Chu Thư Yểu mỉm cười nói: “Đây là tác phẩm của một họa sĩ tên là Yan. Cố tiểu thư cũng học vẽ, chắc là từng nghe qua rồi chứ?”

Tâm trạng Cố Yên lúc này vô cùng phức tạp, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Tôi có nghe qua.”

Lâm Vi đứng bên cạnh nhịn cười đến mức bả vai run lên bần bật, vội cúi đầu giả vờ chỉnh lại quai túi xách.

“Tác phẩm của cô ấy bây giờ đúng là có tiền cũng khó mua được, tôi cũng phải nhờ vả không ít mối quan hệ mới mua được bức này đấy.” Chu Thư Yểu nói tiếp, “Biết trước khó cầu đến vậy, chẳng bằng nhờ Cố tiểu thư đích thân vẽ cho một bức còn hơn.”

Cố Yên: “… Làm sao tôi dám so với cô ấy chứ.”

Lâm Vi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khẽ ho khan một tiếng: “Mắt nhìn của Chu tiểu thư tốt thật đấy. Vậy… bọn tôi không làm phiền nữa, cô cứ bận việc trước đi nhé.”

“Được.” Chu Thư Yểu gật đầu, ra hiệu cho người tiếp tục khiêng bức tranh vào trong.

Bước ra khỏi nhà hàng, rẽ vào con ngõ nhỏ, Lâm Vi mới bật cười thành tiếng: “Trời đất ơi, nếu cô ta mà biết bản thân ‘Yan’ đang đứng sờ sờ ngay trước mặt thì…”

Cố Yên không nói gì, trong đầu lại nhớ đến đêm tiệc mừng thọ hôm ấy.

Ánh mắt Chu Thư Yểu nhìn Thẩm Yến Hồi chứa chan tình ý ái mộ, chẳng hề che giấu chút nào.