Thấy Thẩm Yến Hồi lại định cúi đầu hôn xuống, Cố Yên sợ tới mức vội co rúm người lùi lại, hai tay chống chặt trước ngực anh: “Thẩm Yến Hồi!”

Giọng cô hoảng hốt đến mức lạc cả đi.

Động tác của Thẩm Yến Hồi khựng lại, nhìn vành tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu của cô, anh bật cười trầm thấp thành tiếng.

Cố Yên ngẩn người mất hai giây mới nhận ra mình vừa bị anh trêu đùa một vố.

Cô tức đến mức định nhảy phắt từ trên bàn xuống, nhưng đã bị Thẩm Yến Hồi nhanh tay ôm trọn lấy eo, nhẹ nhàng bế bổng cô đặt xuống đất.

Cố Yên trừng mắt lườm anh: “Anh xấu tính chết đi được, toàn cố ý dọa người ta thôi!”

Thẩm Yến Hồi cười khẽ, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế làm việc êm ái: “Lát nữa đi ăn trưa với anh nhé?”

Cố Yên: “Không thèm.”

“Thật sự không đi à?”

Cố Yên hừ khẽ một tiếng, bày ra vẻ mặt kiêu kỳ: “Thế anh cầu xin em đi.”