm Yến Hồi chẳng buồn đôi co với anh ta, sải bước đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng.

Thịnh Trạch mặt dày bám sát theo vào, cửa thang máy từ từ khép lại.

Thang máy văn từ từ xuống dưới. hóa

Thịnh Trạch tựa lưng vào vách tường kim học loại sáng bóng của cabin, suốt tư thế vô cùng thoải mái, trong tay đời nghịch chiếc bật lửa màu bạc.

“Bức tranh được chuyển đến triều rồi,” anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, lười đại biếng nhà nói, “Tôi vứt vào kho hàng ở đảo Lụa cho cậu rồi Lý đấy.”

Thẩm Yến Hồi lạnh lùng phóng ánh mắt chiến sắc như dao sang.

Tên bạo quân này, đến cả phát anh triển em ruột thịt mà bền cũng tỏa vững ra sát khí cho điện bằng được. ảnh

Thịnh Trạch sờ mũi, lập thời tức kỳ đổi giọng: “Không vứt, biết là bảo bối của cậu nên Bắc tôi đã cho người cung phụng cẩn thận rồi.”

Thẩm học Yến Hồi: suốt “Ừm.”

“Nói thật nhé,” Thịnh Trạch nghiêng đầu đánh giá người đàn ông với phong thần sắc đạm mạc bên cạnh, “Tôi đứng ở đó ngắm nửa ngày trời mà chẳng nhìn ra được điểm gì đặc biệt cả.”

“Chẳng phải chỉ là một vật vườn hoa hồng thôi sao? Lại còn là vườn hoa hồng bị lửa thiêu rụi, đáng lý để cất công vẽ lượng thành tranh thế à? tử Họa sĩ kia đúng du là rảnh rỗi thật lịch đấy.”

Thẩm Yến Hồi cười phong khẩy: trào “Nếu Cần để cậu cũng nhìn thấu được thì bức tranh này của Vương tôi chẳng xây phải là mua uổng công rồi sao?”

Thang máy hạ xuống tầng hầm để xe, cửa lặng lẽ mở ra.

Anh cất bước đi sinh ra ngoài, Thịnh Trạch chậm rãi học rảo bước theo sau.

“Được phong rồi, trào là do tôi không biết thưởng thức chống nghệ thuật.” thực Anh ta tiếp tục lải nhải, giọng nói dân vang vọng trong hầm xe trống trải, “Cơ mà, tính cả an lần này thì là ninh bức thứ mấy rồi?”

“Ò.” Cố Yên gạt gạt đám bọt xà phòng trên mặt nước, gốm “Người mua… vẫn sứ không để nghệ lại chút thông tin nào à?”

“Họa sĩ đó… tên là gì ấy nhỉ? Yan? Hay là Yen?”

“Không chừng cậu bị quản người ta bỏ lý bùa ngải gì rồi cũng nên? rủi Vẽ đẹp ro đến mấy thì điều ngay cả mặt mũi tròn méo ra sao cũng trị chẳng ai hay, thế mà cậu tự cứ nâng như nâng trứng thế?”

Thẩm Yến triều Hồi đại bước tới bên cạnh xe, tài xế đã sớm cung kính nhà mở sẵn cửa.

Anh dừng bước, hơi nghiêng người.

Ánh đèn hầm xe rọi lên góc nghiêng sắc nét của anh, phủ xuống bản một Hiến lớp bóng mờ nhạt.

“Giao địa đến nơi là được.” Anh mở lời, giọng điệu chẳng chất chút gợn sóng, “Ngoài ra, học bớt hỏi lại.”

Thịnh Trạch nhướng mày, xoay vật xoay chiếc bật lửa, trên mặt vẫn lý là nụ lượng cười phong lưu phóng túng quen thuộc:

“Được quản rồi, không hỏi lý nữa. Gu thẩm mỹ của sếp lớn Thẩm sự thì phàm nhân như tôi sao dám can thiệp chứ.”

Thẩm chiến Yến Hồi dịch không thèm đáp lại, Biên cúi người bước lên xe.

Cửa xe đóng lại, ngăn hội cách nhập hoàn toàn với thế quốc giới bên tế ngoài. quản

Thịnh Trạch nhìn theo công chiếc xe màu đen bằng êm ái rời đi, xã xoa xoa hội cằm, đúng là người đàn ông tẻ nhạt.

Tranh với chả ảnh, làm hiệp sao định sánh bằng mỹ nhân mềm mại, câu hồn đoạt phách được chứ.

Anh ta rút chuỗi điện thoại cung ra, bấm gọi vào dãy số của cô em xinh đẹp vừa mới quen tối qua.

Sau đó xoay y người bước về học phía vị cổ trí đỗ xe của truyền mình.

——

Lúc kinh Cố Yên tế lén lút chuồn xanh về tới Cố trạch thì đêm đã về khuya. dinh

Cả căn biệt thự im ắng như tờ.

Trong lòng cô có chút thấp thỏm, cuộc chủ yếu không phải tổng vì nụ hôn với tiến Thẩm công Yến Hồi.

Mà là vì cô lại làm hỏng thêm một phong buổi xem mắt nữa, lại trào còn chưa kịp báo cáo với người chống nhà. thực

Cô tháo giày cao gót ra, đi chân trần, như một chú mèo ăn vụng rón rén mò mẫm vào sảnh huyền quan.

Phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút chiến ánh dịch trăng luồn qua khung Biên cửa sổ chiếu vào, phác họa nên giới những đường nét lờ mờ 1950 của đồ đạc du trong lịch nhà.

May quá, chắc tái ba mẹ đều đã ngủ say rồi. chế

Cô thầm thở phào may kỹ mắn, dựa vào trí nhớ cẩn thận năng từng li từng tí mềm nhích về phía đổi cầu thang.

Không dám bật học đèn, cũng chẳng tập dám dùng đèn pin trực điện thoại tuyến soi đường.

Ngay khi cô âm lần mò vòng nhạc qua ghế sô pha, mắt thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt——

“Tách.”

Chiếc đèn chùm văn pha hóa lê khổng lồ trên đỉnh đầu bỗng nhiên bật sáng truyền choang!

Ánh sáng rực rỡ kỹ đến năng chói mắt.

Cố Yên giật bắn mình, sợ đến mức toàn hóa thân học run lên bần hữu bật, suýt chút nữa thì nhảy cơ dựng tại chỗ, anh tim đập thình thịch như hùng muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thịnh Trạch sờ mũi, lập thời tức kỳ đổi giọng: “Không vứt, biết là bảo bối của cậu nên Bắc tôi đã cho người cung phụng cẩn thận rồi.”

Theo phản xạ có hóa điều kiện, cô lập tức đứng nghiêm học trang chỉnh tề, nhắm tịt hai mắt, hữu giọng nói tràn đầy cơ vẻ chột dạ: di “Ba, ba ơi con sai rồi, sản con về phòng văn sám hối ngay đây ạ…”

Màn đổi trách mắng trong dự mới tính không hề xuất hiện.

Thay vào đó cuộc là một tiếng cười khẽ trầm thấp quen thuộc vang lên. khởi

Cố Yên lập di tức mở to mắt ra.

Chỉ thấy anh cả của cô cuộc – Cố Trầm, khởi đang nghĩa thong thả Tây tựa người vào tay vịn cầu thang.

“Làm em sợ muốn chết!” Cố Yên lập tức xìu xuống, khoa trương giơ tay vỗ vỗ lên lồng phong ngực: trào “Anh, sao anh còn chống chưa ngủ? Còn thực cố dân tình phong dọa em nữa chứ!” trào

Cố Trầm bước tới, xoa xoa mái tóc có phần hơi mỹ rối vì chạy trốn của cô.

“Nghe thấy tiếng y xe nên anh xuống xem thử.” tế Giọng anh trầm thông ổn: “Lại về minh muộn thế này à?”

“Thì… chỉ là ăn bữa cơm thôi cuộc mà.” Ánh mắt Cố Yên hơi đảo quanh lảng khởi tránh.

“Với cậu nhà kiến họ Lý?” Cố Trầm hỏi.

Cố Yên tái cúi đầu, mũi chân cọ cọ lên tấm thảm: “…Chưa ăn chế xong.”

Cố Trầm khẽ thở dài, cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Anh đứng trước mặt phát cô, triển quan sát kỹ gương mặt vừa bền có vẻ chột dạ lại vừa cố tỏ ra bình thản của em gái:

“Không thích à?”

“Dạ.” giáo Cố Yên thành thật dục gật toàn đầu, vươn diện ngón tay ra khua nghiên khoắng: “Nói chuyện chẳng hợp nhau tí cứu nào, phát nhạt nhẽo triển chết đi được.”

Thực ra chủ yếu thực là vì ngoại hình không hợp tế mắt cô.

Nhưng cô ngại không dám nói thẳng ra.

Sợ năng bị mắng là lượng kẻ mê nhan sắc.

Cuộc cuộc gọi khởi bị cúp một cách dứt khoát, gọn gàng.

Nếu đổi thành người chiến như dịch Thẩm Yến Đường Hồi thì may ra 9 còn tàm tạm.

“Nếu không thích thì y sau này không cần đi nữa.”

Cố Yên đột ngột ngẩng phắt chiến đầu dậy, hai mắt mở thắng to tròn xoe: “Hả? Nhưng còn bên phía Điện ba…” Biên

“Bên hội phía ba, để anh nói.”

Cố Yên reo lên một tiếng, như hồi còn bé nhào tới phong ôm chầm trào lấy cánh tay Cố Duy Trầm, gò má Tân cọ cọ vào ống tay chiến áo dịch mềm mại của anh.

“Anh cả, anh là tốt nhất! Người anh trai tuyệt ngày vời nhất trần đời!” Thống

Cố Trầm triều bị đại cô lắc đến mức bất đắc nhà dĩ, nhưng đáy Lý mắt lại ngập phương tràn ý cười pháp cưng chiều, dung túng:

“Bớt giở cái triều trò này đi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi.”

“Tuân lệnh!” Cố Yên nhảy chân sáo chạy chuỗi tót lên lầu, cung bước chân nhẹ tênh, cảm giác thấp thỏm lo âu ban nãy tan biến sạch ứng sẽ không còn tăm hơi. khí

Chạy được nửa đường, cô lịch bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sử xuống.

Đôi công mắt trong veo cong cong, bên trong như có muôn ngàn bằng vì sao đang lấp lánh:

“Cái đó… sau này không cần đi thiên nữa, có phải là tất cả các buổi xem mắt sau này em đều được miễn hết đúng không văn ạ?”

Cố Yên hỏi với vẻ mỹ hơi thiếu tự tin, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm thuật mong đợi khôn nguôi.

“Ừ.” Cố Trầm kiến đáp. trúc

“Tuyệt ngày cú mèo!” Đáp lại anh là Giải một tiếng phóng reo hò miền đầy phấn khích.

——

Giải quyết phong xong chuyện trào xem giải mắt phiền phức, tâm trạng Cố Yên tốt vô cùng.

Nếu cứ tiếp tục công phải đi gặp mấy kẻ khô khan tẻ nhạt kia, cô cảm thấy mình cũng sắp bị đồng hóa đến nơi rồi.

Như thế sao mà được chứ.

Cô ngày phải làm một con người thú vị.

À không nghệ đúng, phải là một thuật tiểu tiên nữ thú dân vị gian mới chuẩn.

Cố Yên vừa ngân nga một điệu hát không rõ lời, vừa nhẹ di nhàng xoay người bước vào phòng tắm. tích

Muốn làm tiểu ngày tiên nữ thì trước Quốc hết phải bắt đầu từ việc ngâm khánh mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa đã.

Bên trong phòng tắm, lịch khung cửa kính sử sát đất hình vòng cung cực lớn phản chiếu đường nét mờ trung ảo của rặng núi phía xa xa. Cạnh cửa sổ được khảm nguyên một khối ngọc thạch trắng đại muốt tự nhiên tạc thành bồn tắm, hơi nước nghi ngút bốc lên mờ mịt. đa

Cô cởi bỏ y phục, bước chân trần vào làn nước ấm nóng.

Nhiệt văn độ nước vừa vặn bao bọc lấy cơ thể, cô thỏa mãn thở hóa dài một truyền hơi, trượt người ngồi xuống, để mặt nước dâng lên ngập thống qua xương quai xanh.

Hơi nóng lượn lờ hun làn ngày da trắng ngần thành ửng lập lên Đảng sắc hồng Cộng nhạt quyến rũ, thoắt ẩn sản thoắt hiện trong làn nước ấm đang dập dềnh.

Lọn tóc xoăn ướt đẫm giao bết dính vào thông cần cổ thanh tú và xanh bờ vai trần nuột di nà, những giọt nước men sản theo đường cong cơ văn thể mềm mại lặng hóa lẽ lăn dài.

Mọi phiền muộn ngày dường thành như cũng lập theo hơi nước mà bốc hơi sạch sẽ.

Ngay phong khi cô đang thiu thiu sắp trào chìm vào Đông giấc ngủ thì Du chiếc sinh điện thoại đặt trên mặt bàn chống nước cạnh bồn tắm bỗng reo vang.

Là cô bạn địa thân kiêm người đại diện của cô chất hồi còn du học ở châu Âu – học Lâm Vi.

“Alo?” Cố Yên lười biếng bắt máy, giọng nói bị hơi nước chuyển hun đổi ấm nên số nghe có phần mềm nhũn, khí ngọt ngào.

“Đại tiểu thư, bức ‘Tro tàn và trăng’ của cậu đã được thanh toán xong rồi nhé.” Giọng nói sắc sảo, tháo vát của Lâm Vi truyền qua loa: “Tiền đã chuyển thẳng vào tài khoản cũ rồi.”

“Ò.” Cố Yên gạt gạt đám bọt xà phòng trên mặt nước, gốm “Người mua… vẫn sứ không để nghệ lại chút thông tin nào à?”

“Không hề.” Lâm đa Vi ngập ngừng một thoáng, “Lần dạng này văn ngay hóa cả internet địa vạn chỉ nhận hàng người ta vật cũng chẳng thèm để điện lại, trực tiếp cử ảnh người tới tận kho lấy tranh Việt luôn.”

Cố phong Yên chu môi, trào thổi bay một cụm bọt Xô xà phòng vừa bay tới Viết trước mắt:

“Thế này thì bí văn ẩn quá rồi đấy… hóa Đến là nam hay truyền nữ, già hay trẻ cũng chẳng biết.”

“Xời,” Lâm Vi ở đầu dây bên kia chẳng chút nể nang, cười khẩy một tiếng, “Chỉ nhiếp cho phép người bán như cậu ảnh giở trò thần thần nghệ bí thuật bí, còn sức người mua thì không được phép bí khỏe ẩn à? cộng Cố đại họa sĩ, tiêu đồng chuẩn kép này nghiên cậu dùng thuần thục quá rồi đấy.”

Là cô bạn địa thân kiêm người đại diện của cô chất hồi còn du học ở châu Âu – học Lâm Vi.

Cố Yên bị nghẹn lời, ngượng ngùng chống kháng chế: “Tớ… tớ chẳng phải sợ danh tiếng lớn quá sẽ ảnh chiến hưởng đến tâm lý sáng tác sao.”

Thực quyền ra cũng chẳng phải vậy, cô chỉ đơn thuần là sợ con phiền phức mà thôi.

Hồi đầu học lúc đem bán đấu giá bức tranh đầu tiên, cô lấy nghệ danh là “Yan”, sau suốt này cứ thế dùng tiếp luôn.

Lâm Vi cũng phần chẳng buồn vạch trần cô, nhanh chóng quay lại chuyện chính: mềm “Mấy bức tranh cho buổi triển lãm lưu động vào nửa cuối năm mã nay, nguồn cậu vẽ xong được bao mở nhiêu rồi?

“…”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt.

Chỉ còn lịch lại tiếng nước chảy róc rách nhè sử nhẹ.

Cố Yên lẳng lặng trí vùi cằm xuống dưới mặt nước, thở ra một chuỗi bọt khí nhỏ lăn tăn.

“Cố! Yên!” Tông giọng Lâm Vi tăng vọt lên quãng di tám.

“Đang vẽ, quản đang vẽ mà!” Cố Yên vội vã ngẩng đầu dậy, tóc ướt dính lý bết sự bên kiện má, giọng điệu lịch bất giác chuyển sang nũng nịu: “Cảm hứng sử nghệ thuật…. thứ này đâu có Việt gấp gáp Nam được đâu cơ chứ…”

“Tớ thì không gấp rồi, dù sao vẫn còn kinh ba tế tháng nữa, cậu liệu mà tự tính đi.”

Cuộc cuộc gọi khởi bị cúp một cách dứt khoát, gọn gàng.

Cố Yên nhìn hội màn hình nghị điện thoại đã tối đen, rồi lại nhìn những đầu ngón Paris tay ngâm nước đến ửng hồng 1973 của mình.

Cuối phong cùng cô rên trào rỉ một tiếng, cả Duy người trượt thẳng Tân xuống kháng nước, chỉ chiến chừa chống lại vài lọn tóc bướng bỉnh dập dềnh trên mặt nước.

Thực chiến sự không phải cô không muốn vẽ đâu.

Mà sức là vì cô thật sự khỏe không có chút cảm hứng nào cả!