Cố Yên cảm giác mình đã bị Thẩm Yến Hồi gài bẫy một vố đau điếng.
Đúng là cô có bảo anh phải đối xử tốt với cô hơn, nhưng đâu có bảo anh phải đối xử “tốt” trên giường đến mức ấy chứ! Cứ tiếp tục cái đà này, cô sợ có ngày mình “sướng chết” trên giường mất thôi.
Đến Lagos tròn ba ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên ra ngoài ra thì hai ngày còn lại cô đều mệt mỏi rã rời, đến nhấc một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Mấy bảo tàng với phòng tranh nghệ thuật gì đó, đến bóng dáng cô còn chưa nhìn thấy đâu.
Hoàng hôn buông xuống, Cố Yên đang cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách lật giở tập tranh thì Thường Túc từ ngoài cửa bước vào.
“Bà chủ, tối nay tiên sinh có cuộc họp khẩn cấp, có thể sẽ về rất muộn. Ngài ấy dặn cô cứ dùng bữa tối trước, không cần chờ ngài ấy đâu ạ.”
Cố Yên ngẩng mặt lên khỏi cuốn tập tranh, chớp chớp mắt.
“Được nha.” Khóe môi cô cong tít lên, giọng điệu nhẹ nhõm: “Cứ để anh ấy bận việc đi, không cần lo cho tôi đâu.”
Thường Túc im lặng trong giây lát. Tiên sinh không về mà bà chủ lại vui vẻ đến mức này sao? Hai người mới kết hôn được bao lâu đâu, chẳng lẽ đại boss nhà mình đã bắt đầu bị ghẻ lạnh rồi à? Anh ta thầm mặc niệm chia buồn cho sếp một giây.
Tâm trạng Cố Yên tốt vô cùng, vừa ngân nga khúc hát vu vơ vừa thong thả thưởng thức bữa tối. Thịt bò bít-tết được cắt thành từng miếng nhỏ cẩn thận, món salad nhai chậm rãi từng chút một, cuối cùng cô còn húp sạch nửa bát súp nấm kem béo ngậy.
Thường Túc lại càng thêm chắc mẩm: tiên sinh nhà mình thực sự thất sủng rồi.