Cố Yên che ngực, lúc đi về bàn chính, rặng mây đỏ trên gò má vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Dương Băng đang trò chuyện với một vị phu nhân, thấy cô quay lại liền tự nhiên đưa tay chỉnh lại lọn tóc mai hơi lòa xòa giúp cô: “Chạy đi đâu thế con? Sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia”
Giọng bà không lớn nhưng cũng đủ để mấy ánh mắt ở bàn bên cạnh đồng loạt đổ dồn về phía này.
Cố Trầm ngước mắt, ánh nhìn dừng lại đôi chút trên vành tai ửng hồng của em gái. Tô Cẩn khẽ chạm vào mu bàn tay anh, đưa sang một miếng bánh hạnh nhân xốp giòn nhằm phân tán sự chú ý.
Cố Lâm bắt chéo chân ngồi đối diện, cười khẩy một tiếng: “Còn đi đâu được nữa, chắc chắn là lén lút làm chuyện xấu rồi.”
Cố Yên trừng mắt: “Cố Lâm!”
“Trừng anh làm gì?” Cố Lâm cười với vẻ bỡn cợt, hạ thấp giọng dùng khẩu hình không phát ra tiếng nói ba chữ: Thẩm. Yến. Hồi.
Cố Yên cạn lời, quay phắt mặt đi chẳng buồn để ý đến anh ta.
Nơi ngực áo bị người nọ hôn qua vẫn còn vương lại cảm giác nóng rực đến tê dại.
Người đàn ông ác liệt đáng ghét kia, thế mà…