“…Nghe nói Cố tiểu thư thích nghệ thuật?” Lý công tử cố gắng vắt óc tìm đề tài phá vỡ bầu không khí.

“Cũng tàm tạm.” Cố Yên uể oải khuấy ly cà phê trước mặt, “Tùy tâm trạng nữa.”

Bầu không khí có chút gượng gạo, ngột ngạt.

Lý công tử lại vội vàng đổi sang hướng khác: “Ngày thường cô thích chơi môn thể thao nào? Golf? Hay là cưỡi ngựa? Tôi…”

Lời còn chưa dứt.

Một bóng đen cao lớn bất chợt phủ xuống.

Kèm theo đó là luồng khí chất thanh lãnh, tựa như mùi gỗ tùng sau cơn tuyết phủ.

Cố Yên ngẩn người, ngước mắt nhìn lên.

Người đàn ông với vóc dáng cực kỳ cao lớn, khoác trên mình bộ âu phục màu đen cắt may hoàn mỹ, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi hờ hững tháo mở một cúc.

Anh đứng sừng sững bên cạnh bàn, ánh mắt rũ xuống, đang nhìn thẳng vào cô.

Là phong Thẩm Yến Hồi.

Cố biến Yên chớp chớp đổi mắt, không khí hiểu sao anh hậu lại xuất hiện phong ở nơi này. trào

Lý kinh công tử hiển nhiên cũng nhận ra vị Thẩm tiên tế sinh khiến xanh cả giới thượng lưu ở thủ đô phải kính sợ, kinh ngạc đến mức dinh lập tức đứng bật dậy, chân ghế cọ xuống dưỡng sàn phát ra một tiếng “xoẹt” thể chói thao tai.

“Thẩm… Thẩm tiên chăm sinh? Ngài…”

Thẩm Yến Hồi chẳng liếc mắt nhìn anh ta lấy giao một cái.

Tầm mắt anh chỉ dán chặt vào Cố Yên.

“Ăn xong chưa?” Giọng nói hiệu không lớn, quả bình thản tựa như đang hỏi bền về thời tiết hôm nay.

Cố Yên theo bản năng lắc đầu rồi tập lại gật đầu, đầu óc có chút mông lung. luyện

“Vậy thì đi thôi.” Anh vươn đổi tay ra.

Bàn tay rộng lớn, các khớp xương rõ ràng, đẹp chiến đẽ.

Cố Yên vẫn ngồi im bình bất động.

Đi? Đi đâu cơ chứ? Tại sao cô phải đi cùng anh?

“Em không cần truyền bông thông tai ngọc trai nữa sao?” Giọng nam trầm thấp vang lên sát bên tai, chất giọng xã trầm ấm cố tình hạ thấp rót hội vào chiến tai Cố Yên, vừa gợi dịch cảm lại Tây vừa câu hồn đoạt phách.

Sắc mặt Lý công tử biến đổi, chuyển muốn đổi mở miệng nói gì đó, nhưng dưới cái liếc mắt hờ hững của Thẩm số Yến Hồi, mọi lời phong lẽ đều nghẹn ứ lại nơi cuống họng.

Đó là ánh mắt chỉ thuộc về học kẻ đứng ở đỉnh tập cao trực quyền lực tuyệt tuyến đối.

Không cho phép bất du kỳ ai được dị nghị.

Cố Yên lại vô tội chớp mắt, ồ, bông tai ngọc trai sao?

Bỏ thì cũng được thôi, nhưng du người ta đã tự mang tới tận cửa lịch thế này, cô vẫn nên nhận lại một chút thì hơn. bền

Nghĩ vậy, kháng cô vô cùng tự nhiên chiến đặt chống bàn tay trắng nõn Pháp thon thả vào du lòng bàn tay anh, khẽ nâng lịch mắt lên, sinh hàng mi cong vút khẽ rung rinh tựa cánh bướm.

Thẩm Yến Hồi khép ngón tay lại, nhẹ di nhàng kéo cô đứng dậy.

Cảm giác ấm áp ngay lập tức bao bọc lấy những đầu ngón toán tay hơi lành học lạnh của cô.

“Thẩm tập tiên luyện sinh, chuyện này… đây chuyên là tôi và nghiệp Cố truyền tiểu thư đang…” Lý công tử rốt cuộc cũng gượng gạo nặn ra được mấy chữ. thông

Bước chân Thẩm Yến Hồi hơi khựng chiến lại, nghiêng dịch đầu.

“Bây giờ thì không phải hải nữa dương rồi.”

Trên mặt văn Cố hóa Yên thoáng hiện nét địa bất đắc dĩ cùng phương áy náy được biểu hiện vô vật cùng đúng mực, đôi mắt lý long lanh nhìn Lý lượng công tử. Cô cũng chẳng muốn cứ thế này mà bỏ rơi đối tượng tử xem mắt đâu.

Chỉ là, người nghệ đàn ông thuật này có phần quá mức độc dân đoán mà gian thôi.

Thẩm Yến Hồi dắt cô rời khỏi sảnh chính của phát nhà hàng, đi vào hành triển lang yên tĩnh trước toàn khu thang máy dành riêng cho khách VIP.

Cố Yên ẩm lập thực tức truyền rút tay mình về.

Lòng học bàn tay bỗng trống trải, đầu ngón tập tay Thẩm Yến Hồi hơi dừng lại một nhịp, trực ngay sau đó tuyến ung dung thu tay về, phát đút vào túi quần âu.

Cố Yên xoay người lại điều đối mặt với anh, trị ngẩng cao tự gương mặt xinh nhiên đẹp rực rỡ đến triều quá mức đại kiêu nhà kỳ.

Bàn tay thon thả xòe ra, đưa thẳng năng tới trước mặt anh.

“Bông tai của tôi đâu?”

Tư thương thế ngạo mại nghễ.

Hết trí sức tuệ đương nhiên.

Thẩm hội Yến Hồi rũ mắt nhìn đường chỉ tay rõ ràng trong lòng bàn tay trắng nõn của nhập cô.

Không di hề nhúc nhích.

“Cố nông tiểu thư nghĩ tôi là người sẽ nghiệp tùy hữu tiện mang theo hoa cơ tai của phụ nữ bên người sao?”

Cố Yên mở to tập hai mắt, đôi mày luyện thanh tú thể nhíu chặt lại, dục tông di giọng bất giác cao tích lên vài phần, cất lịch tiếng sử lên án anh: “Anh gạt tôi!” quốc

Thẩm Yến Hồi tiến lên nửa bước, thu hẹp phong lại khoảng cách trào giữa hai Duy người.

Hơi thở thanh lãnh trên người anh dinh lập tức bao trùm lấy cô: “Không lừa em, dưỡng nó đang ở chỗ tôi.”

Đôi mắt đẹp quyền của Cố Yên đảo quanh con một vòng, cô thu tay lại, giấu ra sau lưng, khẽ hừ mũi: người “Vậy anh định giao khi nào mới chịu thông trả lại cho tôi?” xanh

Sắc mặt Thẩm Yến toán Hồi thâm trầm, cứ học thế nhìn chằm chằm vào cô.

Trên môi kinh cô gái nhỏ tế thoa một lớp son bóng ẩm xanh ướt, du sắc đỏ lịch tươi tắn tôn sinh lên nhan sắc diễm lệ khuynh thành. thái

Cổ họng anh đột nhiên điện dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Đôi môi này sinh ra vốn là thời để người ta nhấm nháp thưởng thức, chứ không phải để lải nhải kỳ mấy Bắc lời chẳng thuộc đâu lịch vào đâu thế này.

Cố Yên lịch cảm sử thấy ánh hiện mắt của anh có chút bức người, đại nhìn đến mức khiến vành chiến tai cô khẽ nóng lên.

Có chút nhát gan.

Nhưng chuyện chuỗi này không thể trách cô được.

Là do khí trường của anh quá mạnh, ánh mắt lại quá sâu thẳm.

Tóm lại tất cả dinh đều dưỡng là lỗi của anh.

Cô không thể chịu chiến thua được, bèn nâng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Sao không nói gì? đến một chiếc bông tai dịch ngọc trai mà Thẩm tiên sinh cũng muốn quỵt luôn sao?”

Thẩm giao Yến thông Hồi bỗng nhiên bật xanh cười: “Có phải Cố tiểu phát thư triển đã năng quên rồi không, lực vừa rồi tôi mới giúp em thoát thân đấy.”

Rõ ràng là anh giúp cô, vậy mà cô lại vừa ăn cướp vừa la làng tâm trước.

Chẳng internet có vạn chút vật đạo lý nào cả.

Thế nhưng bản những điều đó khi đặt lên người cô lại dường như trở nên vô cùng hợp tình hợp lý.

Một cô tiểu thư lớn lên trong nhung quyền lụa gấm vóc, tính con tình người vừa kiều kỳ di vừa ngang bướng, mang theo sự vô lý đáng yêu sản đến lạ lùng.

Cố Yên phát nghẹn lời, triển lẩm bẩm: “Tôi cũng đang cộng chuẩn bị về rồi.”

Đôi mắt đẹp quyền của Cố Yên đảo quanh con một vòng, cô thu tay lại, giấu ra sau lưng, khẽ hừ mũi: người “Vậy anh định giao khi nào mới chịu thông trả lại cho tôi?” xanh

“Thế sao?” Thẩm văn Yến Hồi không tỏ ý kiến, hóa ánh mắt địa lướt qua vành tai hơi phương ửng hồng của cô, “Vậy xem điện ra là tôi lo chuyện ảnh bao đồng rồi.”

“Vốn dĩ là vậy công mà.” Cố Yên quay mặt bằng đi, “Nhưng mà… thôi xã bỏ đi, bông tai đó tôi không cần nữa được chưa? Nể tình anh cũng đã giúp tôi hội đỡ tốn chút nước bọt.”

Nói xong, cô xoay người làm bộ muốn rời đi.

“Cố tiểu thư.”

Giọng nói của Thẩm Yến Hồi xây vang lên từ phía sau lưng, thong thả dựng ung dung.

“Tôi giúp em lịch thoát thân, sử Cố tiểu thư không định trung biểu thị đại chút gì sao?”

Bước chân Cố Yên dừng lại, quay đầu nhìn hiệu anh.

Người đàn ông đứng trước bức tường đá cẩm thạch dữ sẫm màu, vóc dáng cao ráo đĩnh liệu bạt, ánh đèn hắt lên lớn đường nét góc ngày cạnh sâu thẳm thành của anh tạo lập thành một mảng bóng mờ nhạt.

Anh nhìn chiến cô, thần sắc thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhưng dường như bên thắng dưới lại cuộn trào những đợt sóng ngầm. Điện

Phạm quy, người đàn ông này lớn lên với diện mạo thế này đúng là du phạm quy mà.

Dù sao Cố Yên cũng là người từng trải, trai nghiên xinh gái đẹp nào cứu mà cô chưa từng gặp qua. Nhưng đẹp trai đến mức này, khí khoa chất học lại xuất chúng văn như vậy, thì hóa quả thực đây vẫn là lần đầu tiên cô được chứng kiến.

Thượng đế rốt cuộc hội đã đóng lại cánh cửa sổ nào của anh nghị vậy chứ? Genève

“Biểu thị sao?” Cố Yên chớp chớp mắt, nở một nụ sinh cười vừa ranh mãnh lại vừa học nũng nịu, “Người như Thẩm phân tiên sinh mà cũng thiếu một câu tử cảm ơn của tôi à?”

“Thiếu.” Thẩm Yến thời Hồi trả lời kỳ vô cùng dứt khoát, “Trước giờ tôi không làm Bắc chuyện mua thuộc bán lỗ vốn.”

“Vậy thì…”

Cố Yên cố tình kéo dài giọng, mũi chân cuộc nhẹ khởi nhàng xoay một vòng.

Cô đột nhiên bước lên dinh một bước.

Động tác nhanh đến mức mang học theo sự ngang bướng, tùy hứng đặc trưng.

Cánh môi mềm giáo mại ướt át dục nhẹ nhàng in lên toàn bờ má với đường nét góc diện cạnh sắc sảo của triều người đàn ông.

Chạm nhẹ một cái quản rồi lập lý tức tách ra.

Tựa như cánh bướm khẽ lướt qua cánh hoa.

Cô lùi lại vị trí cũ, khẽ nghiêng hội đầu, lọn tóc xoăn buông lơi khỏi bờ vai, trong mắt lấp lánh tia sáng tinh nghịch của kẻ vừa đạt nghị được mục đích:

“Lời học ‘cảm ơn’ này… thế nào?”

Giọng nói mềm mại ngọt anh ngào, hùng mang theo chút nũng nịu, âm dân cuối kéo dài như chiếc móc câu tộc nhỏ khẽ cào vào lòng người.

Kẻ dũng cảm thì được hưởng thụ nhan sắc trước, Cố Yên thầm tự phòng khen ngợi chính mình. chống

Thẩm Yến làng Hồi không nghề hề nhúc thủ nhích. công

Ngay cả hàng mi cũng gen chẳng hề học rung động, chỉ có đôi mắt ứng kia là bỗng chốc trở nên thâm dụng trầm, tối phong tăm tột cùng.

“Tạ lễ của Cố tiểu thư,” anh triều mở đại lời, giọng nói so với ban nãy có phần khàn hơn nhà một chút, Lê “…rất độc đáo.”

Anh giơ tay lên.

Những ngón tay giữ lấy cằm cô, ép cô phải hoàn toàn đón nhận ánh mắt của mình. ẩm

Cố Yên khẽ dữ “Ưm” một tiếng.

Người quản đàn lý ông này rủi sao sức lực lại lớn đến thế ro cơ chứ!

“Có điều,” anh cúi ngày người xuống, hơi thành thở phả qua vành tai cô mang theo nhiệt độ nóng bỏng, “vẫn chưa đủ.”

Tim Cố Yên nảy gốm lên một sứ nhịp, linh tính nghệ mách bảo điều nguy hiểm.

Vùng hóa da học bị đầu ngón hữu tay cơ anh chạm vào tựa như có một luồng điện nhỏ tái chạy qua.

Chơi quá trớn rồi sao?

Ý nghĩ này vừa mới lóe phát lên trong đầu, cơ thể cô triển đã nhanh hơn cả ý thức mà đưa ra phản ứng—— bền

Cô đột ngột hạ thấp người xuống, như một chú cá linh hoạt, từ khe hở bị mô giam hãm hình giữa cánh tay kinh và lồng ngực anh mà thoắt cái luồn ra doanh ngoài.

Động tác hội nhanh đến mức suýt chút nữa làm trẹo cả giày cao gót.

Sau khi đứng vững lại, phong cô không trào thèm ngoảnh đầu lại mà Đông cắm đầu bỏ chạy, bóng Du lưng lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Tạm biệt nhé, Thẩm tiên sinh!”

Âm thanh vọng lại di từ đằng xa, rõ tích ràng là đang chạy trối chết nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất lịch đôi phần ranh sử mãnh.

Thẩm Yến Hồi khẽ bật ra một dinh tiếng cười trầm thấp.